Ông Putin cấp quốc tịch Nga cho Edward Snowden

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cấp quốc tịch Nga cho Edward Snowden - cựu nhân viên kỹ thuật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Việc Edward Snowden được cấp quốc tịch Nga được công bố trong một sắc lệnh chính thức đăng trên cổng thông tin của chính phủ Nga ngày 26.9, CNN thông tin.

Edward Snowden bị buộc tội làm gián điệp và đánh cắp tài sản của chính phủ ở Mỹ sau khi làm rò rỉ hàng loạt thông tin về các chương trình giám sát hàng loạt và tình báo của Mỹ cho giới truyền thông.

Người đàn ông 39 tuổi này đang sống lưu vong ở Mátxcơva. Trước đó, Edward Snowden đến Hong Kong (Trung Quốc) ngay sau khi công khai thông tin mật năm 2013. Cựu nhân viên kỹ thuật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đang phải đối mặt với án tù 30 năm ở Mỹ.

Tháng 11.2020, Edward Snowden và vợ, Lindsay Mills, nộp đơn xin nhập quốc tịch Nga. Edward Snowden đã được cấp thường trú nhân ở Nga.

Quyết định trao quyền công dân Nga cho Edward Snowden được công bố vài ngày sau khi Tổng thống Putin tuyên bố huy động quân sự một phần ở nước này.

Năm 2016, Quốc hội Mỹ công bố một báo cáo cho biết, Edward Snowden đã tiếp xúc với các quan chức tình báo Nga kể từ khi đến Nga. Tuy nhiên, Snowden ngay lập tức phản bác các cáo buộc. Cựu nhân viên kỹ thuật NSA chia sẻ trên Twitter rằng: "Họ tuyên bố mà không có bằng chứng tôi có quan hệ với người Nga".

Trong  bài đăng trên Twitter ngày 26.9, Edward Snowden chia sẻ: “Sau nhiều năm xa cách với cha mẹ, vợ tôi và tôi không muốn tách khỏi các con trai của mình. Sau hai năm chờ đợi và gần chục năm xa xứ, một chút ổn định sẽ tạo nên sự khác biệt cho gia đình tôi".

Theo Anatoly Kucherena - luật sư của Edward Snowden - thân chủsẽ không thuộc diện “điều động một phần” của Nga vì không phục vụ trong quân đội Nga. Luật sư cũng chia sẻ với RIA Novosti rằng, vợ của Snowden, Mills, hiện sẽ đăng ký cấp quyền công dân Nga.

Theo luật sư, Edward Snowden có 1 con sinh ra ở Liên bang Nga và nhận quốc tịch Nga khi mới sinh.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Số người chết trong vụ xả súng trường học ở Nga tăng nhanh

Song Minh |

Số người chết trong vụ xả súng trường học ở Nga đã tăng lên 13 người, trong đó có 7 học sinh.

Dự trữ ngoại hối của Nga vẫn tăng

Thanh Hà |

Dự trữ ngoại hối của Nga vẫn đang bị đóng băng một nửa do lệnh trừng phạt liên quan tới Ukraina. Dù vậy, dự trữ ngoại hối của Nga vẫn đang tăng trưởng.

Bắt đầu trưng cầu sáp nhập Nga ở 4 tỉnh Ukraina

Thanh Hà |

Các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga đã bắt đầu trong ngày 23.9 tại các vùng lãnh thổ Ukraina do Mátxcơva kiểm soát, truyền thông Nga đưa tin.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Số người chết trong vụ xả súng trường học ở Nga tăng nhanh

Song Minh |

Số người chết trong vụ xả súng trường học ở Nga đã tăng lên 13 người, trong đó có 7 học sinh.

Dự trữ ngoại hối của Nga vẫn tăng

Thanh Hà |

Dự trữ ngoại hối của Nga vẫn đang bị đóng băng một nửa do lệnh trừng phạt liên quan tới Ukraina. Dù vậy, dự trữ ngoại hối của Nga vẫn đang tăng trưởng.

Bắt đầu trưng cầu sáp nhập Nga ở 4 tỉnh Ukraina

Thanh Hà |

Các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga đã bắt đầu trong ngày 23.9 tại các vùng lãnh thổ Ukraina do Mátxcơva kiểm soát, truyền thông Nga đưa tin.