Ông Rodrigo Duterte nói về vụ giết thị trưởng buôn ma túy gây tranh cãi ở Philippines

Hà Liên |

Tổng thống Rodrigo Duterte hôm 2.8 đã lên tiếng bảo vệ cảnh sát trong cuộc đột kích khiến thị trưởng buôn ma túy Reynaldo Parojinog cùng 14 người khác thiệt mạng.

Các nhóm hoạt động và một số nhà lập pháp Philippines yêu cầu mở cuộc điều tra về vụ sát hại ông Reynaldo Parojinog, thị trưởng thành phố Ozamiz, phía nam đảo Mindanao, và 14 người khác trong một cuộc đột kích vào nhà riêng của ông này rạng sáng 30.7.

Ông Rodrigo Duterte phản bác những lời chỉ trích cuộc đột kích cũng như việc nó được tiến hành vào ban đêm.

Hãng tin AFP dẫn lời Tổng thống Philippines trong một bài phát biểu: "Cảnh sát có thể đến đó bất cứ lúc nào thuận tiện để bắt ông ta. Còn tôi sẽ đứng về phía cảnh sát.

Tôi sẽ trả lời cho câu hỏi này. Tôi nói rằng mình đã ra lệnh tiến hành nó. Tại sao lại đi sau cảnh sát? Ai có thể ngu ngốc đến nỗi đi buôn bán ma túy vào ban ngày?".

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, 72 tuổi, phát động cuộc trấn áp ma túy lớn chưa từng có ở Philippines. Kể từ khi ông nhậm chức hơn một năm trước, cảnh sát Philippines được báo cáo đã giết chết gần 3.200 người trong cuộc chiến chống ma túy. Theo số liệu của cảnh sát nước này, hơn 2.000 người khác bị giết trong các vụ án liên quan đến ma túy.

Năm ngoái, ông Rodrigo Duterte điểm tên ông Reynaldo Parojinog là một trong số các thị trưởng, cảnh sát và thẩm phán tham gia buôn bán ma túy. Đến nay, 3 thị trưởng đã bị bắn chết sau khi Tổng thống Philippines buộc tội họ tham gia buôn bán ma túy. 

Trong cuộc đột kích ngày 30.7, cảnh sát cho biết đã nổ súng sau khi người của ông Reynaldo Parojinog bắn vào họ. Một số nhà lập pháp Philippines và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) chỉ trích vụ việc, trong đó Thượng nghị sĩ Leila De Lima cáo buộc đây là một "vụ thảm sát".

Cũng trong phát biểu ngày 2.8, ông Rodrigo Duterte cho biết đã đích thân gặp các thị trưởng tại dinh tổng thống để cảnh báo họ ngừng buôn bán ma túy.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Mỹ chuyển giao cho Philippines hàng loạt vũ khí mới

V.A |

Mỹ vừa cấp cho Philippines một loạt khí tài quân sự mới nhằm tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ quốc phòng của nước này.

Thị trưởng Philippines buôn bán ma túy bị tiêu diệt

HL |

Cảnh sát Philippines đã bắn chết thị trưởng Reynaldo Parojinog, thành phố Ozamiz, tỉnh Misamis Occidental. Ông Reynaldo Parojinog vốn nằm trong danh sách 160 chính trị gia mà Tổng thống Rodrigo Duterte đề cập có liên quan tới hoạt động ma túy bất hợp pháp.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Mỹ chuyển giao cho Philippines hàng loạt vũ khí mới

V.A |

Mỹ vừa cấp cho Philippines một loạt khí tài quân sự mới nhằm tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ quốc phòng của nước này.

Thị trưởng Philippines buôn bán ma túy bị tiêu diệt

HL |

Cảnh sát Philippines đã bắn chết thị trưởng Reynaldo Parojinog, thành phố Ozamiz, tỉnh Misamis Occidental. Ông Reynaldo Parojinog vốn nằm trong danh sách 160 chính trị gia mà Tổng thống Rodrigo Duterte đề cập có liên quan tới hoạt động ma túy bất hợp pháp.