Ông Moon Jae In chọn nữ cố vấn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc làm Ngoại trưởng

Hà Liên |

Bà Kang Kyung Wha, một cố vấn cấp cao về chính sách của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Hàn Quốc. Bà là Bộ trưởng nữ thứ hai được bổ nhiệm trong chính quyền của Tổng thống Moon Jae In.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã công bố các vị trí Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Ngoại giao và các cố vấn cấp cao vào ngày 21.5. Bà Kang Kyung Wha, một cố vấn cấp cao về chính sách của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, được chọn cho vị trí Ngoại trưởng.  

Bà Kang sinh năm 1955, tốt nghiệp Đại học Yonsei, Seoul. Bà nhận bằng Tiến sĩ truyền thông của Đại học Massachusetts Amherst năm 1984. Bà bắt đầu sự nghiệp là người giới thiệu chương trình trong Hệ thống Phát thanh Truyền hình Hàn Quốc. Sau đó, bà làm việc trong Quốc hội Hàn Quốc từ năm 1988 và chuyển sang làm việc tại Bộ Ngoại giao năm 1999 dưới thời Ngoại trưởng Hong Soon Young.  

Bà Kang Kyung Wha. Ảnh: Yonhap

Bà Kang Kyung Wha đã đảm nhận nhiều vị trí trong các cơ quan của Liên Hợp Quốc từ năm 2001. Bà từng được ông Kofi Annan bổ nhiệm vị trí Phó điều phối cứu trợ khẩn cấp của Văn phòng Điều phối các vấn đề Nhân đạo năm 2006. Năm 2013, bà là trợ lý Tổng thư ký về các vấn đề Nhân đạo dưới thời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon.

Với vị trí Ngoại trưởng, bà Kang Kyung Wha trở thành thành viên nữ thứ hai trong Nội các của Tổng thống Moon Jae In. Trước đó bà Pi Woo Jn được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Người có công và cựu chiến binh.

Cùng với việc bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao, ông Moon Jae In bổ nhiệm cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Kim Dong Yeon làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo Nhà Xanh, ông Kim Dong Yeon hiện đang là Chủ tịch trường Đại học Ajou. Tổng thống chọn ông Kim bởi “khả năng đối phó với khủng hoảng và thúc đẩy sự thay đổi”.

Cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Kim Dong Yeon làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ảnh: Yonhap

Ngoài ra, các vị trí cố vấn khác trong Nội các của Tổng thống Moon Jae In cũng được công bố. Giáo sư Moon Chung In, Đại học Yonsei và Hong Seok Hyun, cựu lãnh đạo của một tờ báo địa phương và là cựu Đại sứ của Hàn Quốc tại Mỹ, được chỉ định làm cố vấn đặc biệt của Nhà Xanh về các vấn đề thống nhất, đối ngoại và an ninh quốc gia.

Nhà ngoại giao Chung Eui Yong được cử làm người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia của Nhà Xanh. Ông đã là người đứng đầu một nhóm cố vấn an ninh đặc biệt cho ông Moon Jae In kể từ khi ông nhậm chức ngày 10.5.

Chang Ha Sung, Giáo sư kinh tế Đại học Hàn Quốc tại Seoul, được giao làm giám đốc về chính sách, một vị trí mới được thành lập tại Nhà Xanh, có nhiệm vụ điều phối các chính sách kinh tế. Nhà kinh tế học tự do Kim Kwang Doo được bổ nhiệm làm phó chủ tịch ủy ban cố vấn kinh tế của tổng thống.

 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.