Ông Kim Jong-un xuất hiện sau 20 ngày "vắng bóng"

Lê Thanh Hà |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự buổi lễ hoàn thành việc xây dựng một nhà máy phân bón ở phía bắc thủ đô hôm 1.5.

Yonhap dẫn tin từ Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 2.5 cho biết ông Kim Jong-un đã cắt băng khánh thành nhà máy phân bón ở Sunchon, phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng hôm 1.5.

Lãnh đạo Triều Tiên đã bày tỏ sự hài lòng về hệ thống sản xuất của nhà máy phân bón và đánh giá nhà máy này đã đóng góp đáng kể cho sự tiến bộ của đất nước.

Đây được coi là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên xuất hiện sau 20 ngày vắng bóng giữa nhiều đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông sau khi không tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày sinh của nhà sáng lập đất nước Kim Nhật Thành hôm 15.4.

Theo báo cáo của KCNA, ông Kim Jong-un đã tới tham dự buổi lễ trên cùng với một số quan chức cấp cao của Triều Tiên, bao gồm cả em gái Kim Yo-jong.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay đã từ chối bình luận về thông tin nhà lãnh đạo Triều Tiên xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ 11.4 và cho hay sẽ đề cập tới vấn đề này sau. Trước đó, Tổng thống Trump đã tuyên bố biết rõ tình trạng ông Kim Jong-un nhưng không công bố chi tiết.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lại phát hiện dấu vết đoàn tàu và du thuyền giống của ông Kim Jong-un

Song Minh |

Đoàn tàu và du thuyền giống của ông Kim Jong-un lại được ảnh vệ tinh ghi được ở thành phố biển Wonsan.

Ông Kim Jong-un không phải là lãnh đạo Triều Tiên duy nhất "biến mất"

Ngọc Vân |

Ông Kim Jong-un không phải là nhà lãnh đạo duy nhất của Triều Tiên “biến mất” trước công luận để rồi sau đó xuất hiện trở lại.

Hàn Quốc: Ông Kim Jong-un có thể vắng mặt vì tránh dịch COVID-19

Song Minh |

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cho biết ông Kim Jong-un có thể vắng mặt để tránh dịch COVID-19 chứ không phải ông bị ốm.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Lại phát hiện dấu vết đoàn tàu và du thuyền giống của ông Kim Jong-un

Song Minh |

Đoàn tàu và du thuyền giống của ông Kim Jong-un lại được ảnh vệ tinh ghi được ở thành phố biển Wonsan.

Ông Kim Jong-un không phải là lãnh đạo Triều Tiên duy nhất "biến mất"

Ngọc Vân |

Ông Kim Jong-un không phải là nhà lãnh đạo duy nhất của Triều Tiên “biến mất” trước công luận để rồi sau đó xuất hiện trở lại.

Hàn Quốc: Ông Kim Jong-un có thể vắng mặt vì tránh dịch COVID-19

Song Minh |

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cho biết ông Kim Jong-un có thể vắng mặt để tránh dịch COVID-19 chứ không phải ông bị ốm.