Ông Medvedev tiết lộ ý định của Nga sau trưng cầu sáp nhập 4 tỉnh Ukraina

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tiết lộ, vùng lãnh thổ Ukraina sáp nhập vào Nga có thể được bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân chiến lược của nước này.

Ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nói rằng, các cuộc trưng cầu dân ý được chính quyền ly khai Ukraina và chính quyền được Nga dựng lên tại những vùng lãnh thổ Ukraina do Nga kiểm soát sẽ diễn ra và "không có đường lui".

"Các nước cộng hòa Donbass (tự xưng - tức Donetsk và Lugansk - PV) và các vùng lãnh thổ khác sẽ được chấp nhận vào Nga" - Reuters dẫn lời cựu Tổng thống Nga.

Ông Medvedev cho biết, khi sáp nhập vào Nga, việc bảo vệ tất cả các vùng lãnh thổ mới này sẽ được các lực lượng vũ trang Nga tăng cường đáng kể, bằng bất kỳ vũ khí nào trong kho vũ khí của Mátxcơva, bao gồm cả vũ khí hạt nhân chiến lược.

Hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk kêu gọi sáp nhập Nga. Ảnh chụp màn hình
Hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk kêu gọi sáp nhập vào Nga. Ảnh chụp màn hình.

"Nga đã tuyên bố rằng không chỉ khả năng huy động, mà bất kỳ vũ khí nào của Nga, bao gồm vũ khí hạt nhân chiến lược và vũ khí dựa trên các nguyên tắc mới, đều có thể được sử dụng để bảo vệ trong trường hợp như vậy" - cựu Tổng thống Nga Medvedev nói. 

Các cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra tại những khu vực Nga kiểm soát ở các tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia của Ukraina, cũng như một phần của tỉnh Mykolaiv từ ngày 23.9.

Nga không hoàn toàn kiểm soát bất kỳ khu vực nào trong số 4 tỉnh của Ukraina tổ chức trưng cầu sáp nhập Nga. Chỉ khoảng 60% Donetsk và 66% Zaporizhzhia do quân đội Nga kiểm soát.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga tiết lộ tổn thất quân sự ở Ukraina

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, tổng cộng 5.937 lính Nga thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraina.

Donbass công bố ngày bỏ phiếu sáp nhập Nga, Ukraina cảnh báo sẽ dùng vũ lực

Ngọc Vân |

Ukraina cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực sau khi các vùng ly khai ở Donbass và một số khu vực khác công bố ngày tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập Nga.

Donbass kêu gọi trưng cầu dân ý sáp nhập Nga ngay lập tức

Song Minh |

Ngày 19.9, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) thuộc vùng Donbass, Ukraina, kêu gọi bỏ phiếu sáp nhập Nga “ngay lập tức”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga tiết lộ tổn thất quân sự ở Ukraina

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, tổng cộng 5.937 lính Nga thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraina.

Donbass công bố ngày bỏ phiếu sáp nhập Nga, Ukraina cảnh báo sẽ dùng vũ lực

Ngọc Vân |

Ukraina cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực sau khi các vùng ly khai ở Donbass và một số khu vực khác công bố ngày tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập Nga.

Donbass kêu gọi trưng cầu dân ý sáp nhập Nga ngay lập tức

Song Minh |

Ngày 19.9, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) thuộc vùng Donbass, Ukraina, kêu gọi bỏ phiếu sáp nhập Nga “ngay lập tức”.