Ông Obama quay lại chính trường, thách thức Tổng thống Trump

K.M |

Cựu Tổng thống Barack Obama dự định quay lại chính trường để vận động cho các ứng viên Dân chủ trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới, thách thức Tổng thống Donald Trump.

Vào ngày 8.9, ông Obama sẽ dừng chân ở miền nam California để vận động cho 7 ứng viên vào Hạ viện, văn phòng của ông cho biết. Tiểu bang này đang giữ vai trò trọng yếu trong nỗ lực của Đảng Dân chủ giành thêm 23 ghế để tiến tới kiểm soát Hạ viện.

Tất cả những ứng viên này đang tranh cử tại các địa hạt hiện do các thành viên Cộng hòa đại diện nhưng lại bầu cho bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016.

"Giờ đây không còn tại nhiệm nữa, ông Obama có thể giúp củng cố cơ hội cho các ứng viên Dân chủ ở một số nơi trên đất nước, trước hết là ở những bang và địa hạt mà ông từng giành chiến thắng khi ra tranh cử" - Reuters dẫn lời ông Ford O’Connell, một chiến lược gia chính trị của Đảng Cộng hòa, nói.

Trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình, ông Obama đã bị chỉ trích vì đã để cho Đảng Dân chủ mất nhiều ghế tại các kỳ bầu cử Quốc hội. Phe Cộng hòa đã lấy lại Hạ viện vào năm 2010 và sau đó kiểm soát Thượng viện vào năm 2014.

Lịch trình đi vận động của ông Obama vào mùa thu này sẽ bao gồm các chặng dừng chân ở các bang Ohio, Pennsylvania và Illinois, những tiểu bang mà ông đã giành chiến thắng hồi năm 2008 và 2012, văn phòng của ông cho biết.

Tuân theo truyền thống của các cựu Tổng thống, Obama hầu như tránh xa những tranh cãi chính trị trong thời gian cầm quyền đầy sóng gió của Tổng thống Donald Trump. Chuyến đi vận động tranh cử lần này sẽ đánh dấu nỗ lực nổi bật nhất và mạnh mẽ nhất của ông Obama nhằm phản công lại người kế nhiệm ông ở Phòng Bầu dục.

Số cử tri Dân chủ đi bầu, vốn thường ở mức thấp trong những cuộc bầu cử giữa kỳ, sẽ là trọng tâm của chiến dịch vận động của ông Obama, văn phòng của ông cho biết. Kỳ bầu cử năm nay, sự sốt sắng của các cử tri Dân chủ đã tăng mạnh để đáp trả lại ông Trump và các chính sách của ông.

Trước khi đi California, ông Obama sẽ có một bài diễn văn tại Đại học Illinois ở Urbana, bang Illinois. Trong bài diễn văn này, ông Obama dự kiến sẽ nói rằng "thời khắc này của đất nước là quá nguy hiểm để các cử tri Dân chủ ngồi nhà" - bà Katie Hill, phát ngôn viên của ông Obama cho biết.

Bản thân ông Trump, vốn từng chỉ trích gay gắt nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama, cũng đang tích cực vận động cho Đảng Cộng hòa. Vào ngày 6.9, ông Trump sẽ bay đến bang Montana và sau đó một ngày sẽ vận động ở bang North Dakota.

Tổng thống Trump đã cảnh báo rằng nếu Đảng Cộng hòa để mất một trong hai viện Quốc hội vào tay Đảng Dân chủ thì nghị trình của ông sẽ bị chệch hướng nhiều và nhiều khả năng sẽ kích hoạt quy trình luận tội ông tùy thuộc vào kết quả điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

Ông Obama khi rời Nhà Trắng đã có tỷ lệ tín nhiệm ở mức cao nhất trong suốt nhiệm kỳ của ông, và tỷ lệ ủng hộ sau khi ông về hưu cũng rất mạnh mẽ.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.