Ông Kim Jong-un thị sát lũ lụt Triều Tiên, phát gạo dự trữ cho dân

Song Minh |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến thăm một ngôi làng bị thiệt hại do lũ lụt ở Triều Tiên, ra lệnh phát gạo dự trữ cho những người dân bị ảnh hưởng.

Ông Kim Jong-un đã tới tỉnh Bắc Hwanghae sau khi những trận mưa lớn gần đây khiến hơn 900 ngôi nhà ở đây bị ngập hoặc phá hủy - hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin ngày 7.8.

Trong chuyến thăm vùng Taechong-ri của huyện Unpha, ông Kim Jong-un chỉ thị các quan chức phát gạo trong kho dự trữ đặc biệt của mình tới những người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và tạo điều kiện sử dụng các nguồn cung cấp cần thiết, chẳng hạn như xi măng để xây dựng lại các địa điểm bị hư hại.

"Điều quan trọng là phải nhanh chóng cung cấp chăn màn, đồ dùng hàng ngày, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác cho những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt để họ ổn định cuộc sống càng sớm càng tốt" - ông Kim Jong-un nói.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi các quan chức “thực hiện công việc một cách có trách nhiệm, đưa những người dân bị mất nhà cửa vào ở tạm trong các công sở, kể cả trụ sở uỷ ban và trụ sở văn phòng đảng tại các quận huyện, các tòa nhà công cộng và nhà ở riêng lẻ, để ổn định cuộc sống và an ủi họ”.

Ông Kim Jong-un cũng huy động quân đội và ra lệnh triển khai khẩn cấp đến những ngôi nhà, con đường và khu vực bị phá hủy.

Gần 730 ngôi nhà và 600 ha lúa đã bị ngập, 179 ngôi nhà bị phá hủy sau khi một con đê bị vỡ do lượng mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở Triều Tiên, nhưng không có báo cáo thương vong.

Trước đó, Triều Tiên đã đưa ra cảnh báo mưa lớn và lũ lụt đối với các tỉnh Pyongan, Hwanghae và Jagang, cũng như Kaesong và các khu vực khác của đất nước.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên đối mặt với nguy cơ lũ lụt và lở đất trên khắp cả nước

HỒNG HẠNH |

Các quan chức cảnh báo những trận mưa lớn sắp xảy ra có thể gây ra lũ lụt và lở đất trên khắp Triều Tiên.

Triều Tiên xả lũ đột ngột không báo trước cho Hàn Quốc

Khánh Minh |

Triều Tiên xả lũ từ đập ở biên giới mà không báo trước cho Hàn Quốc - quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay.

Triều Tiên khẳng định vẫn "sạch bóng" COVID-19

Khánh Minh |

Triều Tiên ngày 30.7 lần đầu tiên khẳng định nước này không có ca mắc COVID-19 nào.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Triều Tiên đối mặt với nguy cơ lũ lụt và lở đất trên khắp cả nước

HỒNG HẠNH |

Các quan chức cảnh báo những trận mưa lớn sắp xảy ra có thể gây ra lũ lụt và lở đất trên khắp Triều Tiên.

Triều Tiên xả lũ đột ngột không báo trước cho Hàn Quốc

Khánh Minh |

Triều Tiên xả lũ từ đập ở biên giới mà không báo trước cho Hàn Quốc - quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay.

Triều Tiên khẳng định vẫn "sạch bóng" COVID-19

Khánh Minh |

Triều Tiên ngày 30.7 lần đầu tiên khẳng định nước này không có ca mắc COVID-19 nào.