Quốc hội Nga bỏ phiếu nhất trí gia hạn hiệp ước New START trong 5 năm từ ngày 27.1. Ông Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận về thỏa thuận hạt nhân này một ngày trước đó trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo. Thông tin sau cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Biden, Điện Kremlin cho biết, hai bên đồng ý hoàn tất các thủ tục gia hạn cần thiết trong vài ngày tới.
Việc gia hạn hiệp ước New START không cần sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ nhưng ở Nga, các nhà lập pháp phải phê chuẩn động thái này, theo Politico.
Hiệp ước được Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ký năm 2010 giới hạn mỗi nước không triển khai quá 1.550 đầu đạn hạt nhân, 700 tên lửa và máy bay ném bom, đồng thời dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra tại chỗ để xác minh sự tuân thủ.
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020, ông Joe Biden đã bày tỏ ủng hộ duy trì hiệp ước New START, vốn được đàm phán trong nhiệm kỳ ông là phó tổng thống Mỹ.
Sau khi cả Mátxcơva và Washington rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung 1987 (INF) năm 2019, New START là thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân duy nhất còn lại giữa hai nước.
Đầu tháng 1, Nga cũng tuyên bố tiếp bước Mỹ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở. Hiệp ước này cho phép thực hiện các chuyến bay giám sát qua các cơ sở quân sự nhằm xây dựng lòng tin và sự minh bạch giữa Nga và phương Tây.