Ông Kim Jong-un thị sát tàu ngầm uy lực mới của Triều Tiên

Khánh Minh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một tàu ngầm mới được chế tạo, kêu gọi phát triển lực lượng hải quân để tăng cường khả năng quân sự của đất nước.

Cùng với các quan chức cao cấp của đảng và của ngành khoa học quốc phòng, ông Kim Jong-un đã kiểm tra tính năng của tàu ngầm mới và bày tỏ "vô cùng hài lòng" - hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 23.7.

"Tàu ngầm, được chế tạo dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ và sao sát đặc biệt của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, sẽ thực hiện nhiệm vụ ở biển Nhật Bản (vùng biển phía đông Triều Tiên) và việc triển khai hoạt động đã gần kề" - KCNA viết.

Bản tin của KCNA không nói rõ ông Kim Jong-un thị sát tàu ngầm mới khi nào, cũng như không cung cấp chi tiết về tàu ngầm.

"Giải thích kế hoạch chiến lược của đảng về việc sử dụng tàu ngầm và hoạt động dưới nước, ông Kim Jong-un phân tích nhiệm vụ chiến lược và nhiệm vụ trước mắt đặt ra cho ngành khoa học quốc phòng và ngành công nghiệp tàu ngầm để thực hiện kế hoạch này" - KCNA cho biết.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh, năng lực hoạt động của tàu ngầm là một nhân tố quan trọng của nền quốc phòng bởi Triều Tiên là quốc gia có bờ đông và tây giáp biển, đồng thời ông nhấn mạnh "sự cần thiết phải tăng cường nhanh chóng và đáng tin cậy khả năng phòng thủ của đất nước bằng cách nỗ lực phát triển vũ khí và các thiết bị hải quân như tàu ngầm".

Cuộc kiểm tra tàu ngầm dường như nhằm gây áp lực lên Mỹ trước các cuộc đàm phán có thể diễn ra giữa hai bên - theo Yonhap.

Ông Kim Jong-un và Donald Trump đã gặp nhau tại biên giới liên Triều hôm 30.6 và đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân cấp làm việc trong vòng vài tuần.

Các cuộc đàm phán dự kiến bắt đầu vào giữa tháng 7 nhưng Bình Nhưỡng vẫn chưa trả lời đề nghị đối thoại của Washington.

Triều Tiên gần đây đã chỉ trích Mỹ vì kế hoạch tổ chức cuộc tập trận chung với Hàn Quốc vào tháng tới, cảnh báo rằng điều này có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán đã được thống nhất.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên sửa hiến pháp, ông Kim Jong-un trở thành nguyên thủ quốc gia

Ngọc Vân |

Triều Tiên vừa sửa hiến pháp để nhà lãnh đạo Kim Jong-un trở thành nguyên thủ quốc gia.

Triều Tiên nói sẽ thử vũ khí đặc biệt diệt tiêm kích tàng hình F-35

Ngọc Vân |

Triều Tiên sẽ phát triển và thử nghiệm các loại vũ khí đặc biệt để tiêu diệt tiêm kích tàng hình F-35 mà Hàn Quốc mới mua của Mỹ - truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 11.7.

Em gái ông Kim Jong-un trong top 10 người quyền lực nhất Triều Tiên

Ngọc Vân |

Bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un, có thể đã trở thành người quyền lực thứ 9 ở Triều Tiên, theo đánh giá của giới quan sát dựa vào vị trí ngồi trong một sự kiện quan trọng.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Triều Tiên sửa hiến pháp, ông Kim Jong-un trở thành nguyên thủ quốc gia

Ngọc Vân |

Triều Tiên vừa sửa hiến pháp để nhà lãnh đạo Kim Jong-un trở thành nguyên thủ quốc gia.

Triều Tiên nói sẽ thử vũ khí đặc biệt diệt tiêm kích tàng hình F-35

Ngọc Vân |

Triều Tiên sẽ phát triển và thử nghiệm các loại vũ khí đặc biệt để tiêu diệt tiêm kích tàng hình F-35 mà Hàn Quốc mới mua của Mỹ - truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 11.7.

Em gái ông Kim Jong-un trong top 10 người quyền lực nhất Triều Tiên

Ngọc Vân |

Bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un, có thể đã trở thành người quyền lực thứ 9 ở Triều Tiên, theo đánh giá của giới quan sát dựa vào vị trí ngồi trong một sự kiện quan trọng.