Ông lớn công nghệ Nhật Bản "nghỉ chơi" với Huawei sau lệnh cấm của Mỹ

Hải Anh |

Hãng Panasonic của Nhật Bản hôm 23.5 cho biết đang ngừng kinh doanh với Huawei sau lệnh cấm của Mỹ.

"Chúng tôi đã dừng tất cả các giao dịch kinh doanh với Huawei và 68 công ty của tập đoàn... động thái này thực hiện theo lệnh cấm của chính phủ Mỹ" - phát ngôn viên của Panasonic Joe Flynn nói.

Ông cho biết, ngày 22.5, một hướng dẫn nội bộ để thực thi đầy đủ quyết định này đã được ban hành. Cũng theo phát ngôn viên, việc kinh doanh của Panasonic với Huawei liên quan tới cung cấp "các linh kiện điện tử".

Công ty có trụ sở tại Osaka, Nhật Bản không có nơi sản xuất linh kiện chính tại Mỹ nhưng tuân thủ lệnh cấm áp dụng với hàng hóa có từ 25% trở lên công nghệ hoặc vật liệu có nguồn gốc từ Mỹ.

Panasonic - doanh nghiệp sản xuất hàng loạt các thiết bị cho điện thoại thông minh, ôtô và thiết bị tự động hóa nhà máy từ chối bình luận về thành phần nào phải tuân theo lệnh cấm và nơi chúng được sản xuất.

Bộ Thương mại Mỹ đã cấm Huawei mua hàng hóa của Mỹ vào tuần trước, với cáo buộc hãng liên quan tới các hoạt động đe dọa an ninh quốc gia Mỹ. Đến 20.5, Washington tạm nới lỏng thời hạn cấm với Huawei để giảm thiểu tác động tới người tiêu dùng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông chủ Huawei: Mỹ đã "xem thường" sức mạnh công ty chúng tôi

Thanh Hà |

Người sáng lập Huawei - ông Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei) đã lên tiếng trước những nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn tham vọng toàn cầu của công ty Huawei. Ông Nhậm Chính Phi nói rằng, Mỹ đã "đánh giá thấp" sức mạnh của ông lớn viễn thông Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố không ngồi yên nhìn Mỹ hạ bệ Huawei

Ngọc Vân |

Trung Quốc tuyên bố không ngồi yên mà có thể trả đũa trừng phạt của Tổng thống Donald Trump với tập đoàn công nghệ Huawei.

Sau Google, thêm hàng loạt công ty công nghệ Mỹ cấm cửa Huawei

Alex Nguyễn |

Intel, Qualcomm, Xilinx và Broadcom sẽ ngừng cùng ứng linh kiện cho Huawei, tuân theo lệnh cấm của Tổng thống Donald Trump.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Ông chủ Huawei: Mỹ đã "xem thường" sức mạnh công ty chúng tôi

Thanh Hà |

Người sáng lập Huawei - ông Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei) đã lên tiếng trước những nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn tham vọng toàn cầu của công ty Huawei. Ông Nhậm Chính Phi nói rằng, Mỹ đã "đánh giá thấp" sức mạnh của ông lớn viễn thông Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố không ngồi yên nhìn Mỹ hạ bệ Huawei

Ngọc Vân |

Trung Quốc tuyên bố không ngồi yên mà có thể trả đũa trừng phạt của Tổng thống Donald Trump với tập đoàn công nghệ Huawei.

Sau Google, thêm hàng loạt công ty công nghệ Mỹ cấm cửa Huawei

Alex Nguyễn |

Intel, Qualcomm, Xilinx và Broadcom sẽ ngừng cùng ứng linh kiện cho Huawei, tuân theo lệnh cấm của Tổng thống Donald Trump.