Ông Putin bất ngờ đến Trung Đông và lo ngại xung đột Mỹ-Iran

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ tới Syria, hội đàm với người đồng cấp Bashar Assad trong bối cảnh khu vực đang quan ngại về khả năng chiến tranh giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Vladimir Putin tới Damascus hôm thứ Ba (7.1), chỉ vài giờ sau khi tham dự sự kiện ở St.Petersburg.

Đoàn xe chở ông Putin đến trung tâm chỉ huy lực lượng viễn chinh Nga. Tại đây, tổng thống Nga có cuộc gặp Tổng thống Syria Bashar Assad.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin tới Damascus kể từ khi nội chiến nổ ra ở Syria năm 2011. Ảnh: RT.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin tới Damascus kể từ khi nội chiến nổ ra ở Syria năm 2011. Ảnh: RT.

Trao đổi trong cuộc gặp với người đồng cấp Syria, tổng thống Nga cho biết "những dấu hiệu của cuộc sống hòa bình có thể nhìn thấy bằng mắt thường trên đường phố Damascus", hãng tin RT dẫn lời phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov.

Ông Putin chỉ ra rằng, hiện là thời điểm để nói rằng "tiến triển lớn lao đã được thực hiện trong quá trình khôi phục lại toàn vẹn lãnh thổ và nhà nước Syria".

Hai nhà lãnh đạo cũng được thông tin ngắn về tình hình ở Syria, trong đó có tỉnh tây bắc Idlib đang bị phiến quân có liên kết với Al-Qaeda chiếm đóng.

Tổng thống Syria Assad cảm ơn ông Putin và Nga đã hỗ trợ trong nỗ lực khôi phục hòa bình Syria.

Binh sĩ Nga đã hỗ trợ quân đội Syria kể từ tháng 9.2015 trong cuộc chiến chống các nhóm khủng bố, trong đó có IS.

Đây là chuyến thăm thủ đô Syria đầu tiên của nhà lãnh đạo Nga kể từ khi nội chiến bùng nổ ở quốc gia Trung Đông này năm 2011. Trong chuyến thăm Syria năm 2017, ông Putin chỉ đến thăm lực lượng viễn chinh Nga tại căn cứ không quân Khmeimim ở tỉnh Latakia.

Sau cuộc trao đổi, nhà lãnh đạo Nga đã thị sát Damascus và thăm 2 địa điểm linh thiêng lớn của cả Hồi giáo và Công giáo. Ông Putin nhấn mạnh sự chung sống hòa bình của các tôn giáo.

Sau chuyến thăm Damascus, ông Putin lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, ông dự kiến sẽ tham dự lễ khai trương đường ống dẫn khí "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" cùng với tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Theo RT, ông Putin dự kiến thảo luận với người đồng cấp Erdogan về tình hình an ninh ở cả Syria và Libya.

Chuyến thăm của ông Putin trong bối cảnh Trung Đông đang dậy sóng vì vụ Mỹ ám sát tướng Iran Qasem Soleimani ở Baghdad hồi tuần trước. Ảnh: RT.
Chuyến thăm của ông Putin trong bối cảnh Trung Đông đang dậy sóng vì vụ Mỹ ám sát tướng Iran Qasem Soleimani ở Baghdad hồi tuần trước. Ảnh: RT.

Cuộc gặp của ông Putin với ông Assad diễn ra trong bối cảnh có căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran - một đồng minh khác của Damascus - về việc Mỹ ám sát tướng Iran Qasem Soleimani ở Baghdad tuần trước.

Trước chuyến thăm của ông Putin tới Syria, bà Barbara Slavin - chuyên gia Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington nhận định, việc Mỹ tiêu diệt tướng Qasem Soleimani của Iran sẽ chỉ tăng cường ảnh hưởng của Iran tại Trung Đông, và người duy nhất có thể hòa giải cho các bên xung đột có lẽ là Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Iran nói xem xét 13 phương án trả thù Mỹ vì hạ sát tướng Soleimani

Ngọc Vân |

Iran xem xét 13 cách trả thù Mỹ sát hại tướng Qasem Soleimani, tuyên bố việc báo thù sẽ là “cơn ác mộng lịch sử với Mỹ.

Leo thang căng thẳng Mỹ - Iran: Kịch bản nào sẽ xảy ra ?

Ngạc Ngư |

Với việc ám sát tướng Qassem Soleimani của Iran ở Iraq, Mỹ chẳng khác gì đã mở “Cái hộp Pandora” mới ở Iraq nói riêng và ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh nói chung.

Vụ hạ sát tướng Soleimani: Chỉ ông Putin mới có thể hòa giải Mỹ-Iran?

Khánh Minh |

Sau vụ sát hại tướng Soleimani, người duy nhất có thể hòa giải Mỹ và Iran có lẽ là Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo nhận định của chuyên gia Mỹ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Iran nói xem xét 13 phương án trả thù Mỹ vì hạ sát tướng Soleimani

Ngọc Vân |

Iran xem xét 13 cách trả thù Mỹ sát hại tướng Qasem Soleimani, tuyên bố việc báo thù sẽ là “cơn ác mộng lịch sử với Mỹ.

Leo thang căng thẳng Mỹ - Iran: Kịch bản nào sẽ xảy ra ?

Ngạc Ngư |

Với việc ám sát tướng Qassem Soleimani của Iran ở Iraq, Mỹ chẳng khác gì đã mở “Cái hộp Pandora” mới ở Iraq nói riêng và ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh nói chung.

Vụ hạ sát tướng Soleimani: Chỉ ông Putin mới có thể hòa giải Mỹ-Iran?

Khánh Minh |

Sau vụ sát hại tướng Soleimani, người duy nhất có thể hòa giải Mỹ và Iran có lẽ là Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo nhận định của chuyên gia Mỹ.