Ông Obama chỉ trích việc ứng phó đại dịch COVID-19 của Mỹ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Barack Obama nói rằng: "Đại dịch đại dịch COVID-19 cuối cùng đã hoàn toàn xé rách bức màn cho thấy rất nhiều người có trách nhiệm biết họ đang làm gì".

Cựu Tổng thống Barack Obama công khai chỉ trích việc Mỹ ứng phó COVID-19 trong một bài phát biểu trực tuyến với các sinh viên tốt nghiệp hôm 16.5.

Theo AP, ông Obama đã nói trên "Show Me Your Walk, HBCU Edition" - một sự kiện phát trực tiếp (livestream) của các trường đại học và cao đẳng da đen (HBCU), kéo dài 2 giờ trên YouTube, Facebook và Twitter.

"Hơn bất cứ điều gì, đại dịch này cuối cùng đã hoàn toàn xé rách bức màn cho thấy rất nhiều người có trách nhiệm biết họ đang làm gì. Rất nhiều người trong số họ thậm chí còn không thèm giả vờ rằng mình đang chịu trách nhiệm" - ông Barack Obama nói trong bài phát biểu với các sinh viên tốt nghiệp, nhưng không nêu tên đích danh Tổng thống Donald Trump hoặc bất kỳ quan chức liên bang hoặc tiểu bang nào khác.

Chúc mừng các sinh viên tốt nghiệp và cảm thông với những khó khăn mà họ phải đối mặt, cựu Tổng thống Obama nhắc lại cái chết của Ahmaud Arbery - người thanh niên da đen 25 tuổi bị bắn chết hồi tháng 2 khi đang chạy bộ trong một khu phố ở Georgia.

"Hãy trung thực: Một căn bệnh như thế này chỉ làm nổi bật sự bất bình đẳng tiềm ẩn và gánh nặng từ trong lịch sử mà các cộng đồng da đen đã phải đối mặt ở đất nước này" - ông Obama nói.

"Chúng tôi thấy điều đó trong tác động không cân xứng của COVID-19 đối với các cộng đồng của chúng tôi, giống như chúng tôi thấy khi một người đàn ông da đen chạy bộ và bị một số người khác chặn lại để hỏi han và bắn nếu anh ta không trả lời” - ông Obama nói thêm.

Trước đó, hôm 9.5, cựu Tổng thống Barack Obama đã mô tả việc ứng phó đại dịch COVID-19 của Tổng thống Donald Trump là "hỗn loạn" trong cuộc họp với các cựu thành viên trong chính quyền tiền nhiệm.

Mỹ hiện đứng đầu thế giới về số ca nhiễm cũng như tử vong do COVID-19. Tính đến 8h ngày 17.5, Mỹ có hơn 1,5 triệu ca nhiễm và hơn 89.500 ca tử vong.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ông Obama bất ngờ bình luận về ứng phó COVID-19 của ông Trump

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Barack Obama mô tả việc ứng phó đại dịch COVID-19 của chính quyền ông Donald Trump là “hỗn loạn”.

Cựu Tổng thống Obama hiến kế để Mỹ sớm đẩy lùi COVID-19

Hải Anh |

Cựu Tổng thống Barack Obama nói rằng, Mỹ cần một chương trình xét nghiệm COVID-19 toàn diện.

Cựu Tổng thống Barack Obama “biết trước” về đại dịch cách đây 6 năm?

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã "tiên tri" về một đại dịch có thể xảy ra trong 5-10 năm sau trong phát biểu năm 2014.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Obama bất ngờ bình luận về ứng phó COVID-19 của ông Trump

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Barack Obama mô tả việc ứng phó đại dịch COVID-19 của chính quyền ông Donald Trump là “hỗn loạn”.

Cựu Tổng thống Obama hiến kế để Mỹ sớm đẩy lùi COVID-19

Hải Anh |

Cựu Tổng thống Barack Obama nói rằng, Mỹ cần một chương trình xét nghiệm COVID-19 toàn diện.

Cựu Tổng thống Barack Obama “biết trước” về đại dịch cách đây 6 năm?

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã "tiên tri" về một đại dịch có thể xảy ra trong 5-10 năm sau trong phát biểu năm 2014.