Ông Kim Jong-un thắng hiệp này, giờ là lượt của ông Donald Trump

H.L |

Ông Alexander Nikolaevich Panov - nhà ngoại giao kỳ cựu của Nga chia sẻ quan điểm về tương lai hội nghị thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-Un.

"Ông Kim Jong-un hoàn toàn đánh bại ông Donald Trump, ông ấy đã thắng hiệp này. Bây giờ là lượt của ông Donald Trump, ông ấy sẽ phải thoát ra khỏi tình huống này bằng cách nào đó", cựu Đại sứ Nga tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Na Uy chia sẻ với Sputnik.

Khi được hỏi liệu cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều có thể xảy ra hay không, nhà ngoại giao người Nga lưu ý rằng hiện tại không có gì chắc chắn để dự đoán.

Ông cho rằng, các điều kiện cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều đang có sự thay đổi. "Trong mọi tình huống, thời gian ủng hộ Triều Tiên, vì vậy họ sẽ không vội vàng", ông nói.

Ông Panov cũng lý giải việc ông Donald Trump tuyên bố hủy cuộc gặp ông Kim Jong-un sau khi bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên bị phá hủy.

"Ông Donald Trump tất nhiên hiểu rằng, mình không có gì trong tay để đi đến hội nghị thượng đỉnh. Vị trí của ông Kim Jong-un hiện giờ mạnh hơn nhiều. Ông Kim cho người Mỹ vào, phá hủy những đường hầm. Ông Trump có thể mang theo thứ gì để đáp lại? Rõ ràng là không ai sẽ ủng hộ Trump ngoài chính ông ấy”, Panov nói.

Nhà ngoại giao kỳ cựu người Nga cũng đánh giá, Triều Tiên đã tuân theo một chính sách tài tình và có cân nhắc kỹ.

Ông cũng cho rằng, việc cuộc họp cấp cao liên Triều bị hủy nhằm để Seoul gây sức ép mạnh hơn với ông Donald Trump. Ông nhận định, về tương quan, Triều Tiên cũng có lợi thế hơn so với Hàn Quốc.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Donald Trump dành "lời có cánh" cho Triều Tiên

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump tin rằng Triều Tiên một ngày nào đó sẽ trở thành một quốc gia có nền kinh tế vĩ đại, trong một giọng điệu tích cực trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Phái đoàn Mỹ bất ngờ vượt lằn ranh quân sự sang Triều Tiên

Song Minh |

Các quan chức Mỹ hôm 27.5 vượt lằn ranh phân chia hai miền Triều Tiên ở khu phi quân sự để sang Triều Tiên đàm phán nhằm chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Trung Quốc chúc phúc cho thượng đỉnh Mỹ-Triều

Ngọc Vân |

Ngày 27.5, Trung Quốc lên tiếng bày tỏ hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ diễn ra như dự kiến và chúc cho cuộc gặp này thành công.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng thống Donald Trump dành "lời có cánh" cho Triều Tiên

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump tin rằng Triều Tiên một ngày nào đó sẽ trở thành một quốc gia có nền kinh tế vĩ đại, trong một giọng điệu tích cực trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Phái đoàn Mỹ bất ngờ vượt lằn ranh quân sự sang Triều Tiên

Song Minh |

Các quan chức Mỹ hôm 27.5 vượt lằn ranh phân chia hai miền Triều Tiên ở khu phi quân sự để sang Triều Tiên đàm phán nhằm chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Trung Quốc chúc phúc cho thượng đỉnh Mỹ-Triều

Ngọc Vân |

Ngày 27.5, Trung Quốc lên tiếng bày tỏ hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ diễn ra như dự kiến và chúc cho cuộc gặp này thành công.