Ông Putin phát lệnh tiêm vaccine COVID-19 diện rộng ở Nga

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị bắt đầu tiêm chủng vaccine COVID-19 quy mô lớn ở Nga vào cuối tuần tới.

Nhân viên y tế và giáo viên sẽ là những người đầu tiên tiêm vaccine và việc tham gia sẽ là tự nguyện - theo RT.

Trong cuộc họp chính phủ trực tuyến ngày 2.12, Tổng thống Putin cho biết, ngành công nghiệp dược phẩm của Nga đã sẵn sàng đối mặt với thách thức. Ông giải thích rằng số lượng vaccine Sputnik V sẽ đạt 2 triệu liều trong những ngày tới.

“Tôi đề nghị phó thủ tướng tổ chức việc tiêm chủng quy mô lớn vào cuối tuần tới" - ông Putin nói với Phó Thủ tướng Tatyana Golikova. Bà Golikova hứa sẽ báo cáo lại khi chính phủ sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ông Putin trả lời ngắn gọn bằng cách nói rằng ông không muốn báo cáo mà là bắt đầu tiêm chủng thực sự.

Việc tham gia tiêm chủng sẽ là tự nguyện và công dân Nga sẽ được tiêm miễn phí.

Phó Thủ tướng Golikova yêu cầu người đứng đầu các khu vực của Nga cung cấp báo cáo về khả năng phân phối vaccine Sputnik V của họ. Mátxcơva sẽ xác định khối lượng vật tư dựa trên các thiết bị cần thiết sẵn có, điều kiện bảo quản, số lượng nhân viên được đào tạo và việc thành lập các điểm tiêm chủng.

Trước đó, hôm 2.12, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu báo cáo với Tổng thống Putin rằng, quân đội đã xây dựng thêm 4 trung tâm y tế để giúp chống dịch COVID-19. Những cơ sở này đã được bàn giao cho chính quyền địa phương ở Vùng Astrakhan phía nam và các thành phố Pskov và Severomorsk. Một cơ sở như vậy ở Pskov được thiết kế để điều trị cho trẻ em được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19 và có thể tiếp nhận đồng thời 60 bệnh nhân.

Ông Putin nói rằng, cả công nhân xây dựng quân sự và dân sự đều xứng đáng với công việc đạt "dấu ấn xuất sắc" trong những tháng qua, vì việc xây dựng các cơ sở y tế đã tiến hành 24/7 và được hoàn thành đúng thời hạn. Quân đội đã xây dựng tổng cộng 29 trung tâm y tế trên khắp nước Nga kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Ông Putin cũng ca ngợi các nhà khoa học Nga, nói rằng “việc sản xuất Sputnik V, loại vaccine COVID-19 được đăng ký đầu tiên trên thế giới, là điều cho phép chúng ta bắt đầu tiêm chủng”. Sputnik V đã nhận được sự chấp thuận của nhà nước vào tháng 8, với các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đang diễn ra. Dữ liệu mới nhất cho vaccine có hiệu quả hơn 95%. Vào giữa tháng 10, Nga cũng đã đăng ký loại vaccine thứ hai là EpiVacCorona.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nước đầu tiên phê duyệt, cung cấp vaccine COVID-19 Pfizer từ tuần tới

Khánh Minh |

Anh trở thành nước đầu tiên trên thế giới phê duyệt vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech và sẽ cung cấp vaccine trên thị trường từ đầu tuần tới.

Chuyên gia Mỹ: Trung Quốc cấp vaccine COVID-19 cho ông Kim Jong-un

Khánh Minh |

Trung Quốc đã cung cấp cho ông Kim Jong-un vaccine COVID-19 đang thử nghiệm - một chuyên gia Mỹ cho biết.

Khoảng 20 người bị mắc COVID-19 sau khi tiêm mũi vaccine Sputnik V đầu tiên

Phương Linh |

Khoảng 20 người đã mắc COVID-19 sau khi được tiêm mũi vaccine Sputnik V đầu tiên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nước đầu tiên phê duyệt, cung cấp vaccine COVID-19 Pfizer từ tuần tới

Khánh Minh |

Anh trở thành nước đầu tiên trên thế giới phê duyệt vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech và sẽ cung cấp vaccine trên thị trường từ đầu tuần tới.

Chuyên gia Mỹ: Trung Quốc cấp vaccine COVID-19 cho ông Kim Jong-un

Khánh Minh |

Trung Quốc đã cung cấp cho ông Kim Jong-un vaccine COVID-19 đang thử nghiệm - một chuyên gia Mỹ cho biết.

Khoảng 20 người bị mắc COVID-19 sau khi tiêm mũi vaccine Sputnik V đầu tiên

Phương Linh |

Khoảng 20 người đã mắc COVID-19 sau khi được tiêm mũi vaccine Sputnik V đầu tiên.