Ông Putin công nhận nền độc lập của Zaporizhia và Kherson

Thanh Hà |

Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh công nhận độc lập của Kherson và Zaporizhia - đánh dấu một bước tiến khác trong việc sáp nhập lãnh thổ Ukraina vào Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký 2 sắc lệnh công nhận các vùng lãnh thổ Ukraina là Kherson và Zaporizhia là các quốc gia có chủ quyền độc lập. Các sắc lệnh có hiệu lực ngay lập tức.

“Công nhận độc lập và chủ quyền nhà nước" của các vùng Kherson và Zaporizhia “có hiệu lực kể từ ngày ký” - 2 sắc lệnh có ngày ký là 29.9.

Việc tổng thống Nga ký sắc lệnh công nhận độc lập của 2 vùng lãnh thổ Ukraina diễn ra ngay trước buổi lễ chính thức ngày 30.9 trong đó Tổng thống Vladimir Putin dự kiến ký hiệp ước về việc hợp nhất Kherson và Zaporizhia cũng như hai nước cộng hòa Donbass tự xưng ở phía đông Ukraina vào Nga.

Các cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập Nga đã được tổ chức tại Zaporizhia và Kherson, cũng như tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR), từ ngày 23 đến 27.9.

Tại Kherson, 87,05% cử tri bỏ phiếu ủng hộ tuyên bố độc lập và gia nhập Liên bang Nga. Vùng Zaporizhia cũng ủng hộ ý tưởng tách khỏi Ukraina và gia nhập Nga, với 93,23% cử tri ủng hộ. Tại Donetsk, 99,23% những người đã bỏ phiếu ủng hộ động thái này, trong khi tại Lugansk, con số thấp hơn một chút là 98,42%.

Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraina sau cuộc trưng cầu dân ý cách đây vài ngày. Ảnh minh họa. Ảnh: Gleb Garanich
Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraina sau cuộc trưng cầu dân ý cách đây vài ngày. Ảnh minh họa. Ảnh: Gleb Garanich

Sau khi Tổng thống Putin ký hiệp ước sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraina vào Nga, các văn kiện sẽ được đệ trình lên Tòa án Hiến pháp của Nga. Sau đó, Duma Quốc gia - Hạ viện của Quốc hội Nga, sẽ phải phê chuẩn các văn kiện trước khi gửi đến Hội đồng Liên bang -  Thượng viện - để thực hiện thủ tục tương tự.

Các nước cộng hòa Donbass tự xưng cũng như Kherson và Zaporizhia có thể trở thành một phần của Nga ngay sau khi các nhà lập pháp thông qua một đạo luật mới về việc thành lập những vùng này và luật tương ứng được Tổng thống Putin ký.

Tháng 2.2022, Nga công nhận các nước cộng hòa tự xưng vùng Donbass ở đông Ukraina là các quốc gia độc lập. Nga tiến quân vào Ukraina ngày 24.2 với tuyên bố bảo vệ Donbass - khu vực gồm Donetsk và Lugansk. Nga cũng yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập, không bao giờ gia nhập bất kỳ khối quân sự phương Tây nào. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Mátxcơva hoàn toàn vô cớ.

Trong chiến sự Ukraina, các lực lượng Nga kiểm soát vùng Kherson và Zaporizhia. Kể từ đó, giới chức địa phương thân Nga đã liên tục đề cập tới ý tưởng gia nhập Nga trước khi tổ chức trưng cầu dân ý vào tháng 9.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraina vào ngày mai

Thanh Hà |

Điện Kremlin cho hay, 4 vùng lãnh thổ Ukraina đã tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga sẽ được sáp nhập vào nước này ngày 30.9.

Bà Merkel cảnh báo: Cần xem xét nghiêm túc lời ông Putin

Thanh Hà |

Angela Merkel cho hay, những lời của Tổng thống Nga Vladimir Putin cần được xem xét nghiêm túc.

Bắt đầu trưng cầu sáp nhập Nga ở 4 tỉnh Ukraina

Thanh Hà |

Các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga đã bắt đầu trong ngày 23.9 tại các vùng lãnh thổ Ukraina do Mátxcơva kiểm soát, truyền thông Nga đưa tin.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraina vào ngày mai

Thanh Hà |

Điện Kremlin cho hay, 4 vùng lãnh thổ Ukraina đã tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga sẽ được sáp nhập vào nước này ngày 30.9.

Bà Merkel cảnh báo: Cần xem xét nghiêm túc lời ông Putin

Thanh Hà |

Angela Merkel cho hay, những lời của Tổng thống Nga Vladimir Putin cần được xem xét nghiêm túc.

Bắt đầu trưng cầu sáp nhập Nga ở 4 tỉnh Ukraina

Thanh Hà |

Các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga đã bắt đầu trong ngày 23.9 tại các vùng lãnh thổ Ukraina do Mátxcơva kiểm soát, truyền thông Nga đưa tin.