Ông Putin hé lộ vũ khí Nga bí mật triệt hạ mọi tên lửa kẻ thù

Khánh Minh |

Tổng thống Putin tuyên bố, hàng loạt vũ khí Nga tối tân sắp đưa vào trực chiến, trong đó có vũ khí laser bí mật công nghệ cao.

Tổng thống Vladimir Putin trong thông điệp liên bang ngày 21.4 tuyên bố, phần lớn kho nguyên tử từ thời Liên Xô của nước này sẽ sớm được thay thế bằng vũ khí hiện đại.

RT dẫn lời Tổng thống Putin cho biết, là một phần trong kế hoạch tự vệ của đất nước, kho vũ khí chiến lược của nước này đang được đại tu, cập nhật các thiết bị cũ từ thời Liên Xô bằng công nghệ thế hệ tiếp theo, chẳng hạn như vũ khí siêu thanh và laser.

Trong số các cuộc đại tu, ông Putin tiết lộ rằng, tên lửa RS-28 Sarmat (RS-28) tiên tiến sẽ được chuyển giao cho quân đội trên thực địa từ năm 2022. RS-28 Sarmat là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng, có tới 15 đầu đạn hạt nhân có thể nhắm vào các mục tiêu riêng lẻ và mỗi đầu đạn có hoả lực 350 kiloton.

RS-28 Sarmat sẽ thay thế tên lửa chiến lược nặng nhất thế giới - Voevoda. Tên lửa mới sẽ có khả năng tấn công các mục tiêu qua cả Bắc Cực và Nam Cực, vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa.

"Trung đoàn đầu tiên, được trang bị đầy đủ tên lửa đạn đạo hạng nặng Sarmat, sẽ được đưa vào trực chiến theo kế hoạch vào cuối năm 2022" - ông Putin nói.

Nga phóng thử tên lửa siêu thanh Zircon. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga/Sputnik

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho hay, trong tương lai gần tên lửa Zircon sẽ được đưa vào trực chiến.

Ông Putin đề cập đến Peresvet, một loại pháo laser bí mật được cho là có khả năng bắn hạ cả máy bay đối phương và tên lửa đang bay tới. Vũ khí này được cho là đã được triển khai tới các cơ sở lắp đặt trên khắp đất nước.

Tổng thống Nga nói rằng, số lượng các hệ thống không kích với tên lửa siêu thanh Kinzhal và tàu chiến với tên lửa Kalibr ngày càng tăng.

Ông nhắc nhở, tổ hợp siêu thanh Avangard và phức hợp laser Peresvet đang thực hiện nhiệm vụ trực chiến.

Nga thử tên lửa hành trình Kinzhal trong cuộc tập trận ở Biển Đen. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga/Sputnik

"Công việc đang được tiến hành theo đúng kế hoạch về các hệ thống chiến đấu hiện đại khác, bao gồm Poseidon, Burevestnik và các hệ thống khác" - ông Putin nói.

Ông Putin lưu ý rằng, tới năm 2024, tỉ lệ vũ khí và thiết bị hiện đại trong quân đội sẽ chiếm gần 76%.

Tổng thống Nga tuyên bố, Liên bang Nga là quốc gia đi đầu trong việc tạo ra các hệ thống chiến đấu thế hệ mới.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Putin: Nga sẽ tìm ra cách thức cứng rắn bảo vệ lợi ích quốc gia

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ tìm cách bảo vệ lợi ích quốc gia của mình nếu các nước khác từ chối đối thoại.

20 tàu chiến tập trận, Nga đóng không phận ở Biển Đen và Crimea

Song Minh |

Nga chặn các chuyến bay qua Crimea và Biển Đen để tập trận trong tuần này - Interfax đưa tin hôm 20.4.

So tài vũ khí UAV kỳ phùng địch thủ của Nga-Mỹ

Ngọc Vân |

Không quân Mỹ đang thay đổi chiến thuật trong tập kích đường không với UAV đầy hứa hẹn XQ-58A Valkyrie, trong khi Nga cũng quyết không kém cạnh.

Tổng thống Assad: Syria phụ thuộc hoàn toàn vào vũ khí Nga

Song Minh |

Tổng thống Bashar al-Assad khẳng định, vũ khí Nga là trụ cột của quân đội Syria.

Dàn vũ khí Nga oai hùng phô diễn sức mạnh trên thao trường

Hải Anh |

Nga công bố các hệ thống phóng hỏa lực đa nòng và các phương tiện rà phá bom mìn trong một cuộc tập trận quân sự lớn có sự tham gia của Trung Quốc và Ấn Độ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Ông Putin: Nga sẽ tìm ra cách thức cứng rắn bảo vệ lợi ích quốc gia

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ tìm cách bảo vệ lợi ích quốc gia của mình nếu các nước khác từ chối đối thoại.

20 tàu chiến tập trận, Nga đóng không phận ở Biển Đen và Crimea

Song Minh |

Nga chặn các chuyến bay qua Crimea và Biển Đen để tập trận trong tuần này - Interfax đưa tin hôm 20.4.

So tài vũ khí UAV kỳ phùng địch thủ của Nga-Mỹ

Ngọc Vân |

Không quân Mỹ đang thay đổi chiến thuật trong tập kích đường không với UAV đầy hứa hẹn XQ-58A Valkyrie, trong khi Nga cũng quyết không kém cạnh.

Tổng thống Assad: Syria phụ thuộc hoàn toàn vào vũ khí Nga

Song Minh |

Tổng thống Bashar al-Assad khẳng định, vũ khí Nga là trụ cột của quân đội Syria.

Dàn vũ khí Nga oai hùng phô diễn sức mạnh trên thao trường

Hải Anh |

Nga công bố các hệ thống phóng hỏa lực đa nòng và các phương tiện rà phá bom mìn trong một cuộc tập trận quân sự lớn có sự tham gia của Trung Quốc và Ấn Độ.