Ông Kim Jong-un tự hào Triều Tiên chống COVID-19 ''thành công rực rỡ''

Phương Linh |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ca ngợi Triều Tiên chống dịch COVID-19 ''thành công rực rỡ'', hãng KCNA đưa tin ngày 3.7.

KCNA cho biết, phát biểu trên được nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong-un đưa ra tại một cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Lao động hôm 2.7, thảo luận về tác động của dịch bệnh, 6 tháng sau khi Triều Tiên đóng cửa biên giới và đưa hàng nghìn người đi cách ly.

Hãng tin KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un nói "chúng ta đã ngăn chặn triệt để sự xâm nhập của virus ác tính" và "duy trì tình hình chống dịch ổn định, bất chấp khủng hoảng y tế trên toàn thế giới".

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ca ngợi "thành công rực rỡ nhờ sự lãnh đạo có tầm nhìn xa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tinh thần tự nguyện cao độ của tất cả người dân chấp hành theo lệnh của Ban Chấp hành Trung ương Đảng", KCNA cho biết.

Nhưng ông Kim Jong-un cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải "duy trì sự cảnh giác tối đa", đặc biệt là trước những đợt bùng phát mới ở "các nước láng giềng".

"Ông Kim Jong-un nhiều lần cảnh báo rằng việc nhanh chóng giảm bớt các biện pháp chống dịch sẽ dẫn đến khủng hoảng không thể tưởng tượng và không thể khắc phục được", theo KCNA.

Bình Nhưỡng đã không xác nhận một trường hợp tử vong nào do đại dịch COVID-19, nhưng đã áp đặt các quy tắc nghiêm ngặt, bao gồm đóng cửa biên giới và trường học, và cách ly hàng nghìn người.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

WHO: Triều Tiên mở lại trường học, cảnh giác trước nguy cơ COVID-19

Bảo Châu |

Triều Tiên mở cửa lại các trường học, nhưng duy trì lệnh cấm các cuộc tụ họp công cộng và đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng để ngăn ngừa lây lan COVID-19.

Triều Tiên lại gây bất ngờ giữa căng thẳng với Hàn Quốc

Khánh Minh |

Sau khi ông Kim Jong-un đình chỉ kế hoạch quân sự chống Hàn Quốc, Triều Tiên lại có động thái mới gây bất ngờ.

Động thái mới nhất của Triều Tiên với Hàn Quốc

Khánh Minh |

Triều Tiên lắp đặt lại loa tuyên truyền ở các khu vực dọc biên giới liên Triều sau khi đã dỡ bỏ chúng theo thỏa thuận thượng đỉnh 2018 với Hàn Quốc.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

WHO: Triều Tiên mở lại trường học, cảnh giác trước nguy cơ COVID-19

Bảo Châu |

Triều Tiên mở cửa lại các trường học, nhưng duy trì lệnh cấm các cuộc tụ họp công cộng và đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng để ngăn ngừa lây lan COVID-19.

Triều Tiên lại gây bất ngờ giữa căng thẳng với Hàn Quốc

Khánh Minh |

Sau khi ông Kim Jong-un đình chỉ kế hoạch quân sự chống Hàn Quốc, Triều Tiên lại có động thái mới gây bất ngờ.

Động thái mới nhất của Triều Tiên với Hàn Quốc

Khánh Minh |

Triều Tiên lắp đặt lại loa tuyên truyền ở các khu vực dọc biên giới liên Triều sau khi đã dỡ bỏ chúng theo thỏa thuận thượng đỉnh 2018 với Hàn Quốc.