Ông Obama “xuất trận” để giúp ông Biden thắng Tổng thống Trump

Song Minh |

Ông Obama chỉ trích Tổng thống Donald Trump và cảnh báo, "13 ngày tiếp theo sẽ có ý nghĩa trong nhiều thập kỷ tới”.

Lần đầu tổ chức sự kiện vận động tranh cử giúp ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden vào tối 21.10 ở Philadelphia, cựu Tổng thống Barack Obama đã có một thông điệp rõ ràng với cử tri Mỹ.

"Chúng ta không thể có thêm 4 năm như thế này nữa, Philadelphia. Ông Donald Trump sẽ không đột ngột bảo vệ tất cả chúng ta. Ông ấy thậm chí không thể thực hiện các bước cơ bản để bảo vệ mình” - Reuters dẫn lời ông Obama nói về người kế nhiệm, chỉ trích cách ứng phó COVID-19 của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống thứ 44 của Mỹ đặt câu hỏi làm thế nào ông Donald Trump có thể được tin tưởng để lãnh đạo đất nước vượt qua đại dịch nếu ông ấy không thể thực hiện "các bước cơ bản" để chăm sóc bản thân, ám chỉ sự ác cảm của ông Trump đối với việc đeo khẩu trang và việc bản thân ông Trump mắc COVID-19.

Ông Obama cũng chỉ trích đương kim tổng thống về kinh tế, điều mà ông Trump từ lâu đã coi là một trong những thế mạnh của mình.

“Thiệt hại kinh tế mà ông ấy gây ra do phản ứng với đại dịch có nghĩa là ông ấy sẽ là tổng thống đầu tiên kể từ Herbert Hoover sẽ mất việc” - tờ The Hill dẫn lời ông Obama nói.

Cựu Tổng thống Obama cũng lên tiếng cảnh báo về kế hoạch của đảng Cộng hòa nhằm dỡ bỏ Đạo luật Chăm sóc sức khoẻ giá cả phải chăng, còn được gọi là Obamacare, trong bối cảnh đại dịch.

“Thật đáng xấu hổ. Bạn sẽ không chăm sóc sức khỏe cho mọi người vào lúc họ cần nó nhất - logic của điều đó là gì? Không có logic nào cả" - ông Obama nói.

"Họ liên tục hứa rằng chúng ta sẽ có một sự thay thế tuyệt vời. Họ nói rằng sắp có. Nó sẽ đến trong hai tuần trong 10 năm qua. Nó ở đâu? Đâu là kế hoạch tuyệt vời để thay thế Obamacare? Họ đã có 10 năm để làm điều đó. Không có kế hoạch. Họ chưa bao giờ có một kế hoạch" - ông Obama nói.

Ông Obama cũng cảnh báo cử tri về việc trở nên tự mãn trước cuộc bầu cử, viện dẫn kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Ông Obama nói: “Chúng ta phải thành công hơn bao giờ hết. Chúng ta không thể để lại bất kỳ nghi ngờ nào trong cuộc bầu cử này. Chúng ta không thể tự mãn. Tôi không quan tâm đến các cuộc thăm dò"

Ông Obama coi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là một cuộc chiến giành dân chủ. “Nền dân chủ của chúng ta sẽ không hoạt động nếu những người được cho là lãnh đạo của chúng ta nói dối hàng ngày. Khái niệm về sự trung thực, dân chủ, quyền công dân và chịu trách nhiệm không phải là các nguyên tắc của đảng Cộng hòa hay Dân chủ, mà là các nguyên tắc của Mỹ. ... Và chúng ta cần đòi lại chúng" - ông Obama nói.

Buổi vận động tối 21.10 là sự kiện tranh cử trực tiếp đầu tiên của ông Obama giúp ông Joe Biden trong cuộc bầu cử 2020. Trước đó, cựu tổng thống đã tham gia gây quỹ trực tuyến cho chiến dịch của ông Joe Biden và tham gia vào một cuộc trò chuyện với ứng viên đảng Dân chủ được phát sóng vào đầu năm nay.

Buổi vận động ở Pennsylvania nhấn mạnh tầm quan trọng của bang chiến địa mà ông Donald Trump đã giành chiến thắng vào năm 2016.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump yêu cầu điều tra bê bối liên quan ông Biden trước bầu cử

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump yêu cầu mở cuộc điều tra đặc biệt về cáo buộc bê bối liên quan đến ông Joe Biden trước bầu cử.

Nóng nhất hôm nay: Nếu thất cử, ông Trump sẽ tái tranh cử năm 2024?

DUNG HÀ |

Nếu thua, ông Trump sẽ tái tranh cử năm 2024?; Nhà thờ Chile bốc cháy dữ dội, ngọn tháp đổ sập trong lửa đỏ; Học sinh lớp 8 đoạt giải lớn với nghiên cứu chữa COVID-19 tiềm năng... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 19.10.

Bầu cử Mỹ: Ông Obama thúc giục cử tri bỏ phiếu cho ông Joe Biden

Song Minh |

Cựu Tổng thống Barack Obama gửi thông điệp thúc giục cử tri bỏ phiếu cho ông Joe Biden để đảm bảo "nền dân chủ của chúng ta trường tồn".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Trump yêu cầu điều tra bê bối liên quan ông Biden trước bầu cử

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump yêu cầu mở cuộc điều tra đặc biệt về cáo buộc bê bối liên quan đến ông Joe Biden trước bầu cử.

Nóng nhất hôm nay: Nếu thất cử, ông Trump sẽ tái tranh cử năm 2024?

DUNG HÀ |

Nếu thua, ông Trump sẽ tái tranh cử năm 2024?; Nhà thờ Chile bốc cháy dữ dội, ngọn tháp đổ sập trong lửa đỏ; Học sinh lớp 8 đoạt giải lớn với nghiên cứu chữa COVID-19 tiềm năng... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 19.10.

Bầu cử Mỹ: Ông Obama thúc giục cử tri bỏ phiếu cho ông Joe Biden

Song Minh |

Cựu Tổng thống Barack Obama gửi thông điệp thúc giục cử tri bỏ phiếu cho ông Joe Biden để đảm bảo "nền dân chủ của chúng ta trường tồn".