Ông Obama hỗ trợ ngoạn mục ứng viên Biden gây quỹ tranh cử kỷ lục

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Barack Obama cùng ứng viên Dân chủ Joe Biden quyên góp được số tiền kỷ lục 7,6 triệu USD trong buổi gây quỹ trực tuyến hôm 23.6.

"Tôi đến đây kêu gọi sự giúp đỡ để chúng tôi thực hiện công việc, bởi vì tôi tin rằng không ai có thể chữa lành đất nước này tốt hơn là người bạn yêu quý của tôi - Joe Biden" - tờ NPR dẫn lời ông Obama phát biểu với những người ủng hộ.

Cựu Tổng thống Obama cho hay tình hình mà cựu Phó tổng thống Biden đối mặt - đại dịch COVID-19, suy thoái kinh tế và bất ổn chủng tộc - khó khăn hơn so với tình huống chào đón ông khi ông nhậm chức vào đầu năm 2009, nhưng ông nói rằng ông được truyền cảm hứng từ một "sự thức tỉnh tuyệt vời "đang diễn ra trong giới trẻ.

"Tôi đánh giá cao tất cả các bạn tham gia lời kêu gọi này, đây là một công việc nghiêm túc. Dù bạn đã làm gì cho đến nay vẫn chưa đủ", Obama nói.

Theo chiến dịch tranh cử của ông Biden, hơn 175.000 người đã quyên góp cho sự kiện gây quỹ, với số tiền tổng cộng 7,6 triệu USD.

Gây quỹ là sự kiện mới nhất trong một loạt các sự kiện trực tuyến của những tên tuổi đình đám trong đảng Dân chủ, đã giúp ông Biden quyên góp được số tiền đáng kể, vượt cả chiến dịch của Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa hồi tháng Năm.

Một sự kiện trực tuyến gần đây do Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren ở Massachusetts kêu gọi đã quyên góp được 6 triệu USD. Thượng nghị sĩ Kamala Harris của California cũng giúp ông Biden quyên góp được 3,5 triệu USD.

Hai cựu ứng cử viên tổng thống khác - Thị trưởng Pete Buttigieg của thành phố South Bend bang Indiana và Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar của bang Minnesota - mỗi người đã quyên góp được hơn 1 triệu USD.

Những sự kiện này đã giúp ông Biden xoay chuyển tình thế bởi trước đó ông được biết đến là một người gây quỹ mờ nhạt. Trong suốt năm 2019 và đầu năm 2020, ông thường xuyên mang về ít tiền hơn Warren, Buttigieg và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders ở Vermont mặc dù thực tế là cả Sanders và Warren đều không tham gia vào các sự kiện gây quỹ lớn.

Nhưng trong hai tháng qua, chiến dịch của ông Biden và Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ đã huy động được hơn 140 triệu USD.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tham gia cuộc tranh cử năm 2020 với lợi thế tiền mặt đáng kể, và vào tối 23.6, chiến dịch của ông cho biết đã huy động được hơn 10 triệu USD từ ngày 19-21.6 tại cuộc vận động ở Tulsa, Okla.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ông Obama lên tiếng khi Tổng thống Trump bị ngăn trục xuất người nhập cư

Hải Anh |

Cựu Tổng thống Barack Obama lên tiếng khi Tòa án Tối cao Mỹ chặn đứng nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt chương trình bảo vệ hàng trăm nghìn người nhập cư đến Mỹ theo diện bất hợp pháp khi còn nhỏ.

Ông bà Obama giục sinh viên bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ để thay đổi

Song Minh |

Cựu Tổng thống Barack Obama kêu gọi sinh viên tốt nghiệp khóa 2020 bỏ phiếu bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới để thay đổi, nói rằng chỉ biểu tình sẽ không chấm dứt được bất công và phân biệt đối xử.

Ông Obama viết về vụ George Floyd: "Khoảnh khắc này có thể là bước ngoặt"

Song Minh |

Ông Obama khuyên biến cái chết của George Floyd thành “bước ngoặt thay đổi”, giục tiếp tục biểu tình ôn hoà.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Obama lên tiếng khi Tổng thống Trump bị ngăn trục xuất người nhập cư

Hải Anh |

Cựu Tổng thống Barack Obama lên tiếng khi Tòa án Tối cao Mỹ chặn đứng nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt chương trình bảo vệ hàng trăm nghìn người nhập cư đến Mỹ theo diện bất hợp pháp khi còn nhỏ.

Ông bà Obama giục sinh viên bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ để thay đổi

Song Minh |

Cựu Tổng thống Barack Obama kêu gọi sinh viên tốt nghiệp khóa 2020 bỏ phiếu bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới để thay đổi, nói rằng chỉ biểu tình sẽ không chấm dứt được bất công và phân biệt đối xử.

Ông Obama viết về vụ George Floyd: "Khoảnh khắc này có thể là bước ngoặt"

Song Minh |

Ông Obama khuyên biến cái chết của George Floyd thành “bước ngoặt thay đổi”, giục tiếp tục biểu tình ôn hoà.