Ông Putin nói điều kiện mở lại Nord Stream "ngay ngày mai"

Thanh Hà |

Tổng thống Vladimir Putin cho hay, Nord Stream có thể khởi động lại "ngay ngày mai" khi lệnh trừng phạt Nga được nới lỏng, cho phép tuabin trở lại.

Ông Putin nói tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok ngày 7.9. "“Hãy cung cấp cho chúng tôi tuabin và chúng tôi sẽ mở lại Nord Stream ngay ngày mai".

Nhà lãnh đạo Nga cũng nói thêm: "Nhưng họ sẽ không cho chúng tôi bất cứ thứ gì".

Trước đó, Đức cho biết, một tuabin của đường ống Nord Stream được đưa đi sửa chữa đã sẵn sàng đưa trở lại Nga nhưng Mátxcơva nói rằng có trở ngại trong vấn đề giấy tờ.

Tổng thống Nga lần đầu bình luận về Nord Stream kể từ khi đường ống dẫn chính dẫn khí đốt Nga sang Châu Âu bị đóng cửa vô thời hạn, theo Bloomberg. Ông Putin nhận định, Châu Âu đã tạo ra một "lệnh trừng phạt không có hồi kết".

Tổng thống Nga nhấn mạnh, thật vô lý khi nghĩ rằng Mátxcơva đang dùng năng lượng như vũ khí chống Châu Âu để trả đũa các lệnh trừng phạt.

Gazprom đã giảm dần dòng khí đốt qua Nord Stream, khiến giá khí đốt và giá điện ở Châu Âu tăng vọt.

Ông Putin lưu ý, việc sụt giảm xuất khẩu khí đốt sang Châu Âu - thị trường lớn nhất của Gazprom - sẽ không ảnh hưởng đến Nga. Ông tiết lộ, Gazprom đã nhất trí về các chi tiết chính, bao gồm cả giá khí đốt, cho một thỏa thuận cung cấp khí đốt thứ 3 với Trung Quốc.

Gazprom cam kết gửi 38 tỉ mét khối mỗi năm đến Trung Quốc qua đường ống Power of Siberia (Sức mạnh Siberia) và 10 tỉ mét khối khác qua tuyến Viễn Đông. Thỏa thuận thứ ba dự kiến ​​thể bổ sung thêm 50 tỉ mét khối khí đốt Nga cho Trung Quốc mỗi năm.

Trong diễn biến liên quan tới khí đốt Nga - Châu Âu, ông Ed Morse -người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu của Citigroup - nhận định, Nga có thể kiếm được nhiều tiền hơn nếu nước này tái khởi động dòng khí đốt tới Châu Âu trong những tháng mùa đông.

Ông Ed Morse chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV, khả năng Nga bán khí đốt sang nơi khác hầu như chỉ giới hạn ở các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Những nơi này không đủ lớn để bù đắp khối lượng khí đốt từng được đưa đến châu Âu.

“Nga đang sớm hết nơi để bán khí đốt" - ông nói.

Các quan chức Nga tuyên bố, dòng khí đốt sẽ không nối lại cho đến khi các lệnh trừng phạt của Liên minh Châu Âu được dỡ bỏ. Tuy nhiên, lợi ích tài chính của Nga có thể đạt điểm tốt nhất nếu tiếp tục cung cấp khí đốt tới châu lục này, ông Morse chỉ ra.

Theo ông Morse, có thể sẽ có thời điểm nào đó Nga muốn tối đa hóa doanh thu từ khí đốt. Ông sẽ không bất ngờ nếu Nga nối lại các dòng khí đốt sau khi các nước Châu Âu bắt đầu giảm bớt nỗ lực dự trữ đủ khí đốt cho mùa đông - "và Nga sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ đó".

Chuyên gia Citigroup dự đoán Châu Âu sẽ phải đợi đến giữa thập kỷ này hoặc muộn hơn nữa để đến thời điểm có thể thay thế hoàn toàn khí đốt Nga bằng nguồn cung từ Mỹ và Qatar.

Trong khi đó, Giám đốc hàng hóa toàn cầu của RBC, bà Helima Croft,  dự báo, việc Nga ngừng cấp khí đốt hoàn toàn sẽ khiến Châu Âu rơi vào tình trạng khẩn cấp kéo dài nhiều năm.

“Đây có thể không phải là cuộc khủng hoảng chỉ cho mùa đông năm nay. Đây có thể là một cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều mùa đông, bởi vì nếu tiếp tục không có khí đốt, Châu Âu sẽ gặp vấn đề rất lớn về nguồn cung trong tương lai, ngay cả khi xây dựng cơ sở hạ tầng khí đốt" - bà chia sẻ với CNBC đầu tuần này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Gazprom bắt đầu sản xuất LNG gần đường ống Nord Stream

Hải Anh |

Tập đoàn Gazprom bắt đầu sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại nhà máy Portovaya gần đường ống Nord Stream.

Ông Putin hé lộ bất ngờ về tình hình sản xuất của Gazprom

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, sản lượng khí đốt của tập đoàn Gazprom không giảm mà thậm chí còn tăng lên.

Gazprom hoãn mở lại Nord Stream

Thanh Hà |

Gazprom của Nga gia hạn ngắt dòng khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 vào tối 2.9 và không nêu khung thời gian nối lại dòng khí đốt tới Đức qua đường ống này.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Gazprom bắt đầu sản xuất LNG gần đường ống Nord Stream

Hải Anh |

Tập đoàn Gazprom bắt đầu sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại nhà máy Portovaya gần đường ống Nord Stream.

Ông Putin hé lộ bất ngờ về tình hình sản xuất của Gazprom

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, sản lượng khí đốt của tập đoàn Gazprom không giảm mà thậm chí còn tăng lên.

Gazprom hoãn mở lại Nord Stream

Thanh Hà |

Gazprom của Nga gia hạn ngắt dòng khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 vào tối 2.9 và không nêu khung thời gian nối lại dòng khí đốt tới Đức qua đường ống này.