"Ông Kim Jong-un nói rằng, trong năm qua, Triều Tiên có nhiều biện pháp tích cực để tránh căng thẳng và kiểm soát tình hình trên bán đảo Triều Tiên nhưng không nhận được phản hồi tích cực từ bên liên quan. Đây là điều mà Triều Tiên không muốn chứng kiến" - theo Tân Hoa Xã.
Bản tin cũng nhấn mạnh, "Triều Tiên sẵn sàng nhẫn nại, đồng thời hi vọng bên liên quan sẽ hợp tác với Triều Tiên để tìm ra các giải pháp phù hợp với mối quan tâm chính đáng của mỗi bên và thúc đẩy kết quả từ tiến trình đối thoại".
Ông Tập Cận Bình đến sân bay quốc tế Bình Nhưỡng vào sáng 21.6 trong chuyến thăm đầu tiên trên cương vị chủ tịch Trung Quốc. Chuyến thăm Triều Tiên lần gần đây nhất của ông là vào 11 năm trước (tháng 6.2008) trên cương vị phó chủ tịch của Trung Quốc.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Trung Quốc trong 14 năm sau chuyến thăm của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tháng 10.2005.
Ông Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm, rời Triều Tiên vào khoảng 15h30 chiều 21.6.
Tại một sự kiện, cựu Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Jeong Se-hyun nhận định, Seoul sẽ phải đưa ra các biện pháp mới để giải quyết khủng hoảng hạt nhân của Triều Tiên sau chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng. Ông nhấn mạnh rằng, định dạng 3 bên về giải quyết vấn đề hạt nhân gồm Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên đã trở thành hệ thống 4 bên có sự tham gia của Trung Quốc.
Giáo sư chuyên nghiên cứu về Triều Tiên Koh Yoo-hwan tại Đại học Dongguk chia sẻ với JoongAng Ilbo rằng, sau hội nghị thượng đỉnh Tập Cận Bình - Kim Jong-un, hiện có khả năng lớn để Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn trong đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên.
Ông Tập Cận Bình dự kiến có các cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Osaka, Nhật Bản. Ông Donald Trump sẽ thăm Seoul sau G-20 và có cuộc gặp song phương với tổng thống Hàn Quốc.