Ông Obama lên tiếng khi Tổng thống Trump bị ngăn trục xuất người nhập cư

Hải Anh |

Cựu Tổng thống Barack Obama lên tiếng khi Tòa án Tối cao Mỹ chặn đứng nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt chương trình bảo vệ hàng trăm nghìn người nhập cư đến Mỹ theo diện bất hợp pháp khi còn nhỏ.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi cử tri bầu cho cựu Phó Tổng thống Joe Biden khi ca ngợi quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ bảo vệ Chương trình Hành động trì hoãn trục xuất những người nhập cư trái phép vào Mỹ từ khi còn nhỏ (DACA). Cựu tổng thống người da màu cũng nói rằng, ông Joe Biden sẽ nỗ lực để bảo vệ thế hệ "Dreamer" - những người nhập cư vào Mỹ từ khi còn nhỏ.

"Tám năm trước, chúng tôi đã bảo vệ những người trẻ được nuôi dưỡng như một phần của gia đình người Mỹ của chúng ta khỏi bị trục xuất. Hôm nay, tôi mừng cho họ, gia đình họ và tất cả chúng ta" - ông Barack Obama chia sẻ trên Twitter.

Cựu tổng thống Obama chia sẻ thêm trong một loạt bài đăng trên Twitter rằng: "Chúng ta có thể có vẻ ngoài khác nhau và đến từ khắp mọi nơi nhưng điều khiến chúng ta trở thành người Mỹ là những lý tưởng chung. Và bây giờ là thời khắc để đứng lên vì những lý tưởng đó. Chúng ta phải tiến lên và bầu cho @JoeBiden và một quốc hội Dân chủ sẽ làm công việc của họ - bảo vệ những Dreamer và sau cùng tạo ra một hệ thống thực sự xứng đáng với quốc gia nhập cư này một lần và mãi mãi".

Chương trình DACA do Tổng thống Barack Obama đưa ra vào năm 2012. Động thái này được thực hiện trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông Obama và sau những sức ép to lớn từ các nhà hoạt động nhập cư vào thời điểm đó.

Chương trình này bảo vệ những người nhập cư được đưa đến Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ khỏi bị trục xuất, cho phép họ làm việc và đi lại trong nước một cách hợp pháp. Cứ sau 2 năm, những người thụ hưởng DACA phải gia hạn tình trạng của họ.

Đến tháng 9.2017, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt DACA và kêu gọi Quốc hội ban hành luật về nhập cư.

Hôm 18.6, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết ngăn chặn động thái này. Phán quyết vẫn cho phép chính quyền ông Donald Trump bãi bỏ DACA trong tương lai thông qua các biện pháp khác.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông bà Obama giục sinh viên bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ để thay đổi

Song Minh |

Cựu Tổng thống Barack Obama kêu gọi sinh viên tốt nghiệp khóa 2020 bỏ phiếu bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới để thay đổi, nói rằng chỉ biểu tình sẽ không chấm dứt được bất công và phân biệt đối xử.

Cựu Tổng thống Obama công khai đối thoại về vụ George Floyd bị ghì chết

Hải Anh |

Cựu Tổng thống Barack Obama đang đảm nhận vai trò ngày càng công khai khi Mỹ đối mặt với cuộc khủng hoảng lịch sử phơi bày sự bất bình đẳng về chủng tộc và kinh tế xã hội sâu sắc, cũng như định hình lại cuộc bầu cử tháng 11.

Cựu Tổng thống Obama lên tiếng về cái chết của George Floyd

Hải Anh |

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng về cái chết của George Floyd rằng, điều này không nên là "bình thường" ở Mỹ năm 2020.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông bà Obama giục sinh viên bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ để thay đổi

Song Minh |

Cựu Tổng thống Barack Obama kêu gọi sinh viên tốt nghiệp khóa 2020 bỏ phiếu bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới để thay đổi, nói rằng chỉ biểu tình sẽ không chấm dứt được bất công và phân biệt đối xử.

Cựu Tổng thống Obama công khai đối thoại về vụ George Floyd bị ghì chết

Hải Anh |

Cựu Tổng thống Barack Obama đang đảm nhận vai trò ngày càng công khai khi Mỹ đối mặt với cuộc khủng hoảng lịch sử phơi bày sự bất bình đẳng về chủng tộc và kinh tế xã hội sâu sắc, cũng như định hình lại cuộc bầu cử tháng 11.

Cựu Tổng thống Obama lên tiếng về cái chết của George Floyd

Hải Anh |

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng về cái chết của George Floyd rằng, điều này không nên là "bình thường" ở Mỹ năm 2020.