Ông Medvedev: Liên Hợp Quốc giúp nhân loại thoát bờ vực Thế chiến 3

Khánh Minh |

Các cơ chế của Liên Hợp Quốc giúp nhân loại không rơi vào vực thẳm của Thế chiến 3 - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định.

Ông Dmitry Medvedev đưa ra nhận định trên trong bài báo đăng trên RT hôm 24.10 nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc.

"Bất chấp tất cả những vấn đề và khủng hoảng mà Liên Hợp Quốc và các quốc gia thành viên đã phải đối mặt trong những năm qua, khó có thể không đồng ý rằng phần lớn nhờ các cơ chế chính trị và luật pháp quốc tế do Hiến chương Liên Hợp Quốc thiết lập mà nhân loại đã không sa vào vực thẳm của Thế chiến 3, giải quyết được nhiều vấn đề cấp bách của trật tự thế giới thời hậu chiến" - ông Medvedev viết.

Theo ông, các cơ quan của Liên Hợp Quốc "đã nỗ lực rất nhiều để khiến thế giới lui khỏi bờ vực thẳm, để tạo lập các cơ chế giải quyết xung đột trong khuôn khổ pháp lý". Do đó, giải trừ quân bị, giảm thiểu và loại bỏ tất cả các kho dự trữ vũ khí hủy diệt hàng loạt là một trong những mục tiêu chính của Liên Hợp Quốc - ông Medvedev lưu ý.

Ông Medvedev nói: "Nhu cầu cấp thiết là chúng ta phải tiếp tục làm việc hướng tới mục tiêu này. Chúng tôi hy vọng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hạt nhân trực tiếp để thảo luận về những vấn đề cấp bách nhất của nhân loại".

Theo ông Medvedev, vấn đề kéo dài Hiệp ước về các biện pháp cắt giảm hơn nữa và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (Hiệp ước START mới) cũng cần được giải quyết kịp thời.

Ông Mevedev viết: "Chúng tôi đã nêu rõ quan điểm của mình liên quan đến việc gia hạn tài liệu quan trọng này. Chúng ta không chỉ cần đảm bảo giảm lượng vũ khí hiện có mà còn phải giảm thiểu rủi ro về các mối đe dọa mới có thể xảy ra. Trong bối cảnh này, Nga đã tuyên bố ngừng triển khai các hệ thống tên lửa mới ở Châu Âu và các khu vực khác. Chúng tôi mong đợi các đối tác phương Tây thực hiện các bước tương hỗ. Chúng tôi cũng kêu gọi ký kết một thỏa thuận ràng buộc pháp lý với tất cả các cường quốc vũ trụ để thiết lập lệnh cấm toàn diện đối với việc quân sự hóa không gian".

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nói thêm rằng, những nỗ lực làm suy yếu vai trò của Liên Hợp Quốc chỉ gây chia rẽ nhân loại và dẫn đến xung đột.

Ông Medvedev lưu ý rằng không một vấn đề toàn cầu nào có thể giải quyết được nếu không khôi phục nguyên tắc luật pháp quốc tế thượng tôn dựa trên cơ sở thống nhất ý chí của các quốc gia.

"Đừng quên rằng Liên Hợp Quốc được thành lập như là tổ chức có sứ mệnh tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề toàn cầu bức thiết nhất. Liên Hợp Quốc bảo vệ lợi ích của hòa bình và an ninh, tránh cho các thế hệ kế tục khỏi thảm hoạ chiến tranh, xây đắp niềm tin vào những quyền cơ bản của con người, đảm bảo tuân thủ chuẩn mực pháp lý quốc tế và cải thiện điều kiện sống của mọi người. Cuối cùng, để đạt được thành tựu của những lý tưởng cao cả này mà Liên Hợp Quốc đã được thành lập" - ông Medvedev nhấn mạnh.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Liên Hợp Quốc

Ngọc Vân |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi chiêu đãi kỉ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc.

Tàu phá băng hạt nhân uy lực nhất thế giới nâng vị thế tối cao của Nga

Ngọc Vân |

Tàu phá băng hạt nhân lớn nhất và uy lực nhất thế giới gia nhập hạm đội Nga.

Nga chuẩn bị chuyến đi nhanh chưa từng có đến Trạm Vũ trụ Quốc tế

Song Minh |

Tàu vũ trụ của Nga đã được đưa lên bệ phóng, sẵn sàng cho chuyến đi nhanh nhất từ trước tới nay đến Trạm Vũ trụ Quốc tế.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Liên Hợp Quốc

Ngọc Vân |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi chiêu đãi kỉ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc.

Tàu phá băng hạt nhân uy lực nhất thế giới nâng vị thế tối cao của Nga

Ngọc Vân |

Tàu phá băng hạt nhân lớn nhất và uy lực nhất thế giới gia nhập hạm đội Nga.

Nga chuẩn bị chuyến đi nhanh chưa từng có đến Trạm Vũ trụ Quốc tế

Song Minh |

Tàu vũ trụ của Nga đã được đưa lên bệ phóng, sẵn sàng cho chuyến đi nhanh nhất từ trước tới nay đến Trạm Vũ trụ Quốc tế.