Ông Putin ký luật rút Nga khỏi một trong số ít hiệp ước an ninh cuối cùng

Song Minh |

Ngày 7.6, Tổng thống Vladimir Putin đã ký luật loại bỏ Hiệp ước Bầu trời mở của Liên bang Nga.

Hiệp ước Bầu trời mở (Open Skies Treaty - OST) cho phép các quốc gia thành viên được thực hiện các chuyến bay qua lãnh thổ của nhau để quan sát hoạt động quân sự và quy định việc thực hiện các chuyến bay như vậy. Đây là một trong những biện pháp xây dựng lòng tin ở Châu Âu sau Chiến tranh Lạnh. Hiệp ước được ký kết tại Helsinki vào ngày 24.3.1992 và được Nga phê chuẩn vào ngày 26.5.2001.

Tính đến cuối năm 2020, có 33 quốc gia tham gia vào Hiệp ước Bầu trời mở - một trong số ít các cơ chế kiểm soát vũ khí còn lại.

Tháng 5.2020, Mỹ khởi xướng thủ tục rút khỏi hiệp ước và thủ tục này kết thúc vào ngày 22.11.2020. Trước quyết định này, Bộ Ngoại giao Nga ngày 15.1 vừa qua thông báo khởi động các thủ tục trong nước để rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở. Tổng thống Vladimir Putin đã đệ trình lên Duma Quốc gia dự luật bác bỏ hiệp ước này.

Vào tháng 4, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, các nhà chức trách nước này vẫn chưa đưa ra quyết định quay trở lại hiệp ước. Washington đổ lỗi cho Mátxcơva trong nhiều năm vì đã tuân thủ một cách có chọn lọc hiệp ước và vi phạm một số điều khoản. Về phần mình, Nga bày tỏ sự bất bình về cách thức Washington thực hiện hiệp ước.

Tuy nhiên, theo Sputnik, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov - bác bỏ ý kiến ​​cho rằng việc Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở có thể làm trầm trọng thêm quan hệ giữa Nga và Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh của Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Joe Biden tại Geneva. "Tôi không biết tại sao lại gia tăng căng thẳng? Chẳng có căng thẳng nào để mà gia tăng" - ông Peskov nói.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Máy bay ném bom siêu thanh Su-34 Nga trình diễn tiêu diệt gọn mục tiêu

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video cho thấy máy bay chiến đấu ném bom siêu thanh Su-34 thao tác cơ động trong một cuộc tập trận.

Nga tăng mua vàng, loại hoàn toàn USD trong quỹ tài sản quốc gia

Khánh Minh |

Quỹ Tài sản Quốc gia của Nga sẽ mua vàngvà loại bỏ hoàn toàn 40 tỉ USD khỏi danh mục đầu tư trong tháng tới.

Đổ lỗi cho Nga, Mỹ rút khỏi một trong số ít hiệp ước an ninh cuối cùng

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở - một trong số ít các cơ chế kiểm soát vũ khí còn lại - trong tuần này, với lý do cáo buộc Nga vi phạm.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Máy bay ném bom siêu thanh Su-34 Nga trình diễn tiêu diệt gọn mục tiêu

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video cho thấy máy bay chiến đấu ném bom siêu thanh Su-34 thao tác cơ động trong một cuộc tập trận.

Nga tăng mua vàng, loại hoàn toàn USD trong quỹ tài sản quốc gia

Khánh Minh |

Quỹ Tài sản Quốc gia của Nga sẽ mua vàngvà loại bỏ hoàn toàn 40 tỉ USD khỏi danh mục đầu tư trong tháng tới.

Đổ lỗi cho Nga, Mỹ rút khỏi một trong số ít hiệp ước an ninh cuối cùng

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở - một trong số ít các cơ chế kiểm soát vũ khí còn lại - trong tuần này, với lý do cáo buộc Nga vi phạm.