Ông Putin trình dự thảo: Cựu tổng thống Nga là thượng nghị sĩ trọn đời

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin trình dự thảo mới cho phép các cựu tổng thống Nga có thể trở thành thượng nghị sĩ suốt đời.

Là một phần của gói dự luật, Tổng thống Vladimir Putin đã đệ trình một dự thảo luật lên quốc hội cho phép một cựu tổng thống Nga trở thành thượng nghị sĩ suốt đời sau khi rời nhiệm sở, đồng thời bổ nhiệm 7 người khác cho cơ quan này.

Họ phải là những người đã “cống hiến xuất sắc cho đất nước, cho nhà nước hoặc các lĩnh vực công” - RT dẫn dự thảo cho biết. Các cựu tổng thống cũng có thể bổ nhiệm 23 thượng nghị sĩ khác cho các nhiệm kỳ ngắn hơn, sáu năm.

Theo dự thảo, tổng thống sẽ có ba tháng sau khi rời nhiệm sở để ứng cử vào vị trí thượng nghị sĩ trong Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga). Thượng viện Nga hiện có 170 thành viên và do bà Valentina Matviyenko làm Chủ tịch từ năm 2011.

Theo dự thảo, "Về thủ tục thành lập Hội đồng Liên bang", cơ quan này sẽ bao gồm hai đại diện từ mỗi khu vực trong số 85 khu vực của đất nước (một từ các cơ quan lập pháp và hành pháp), một cựu tổng thống Nga sau khi rời nhiệm sở, và không quá 30 đại diện do người này chọn, với tối đa 7 người được chỉ định suốt đời.

Để trở thành thượng nghị sĩ, một cựu tổng thống chỉ có ba tháng để nộp đơn sau khi rời Điện Kremlin. Bản đệ trình cũng nêu rõ các yêu cầu mà tất cả các thượng nghị sĩ phải đáp ứng. Họ phải trên 30 tuổi; có danh tiếng nổi bật; thường trú tại Nga và không có quốc tịch hoặc giấy phép cư trú ở nước khác. Họ cũng sẽ bị truất quyền tham gia trong 15 năm nếu có tiền án về các tội nghiêm trọng và 5 năm về tội ít nghiêm trọng.

Các sửa đổi cũng đang được thực hiện đối với luật "Về tư cách thành viên của Hội đồng Liên bang và tư cách thành viên của Duma Quốc gia (Hạ viện Nga)”. Trong tương lai, nhiệm kỳ của một thượng nghị sĩ có thể bị chấm dứt sớm nếu họ có quốc tịch nước ngoài hoặc không tuân thủ các yêu cầu về thời hạn cư trú tại khu vực mà họ được bổ nhiệm.

Các sửa đổi đối với Hiến pháp Nga đã được thông qua bằng một cuộc bỏ phiếu trên toàn quốc vào ngày 1.7 và có hiệu lực vào ngày 4.7. Đầu tuần này, Duma Quốc gia đã thông qua một luật mới, theo đó tổng thống có thể bổ nhiệm thủ tướng chỉ sau khi ứng cử viên được các thành viên nội các chấp thuận.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin: Con trai ông Joe Biden “kiếm bộn tiền” ở Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết mặc dù con trai ông Joe Biden “kiếm rất nhiều tiền” ở Ukraina, song điều này không liên quan đến Nga.

Tổng thống Putin ủng hộ ông Donald Trump hay Joe Biden?

Ngọc Vân |

Tổng thống Putin được hỏi liệu ông ủng hộ ông Donald Trump hay Joe Biden trong phỏng vấn với truyền hình Nga.

80% người Nga ủng hộ sửa Hiến pháp bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống

Song Minh |

Gần 80% người Nga ủng hộ sửa Hiến pháp trong đó bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống trong cuộc trưng cầu dân ý kết thúc hôm 1.7.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng thống Putin: Con trai ông Joe Biden “kiếm bộn tiền” ở Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết mặc dù con trai ông Joe Biden “kiếm rất nhiều tiền” ở Ukraina, song điều này không liên quan đến Nga.

Tổng thống Putin ủng hộ ông Donald Trump hay Joe Biden?

Ngọc Vân |

Tổng thống Putin được hỏi liệu ông ủng hộ ông Donald Trump hay Joe Biden trong phỏng vấn với truyền hình Nga.

80% người Nga ủng hộ sửa Hiến pháp bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống

Song Minh |

Gần 80% người Nga ủng hộ sửa Hiến pháp trong đó bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống trong cuộc trưng cầu dân ý kết thúc hôm 1.7.