Ông Mike Pence phát ngôn về nội dung "nhạy cảm" từng khiến Triều Tiên nổi giận

Hạ Anh |

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cảnh báo Triều Tiên có thể có kết cục như Libya nếu không đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Washington.

"Tuần trước, có một số cuộc nói chuyện về mô hình Libya. Và như tổng thống đã làm rõ, sẽ chỉ có kết cục giống mô hình Libya nếu ông Kim Jong-un không chịu thỏa thuận", ông Mike Pence cho biết hôm 21.5.

Khi được lưu ý rằng sự so sánh này có thể hiểu là một lời đe dọa, Phó Tổng thống Mỹ nói rằng đó là một thực tế.

Ông Mike Pence cũng nói rằng, dưới sự lãnh đạo của ông Donald Trump, Mỹ "sẽ không khoan dung cho chính phủ Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo đe dọa Mỹ và các đồng minh của chúng tôi".

Trước đó, bình luận của cố vấn an ninh quốc gia John Bolton rằng chính quyền Mỹ xem Libya như một hình mẫu cho việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên đã dẫn tới phản ứng mạnh mẽ từ phía Bình Nhưỡng.

Bình luận của ông John Bolton khiến một quan chức Triều Tiên phát biểu trên truyền thông nước này rằng, đây là dấu hiệu của "một động thái cực kỳ nham hiểm để áp đặt số phận của Libya hoặc Iraq, những quốc gia đã bị sụp đổ vì giao phó toàn bộ đất nước vào các cường quốc, lên đất nước của chúng ta”.

Lãnh đạo Libya Muammar al-Gaddafi đồng ý từ bỏ tham vọng hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt vào đầu những năm 2000. Trong vòng vài năm sau ông Gadhafi bị lật đổ và sát hại.

Nhà Trắng đã phải đính chính lại bình luận của ông John Bolton. Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nhấn mạnh, không có một khuôn mẫu nào về cách thức phi hạt nhân hóa.

Hạ Anh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên không "nuốt lời" đóng cửa bãi thử hạt nhân

Bích Ngọc |

Ngày 22.5, hơn một chục phóng viên phương Tây và Trung Quốc đã đến Triều Tiên để chứng kiến lễ đóng cửa bãi thử hạt nhân, cho thấy việc phá dỡ vẫn được tiến hành bất chấp những căng thẳng mới về ngoại giao.

99.9% thượng đỉnh Mỹ - Triều vẫn diễn ra bất chấp căng thẳng

Ngọc Vân |

Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc khẳng định, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn diễn ra như dự kiến, bất chấp tình hình căng thẳng mới phát sinh trên bán đảo Triều Tiên.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều chi phối chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Hàn Quốc

NGỌC VÂN |

Ngày 21.5, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lên đường thăm Mỹ, dự kiến hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong ngày hôm nay (22.5) để thúc đẩy kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều, vốn đang bị Bình Nhưỡng dọa xem xét lại.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Triều Tiên không "nuốt lời" đóng cửa bãi thử hạt nhân

Bích Ngọc |

Ngày 22.5, hơn một chục phóng viên phương Tây và Trung Quốc đã đến Triều Tiên để chứng kiến lễ đóng cửa bãi thử hạt nhân, cho thấy việc phá dỡ vẫn được tiến hành bất chấp những căng thẳng mới về ngoại giao.

99.9% thượng đỉnh Mỹ - Triều vẫn diễn ra bất chấp căng thẳng

Ngọc Vân |

Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc khẳng định, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn diễn ra như dự kiến, bất chấp tình hình căng thẳng mới phát sinh trên bán đảo Triều Tiên.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều chi phối chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Hàn Quốc

NGỌC VÂN |

Ngày 21.5, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lên đường thăm Mỹ, dự kiến hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong ngày hôm nay (22.5) để thúc đẩy kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều, vốn đang bị Bình Nhưỡng dọa xem xét lại.