Ông Putin nói về thời hạn và thành quả của chiến dịch ở Ukraina

Ngọc Vân |

Tổng thống Putin tuyên bố, chiến dịch ở Ukraina có thể mất nhiều thời gian nhưng Nga đã đạt được những chiến thắng quan trọng.

Phát biểu trong cuộc họp với Hội đồng Xã hội Dân sự và Nhân quyền hôm 7.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chiến dịch quân sự ở Ukraina có thể tiếp tục trong một thời gian.

Trả lời câu hỏi về thời hạn của chiến dịch, Tổng thống Putin nói sẽ mất thêm thời gian để đạt được tất cả các mục tiêu, nhưng Nga đã đạt một số thắng lợi lớn.

“Tất nhiên, đây có thể là một quá trình lâu dài” - RT dẫn lời Tổng thống Putin nói. Ông nhấn mạnh, cuộc xung đột thực sự bắt đầu vào năm 2014, khi Mỹ hậu thuẫn cuộc đảo chính dân tộc chủ nghĩa ở Kiev.

Theo ông Putin, Mátxcơva không có nhiều lựa chọn ngoài việc can thiệp vào tháng 2 để bảo vệ các nước cộng hòa Donbass là Donetsk và Lugansk - những khu vực sau đó đã bỏ phiếu gia nhập Nga, cùng với phần lớn các vùng ở tỉnh Kherson và Zaporizhzhia.

“Những vùng lãnh thổ mới này đem lại lợi ích lớn cho Nga. Ngay cả Peter Đại đế cũng tìm cách tiếp cận biển Azov, và nó hiện là vùng biển nội địa của Liên bang Nga” - Tổng thống Putin nói.

“Điều quan trọng nhất là những người sống ở đó đã thể hiện ý nguyện muốn gia nhập Nga trong cuộc trưng cầu dân ý. Và bây giờ họ đang ở với chúng tôi, hàng triệu người trong số họ, đó là kết quả tuyệt vời nhất” - nhà lãnh đạo Điện Kremlin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp ngày 7.12. Ảnh: Kremlin/TASS
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp ngày 7.12. Ảnh: Kremlin/TASS

Ông Putin cũng khẳng định, không có chuyện Nga huy động thêm quân, vì hơn 300.000 quân nhân dự bị được gọi để bổ sung nhập ngũ là khá đủ.

Tổng thống Nga lưu ý, các nước Tây Âu phản đối chiến dịch quân sự đã “im lặng” khi ông nhắc rằng các quốc gia này có nhiệm vụ đảm bảo tiến trình hòa bình ở Ukraina kể từ năm 2014.

Các nhà lãnh đạo EU đã đàm phán để chấm dứt tình trạng hỗn loạn Maidan ở Ukraina một cách hòa bình ngay trước khi những người theo chủ nghĩa dân tộc được phương Tây hậu thuẫn lên nắm quyền vào tháng 2 năm 2014.

Pháp và Đức sau đó đã đàm phán về một lệnh ngừng bắn giữa Kiev và các nước cộng hòa Donbass ở Minsk, nhưng không làm gì để duy trì hoặc thúc đẩy thoả thuận này. Đầu năm nay, cựu Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko công khai thừa nhận, lệnh ngừng bắn là một chiến thuật câu giờ để Kiev có thể xây dựng quân đội cho một giải pháp quân sự.

Cũng trong cuộc họp ngày 7.12, Tổng thống Putin tái khẳng định Nga sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars trong cuộc tập trận hạt nhân của Nga ngày 26.10.2022. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars trong cuộc tập trận hạt nhân của Nga ngày 26.10.2022. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Ông Putin được một thành viên của Hội đồng Nhân quyền yêu cầu tuyên bố dứt khoát rằng Nga sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trừ khi trả đũa. Nhà lãnh đạo Điện Kremlin đáp: "Mối đe dọa chiến tranh hạt nhân đang gia tăng - không cần phải che giấu. Nếu Nga không sử dụng vũ khí hạt nhân trước trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thì cũng sẽ không sử dụng chúng sau đó".

Theo học thuyết hạt nhân của Nga, nước này có quyền triển khai vũ khí hạt nhân để trả đũa các thế lực thù địch đe dọa chủ quyền của mình. Tuy nhiên ông Putin khẳng định, kho vũ khí hạt nhân của Nga vẫn là một nguồn lực phòng thủ thuần túy, bác bỏ những cáo buộc Nga đang trở nên liều lĩnh về mặt quân sự.

"Chúng tôi không phát điên, chúng tôi biết vũ khí hạt nhân là gì. Chúng tôi có những loại vũ khí hạt nhân tiên tiến và hiện đại hơn bất kỳ quốc gia hạt nhân nào khác, đó là sự thật hiển nhiên. Nhưng chúng tôi sẽ không vung thứ vũ khí này để đe doạ thế giới" - ông Putin nhấn mạnh.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn xuất khẩu vũ khí của Nga đưa Su-57 và nhiều vũ khí hiện đại tới Triển lãm Quốc phòng Việt Nam

Khánh Minh |

Tập đoàn Rosoboronexport đem tới Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam Su-57E, UAV cảm tử và 400 loại vũ khí Nga hiện đại khác.

Điện Kremlin bác tin Nga tiếp tục huy động quân

Khánh Minh |

Điện Kremlin bác bỏ tin đồn về việc Nga tiếp tục huy động quân dự bị lần hai để chiến đấu trong cuộc xung đột ở Ukraina.

Nga xác nhận tấn công tên lửa ngăn Ukraina chuyển quân

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đang nhắm mục tiêu vào việc chuyển quân của Ukraina và vũ khí do phương Tây cung cấp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tập đoàn xuất khẩu vũ khí của Nga đưa Su-57 và nhiều vũ khí hiện đại tới Triển lãm Quốc phòng Việt Nam

Khánh Minh |

Tập đoàn Rosoboronexport đem tới Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam Su-57E, UAV cảm tử và 400 loại vũ khí Nga hiện đại khác.

Điện Kremlin bác tin Nga tiếp tục huy động quân

Khánh Minh |

Điện Kremlin bác bỏ tin đồn về việc Nga tiếp tục huy động quân dự bị lần hai để chiến đấu trong cuộc xung đột ở Ukraina.

Nga xác nhận tấn công tên lửa ngăn Ukraina chuyển quân

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đang nhắm mục tiêu vào việc chuyển quân của Ukraina và vũ khí do phương Tây cung cấp.