Ông Putin tuyên bố không thể mãi chịu đựng pháo kích từ Đông Ghouta

Vân Anh |

Mátxcơva sẽ không dung thứ cho các vụ pháo kích hàng ngày của phiến binh ở Đông Ghouta, mà gần đây đã đánh trúng đại sứ quán Nga ở Syria - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sau cuộc gặp Thủ tướng Áo Sebastian Kurz.

"Điểm nóng hiện tại của cuộc khủng hoảng Syria - Đông Ghouta ở ngoại ô Damascus - đang được một số nhóm khủng bố sử dụng làm căn cứ, từ đó chúng tấn công thủ đô và các khu vực khác" - RT dẫn lời Tổng thống Putin trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình Syria. Damascus đang bị nã pháo khoảng 80 lần mỗi ngày từ khu vực bị bao vây.

Tổng thống Putin đặc biệt nhấn mạnh, đại sứ quán Nga ở Damascus đã bị trúng pháo kích. Trụ sở đại sứ quán bị thiệt hại nhiều lần trong cuộc xung đột Syria. Ngày 6.2, thương vụ Nga ở Syria cũng bị nhằm mục tiêu, may mắn là tòa nhà này không có người, nhưng một số dân thường bị thương trong vụ tấn công này.

"Ai cũng biết, ít nhất là chúng ta biết rõ ở Nga, đạn pháo rơi xuống ngay cả lãnh thổ của đại sứ quán và thương vụ Nga. Chúng ta sẽ chịu đựng điều này mãi sao?" - Tổng thống đặt câu hỏi.

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz kêu gọi Nga gây ảnh hưởng đến chính phủ Syria và tình hình ở nước này nhằm tạo thuận lợi cho một giải pháp ngoại giao của cuộc xung đột.

"Tôi thỉnh cầu Nga, vì Nga có ảnh hưởng và có trách nhiệm ở Syria. Là một cường quốc, Nga có thể gây ảnh hưởng đến chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad và tình hình Syria. Vì thế, chúng tôi hy vọng mọi người sẽ trở lại bàn đàm phán và nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến này" - Thủ tướng Áo Sebastian Kurz nói.

Theo nhà lãnh đạo Nga, Mátxcơva sẽ cố gắng thiết lập đối thoại chính trị và đảm bảo bắt đầu công việc về hiến pháp mới của Syria. Nga cũng sẽ làm việc để biến những vùng giảm leo thang ở Syria thành "những khu vực hợp tác giữa Damascus và phe đối lập".

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ cáo buộc Nga là "lính cứu hỏa đốt nhà" ở Syria

N.V |

Nga đóng vai trò vừa là lính cứu hỏa vừa là người đốt nhà ở Syria - một tướng hàng đầu của Mỹ cáo buộc.

Mỹ và đồng minh "bủa vây" lên án Iran sau khi Nga "cứu" tại Hội đồng Bảo an

Liên Hà |

Mỹ và ba nước Châu Âu hôm 27.2 đã lên án Iran về việc vi phạm lệnh cấm vận vũ khí ở Yemen. Trước đó, các chuyên gia Liên Hợp Quốc báo cáo Tehran trang bị tên lửa và máy bay không người lái cho quân nổi dậy Houthis.

Anh đe dọa ra tay nếu có bằng chứng Syria dùng vũ khí hóa học

H.L |

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson tuyên bố nước này có thể hỗ trợ các cuộc không kích vào lực lượng chính phủ Syria nếu có bằng chứng về việc sử dụng vũ khí hoá học.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Mỹ cáo buộc Nga là "lính cứu hỏa đốt nhà" ở Syria

N.V |

Nga đóng vai trò vừa là lính cứu hỏa vừa là người đốt nhà ở Syria - một tướng hàng đầu của Mỹ cáo buộc.

Mỹ và đồng minh "bủa vây" lên án Iran sau khi Nga "cứu" tại Hội đồng Bảo an

Liên Hà |

Mỹ và ba nước Châu Âu hôm 27.2 đã lên án Iran về việc vi phạm lệnh cấm vận vũ khí ở Yemen. Trước đó, các chuyên gia Liên Hợp Quốc báo cáo Tehran trang bị tên lửa và máy bay không người lái cho quân nổi dậy Houthis.

Anh đe dọa ra tay nếu có bằng chứng Syria dùng vũ khí hóa học

H.L |

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson tuyên bố nước này có thể hỗ trợ các cuộc không kích vào lực lượng chính phủ Syria nếu có bằng chứng về việc sử dụng vũ khí hoá học.