Ông Putin hé lộ chuyển giao tên lửa siêu thanh bất khả chiến bại

Ngọc Vân |

Hạm đội hải quân của Nga sẽ bắt đầu nhận được tên lửa siêu thanh Zircon mới nhất trong những tháng tới, Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ.

Ngày 31.7, Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi vũ khí tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh Zircon mới nhất, nói rằng "không chướng ngại nào" có thể ngăn chặn tên lửa.

“Các Lực lượng Vũ trang Nga sẽ bắt đầu tiếp nhận tên lửa siêu thanh Zircon trong những tháng tới” - RT dẫn lời Tổng thống Putin phát biểu trong lễ duyệt binh nhân Ngày Hải quân Nga ở St.Petersburg. Ông Putin nói thêm: “Con tàu đầu tiên được trang bị vũ khí mạnh mẽ này sẽ là tàu khu trục Đô đốc Gorshkov".

Theo ông Putin, việc triển khai chính xác tàu khu trục nhỏ sẽ được lựa chọn "phù hợp với lợi ích duy trì an ninh của Nga".

Cũng trong ngày 31.7, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh phê chuẩn Học thuyết Hải quân mới của Nga. Học thuyết sửa đổi phản ánh "sự thay đổi địa chính trị" và tìm cách tăng cường khả năng phục hồi của Hải quân Nga.

Tổng thống Putin tuyên bố, trong Học thuyết Hải quân mới của Liên bang Nga công khai ấn định rõ các biên giới của đất nước, kể cả ở Bắc Cực và Biển Đen. Ông Putin khẳng định, toàn bộ biên giới đó sẽ được kiên quyết bảo vệ vững chắc bằng mọi phương tiện.

Tổng thống Putin tuyên bố, Hải quân Nga đủ sức “nhanh như chớp giáng đòn sấm sét đáp trả bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm chủ quyền và tự do của đất nước”.

Có tên chính thức là 3M22 Zircon, vũ khí mới là tên lửa siêu thanh chống hạm phóng từ biển. Tên lửa này được ông Putin công bố lần đầu tiên vào năm 2019.

Zircon lần đầu tiên được phóng thử nghiệm từ một tàu hải quân vào tháng 1.2020, ở phía bắc Biển Barents và bắn trúng mục tiêu trên bãi tập cách bờ khoảng 500km.

Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov của Nga bắn tên lửa Zircon trong một cuộc tập trận ở Biển Barents, năm 2021. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov của Nga bắn tên lửa Zircon trong một cuộc tập trận ở Biển Barents, năm 2021. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Zircon có thể di chuyển với tốc độ siêu thanh đạt ít nhất 9 Mach - hơn 11.000km/h - trong khi vẫn giữ được khả năng cơ động. Tốc độ như vậy khiến tên lửa không thể bị đánh chặn một cách hiệu quả, thậm chí không thể bị phát hiện bởi bất kỳ hệ thống phòng không nào hiện có, vốn được thiết kế để đối phó các tên lửa có tốc độ chậm hơn nhiều.

Được coi là một tên lửa hành trình chống hạm, Zircon được cho là khá linh hoạt và có khả năng tấn công các mục tiêu trên biển và trên bộ.

Theo ông Putin, con tàu đầu tiên sẽ được trang bị Zircon là Đô đốc Gorshkov - một khinh hạm tên lửa hiện đại thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga. Ngoài các tàu nổi, vũ khí siêu thanh cũng sẽ được triển khai trên các tàu ngầm của Nga. Vụ phóng thử nghiệm từ tàu ​​ngầm đầu tiên của Zircon được thực hiện trên tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk vào tháng 10.2021.

Các tên lửa Zircon được cho là phù hợp với các bệ phóng dạng ống tiêu chuẩn được sử dụng để bắn các loại bom, đạn khác mà lực lượng vũ trang Nga sử dụng, chẳng hạn như tên lửa hành trình Kalibr hoặc tên lửa chống hạm Oniks. Về lý thuyết, khả năng tương thích như vậy cho phép Zircon phù hợp với bất kỳ tàu mang tên lửa hành trình nào của Hải quân Nga.

Tầm hoạt động của tên lửa mới chưa bao giờ được Nga công bố rõ ràng. Vào tháng 2, ông Igor Krokhmal - chỉ huy của Đô đốc Gorshkov - tuyên bố khoảng cách tối đa mà Zircon có thể bao phủ là 1.500km.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Giữa chiến sự Ukraina, ông Putin ký Học thuyết Hải quân Nga mới

Ngọc Vân |

Ngày 31.7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh phê chuẩn Học thuyết Hải quân mới của Liên bang Nga.

Tổng thống Putin dự duyệt binh hoành tráng Ngày Hải quân Nga

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin dự lễ duyệt binh nhân Ngày Hải quân Nga 31.7 tại St Petersburg.

Nga phóng tên lửa siêu thanh Zircon bay 1.000km

Hải Anh |

Nga phóng thành công tên lửa hành trình siêu thanh Zircon (Tsirkon) bay 1.000 km, Bộ Quốc phòng Nga thông tin ngày 28.5.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Giữa chiến sự Ukraina, ông Putin ký Học thuyết Hải quân Nga mới

Ngọc Vân |

Ngày 31.7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh phê chuẩn Học thuyết Hải quân mới của Liên bang Nga.

Tổng thống Putin dự duyệt binh hoành tráng Ngày Hải quân Nga

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin dự lễ duyệt binh nhân Ngày Hải quân Nga 31.7 tại St Petersburg.

Nga phóng tên lửa siêu thanh Zircon bay 1.000km

Hải Anh |

Nga phóng thành công tên lửa hành trình siêu thanh Zircon (Tsirkon) bay 1.000 km, Bộ Quốc phòng Nga thông tin ngày 28.5.