Ông Putin lần đầu nói về vấn đề Ukraina

Hải Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1.2 cho biết, Mỹ đã bỏ qua yêu cầu chính của Nga về việc NATO cấm Ukraina gia nhập và rút quân đồng minh khỏi các nước Đông Âu.

Đây là bình luận đầu tiên của nhà lãnh đạo Nga về cuộc khủng hoảng Ukraina trong hơn một tháng qua, theo AP. Chia sẻ được ông Putin nêu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ngày 1.2.

Chính phủ của ông Putin vẫn đang phân tích phản ứng của Mỹ đối với Nga được nêu ra trong một đề xuất chính thức do Đại sứ Mỹ tại Mátxcơva trao vào tuần trước, ông Putin thông tin thêm.

Trong cuộc điện đàm cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov "đã nhất trí rằng những ý tưởng mà hai bên trao đổi đã tạo cơ sở cho tiềm năng thảo luận nghiêm túc về một loạt vấn đề", một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Những ý tưởng đó gồm các vấn đề như kiểm soát vũ khí và minh bạch hơn trong các cuộc tập trận. Hai bên cũng bày tỏ hy vọng việc Nga tiếp tục tham gia có thể tạo cơ sở cho các cuộc đàm phán thực sự.

Nhưng hiện tại, Nga vẫn đang hình thành phản ứng của nước này trước những ý tưởng của phía Mỹ, ông Lavrov nói với ông Blinken. Nhà ngoại giao hàng đầu Nga lưu ý, những nội dung đó quan trọng nhưng là thứ yếu so với những yêu cầu chính của Nga.

Ông Blinken và ông Lavrov không nhất trí về thời gian hoặc cách thức các cuộc đàm phán đó sẽ tiếp diễn như thế nào nhưng Mỹ kêu gọi nên có các cuộc gặp trực tiếp cũng như các cuộc đàm phán giữa Nga và NATO và đối thoại tại Tổ chức An ninh và Hợp tác trong Châu Âu - diễn đàn có cả Mỹ, Nga và Ukraina.

Ngày 31.1, Nga đã gửi cho Mỹ cũng như tất cả các thành viên OSCE và một số đồng minh NATO, một bức thư nhằm làm rõ về các nguyên tắc an ninh được ghi trong một trong những tài liệu quan trọng của OSCE - Hiệp ước Helsinki, theo các quan chức Mỹ và Nga. Bức thư không phải là phản ứng của Nga với đề xuất của Mỹ nhưng dường như là một phần trong nỗ lực của nước này để hình thành đề xuất đó.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina thử tên lửa chống tăng Anh cung cấp

Ngọc Vân |

Lực lượng vũ trang Ukraina thử tên lửa chống tăng do Anh cung cấp trong bối cảnh căng thẳng với Nga.

Mỹ và NATO đã chuyển những vũ khí nào tới Ukraina?

Ngọc Vân |

Mỹ và NATO công khai cung cấp cho Ukraina vũ khí tấn công hiện đại và triển khai lực lượng bổ sung tới Đông Âu.

Ukraina nêu yêu cầu mới với Đức

Khánh Minh |

Đại sứ Ukraina yêu cầu Đức mạnh dạn ký kết chuyển giao vũ khí sát thương cho Ukraina.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ukraina thử tên lửa chống tăng Anh cung cấp

Ngọc Vân |

Lực lượng vũ trang Ukraina thử tên lửa chống tăng do Anh cung cấp trong bối cảnh căng thẳng với Nga.

Mỹ và NATO đã chuyển những vũ khí nào tới Ukraina?

Ngọc Vân |

Mỹ và NATO công khai cung cấp cho Ukraina vũ khí tấn công hiện đại và triển khai lực lượng bổ sung tới Đông Âu.

Ukraina nêu yêu cầu mới với Đức

Khánh Minh |

Đại sứ Ukraina yêu cầu Đức mạnh dạn ký kết chuyển giao vũ khí sát thương cho Ukraina.