Ông Kim Jong-un xin lỗi vì vụ lính Triều Tiên bắn chết quan chức Hàn Quốc

Khánh Minh |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi lời xin lỗi Seoul vì quân đội Triều Tiên bắn chết một quan chức Hàn Quốc.

Trong một thông báo chính thức gửi tới Hàn Quốc, Triều Tiên đã chuyển tải thông điệp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un rằng ông cảm thấy "rất tiếc" vì đã làm Tổng thống Moon Jae-in và người dân Hàn Quốc “thất vọng” rất nhiều khi để xảy ra vụ việc "đáng tiếc" trên biển, thay vì giúp đỡ họ trong bối cảnh COVID-19, hãng tin Yonhap dẫn lời ông Suh Hoon, giám đốc an ninh quốc gia của Phủ Tổng thống Hàn Quốc, cho biết hôm 25.9.

Trong thông báo của Cục Mặt trận Thống nhất (UFD) - cơ quan của Đảng Lao động Triều Tiên xử lý các mối quan hệ liên Triều - Triều Tiên thông báo cho Hàn Quốc kết quả điều tra về những gì đã xảy ra.

Triều Tiên cho biết, người đàn ông "không rõ danh tính" vượt qua biên giới biển phía tây mà không được phép, đã không trả lời yêu cầu kiểm tra an ninh đối với một thể nổi cách đó khoảng 80 mét.

Quân đội Triều Tiên bắn hai phát súng cảnh cáo và người đàn ông định bỏ chạy. Sau đó, họ bắn hơn 10 phát súng ở khoảng cách 40-50 mét theo các quy tắc liên quan về an ninh biên giới trên biển.

Khi đến gần, họ chỉ phát hiện vết máu trên vật thể nổi chứ không thấy người đàn ông nên đã đốt vật thể nổi theo quy định chống COVID-19.

Triều Tiên cũng cho biết, lãnh đạo nước này nghĩ rằng "điều không nên xảy ra đã xảy ra" và chỉ thị quân đội thiết lập một hệ thống ghi lại toàn bộ quá trình hoạt động an ninh biên giới trên biển, để không gây ra "những sai lầm nhỏ hoặc hiểu lầm lớn" trong những vụ việc như vậy.

Lãnh đạo Triều Tiên nhiều lần nhấn mạnh việc thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn trường hợp "đáng tiếc" như tái diễn, để "lòng tin và quan hệ tôn trọng" liên Triều không bị đổ vỡ.

Giám đốc an ninh quốc gia Suh Hoon cho biết thêm, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gần đây đã trao đổi thư cá nhân.

Trong các bức thư, hai nhà lãnh đạo đã đề cập "kỳ vọng" vào sự phục hồi quan hệ Hàn-Triều bằng cách vượt qua những khó khăn của dịch bệnh COVID-19.

Liên quan đến vụ việc lính Triều Tiên bắn chết quan chức Hàn Quốc, ông Suh nói rằng chính phủ sẽ xem xét lại quan hệ liên Triều, nỗ lực hết sức để thiết lập an ninh của bán đảo Triều Tiên và quan hệ song phương để đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Kim Jong-un tới thị sát vùng bị lũ lụt ở Triều Tiên

Lê Thanh Hà |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thị sát khu vực bị lũ lụt ở Bắc Hwanghae để kiểm tra việc tái thiết.

Chủ tịch Kim Jong-un thăm vùng ảnh hưởng bởi bão Haishen

HỒNG HẠNH |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 5.9 đã đi thăm các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão Haishen.

Chủ tịch Kim Jong-un tự tin không còn chiến tranh nhờ vũ khí hạt nhân

Phương Linh |

Ông Kim Jong-un tuyên bố sẽ không còn chiến tranh vì vũ khí hạt nhân sẽ đảm bảo an toàn cho nước này trước các mối đe dọa quân sự và áp lực từ bên ngoài.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Kim Jong-un tới thị sát vùng bị lũ lụt ở Triều Tiên

Lê Thanh Hà |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thị sát khu vực bị lũ lụt ở Bắc Hwanghae để kiểm tra việc tái thiết.

Chủ tịch Kim Jong-un thăm vùng ảnh hưởng bởi bão Haishen

HỒNG HẠNH |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 5.9 đã đi thăm các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão Haishen.

Chủ tịch Kim Jong-un tự tin không còn chiến tranh nhờ vũ khí hạt nhân

Phương Linh |

Ông Kim Jong-un tuyên bố sẽ không còn chiến tranh vì vũ khí hạt nhân sẽ đảm bảo an toàn cho nước này trước các mối đe dọa quân sự và áp lực từ bên ngoài.