Ông Kim Jong-un nấn ná chưa tấn công Guam

V.A |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhận được báo cáo chi tiết của quân đội Triều Tiên về kế hoạch tấn công Guam, nhưng tuyên bố sẽ xem xét hành động của Mỹ lâu hơn trước khi đưa ra quyết định.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết thông tin trên hôm 14.8.

Theo KCNA, ông Kim Jong-un đã đến thị sát Bộ chỉ huy Lực lượng chiến lược Quân đội Triều Tiên. Tại đây, ông nghe báo cáo của tướng Kim Rak Gyom về kế hoạch của Lực lượng chiến lược Triều Tiên tấn công Guam.

Ông Kim Jong-un đã xem xét bản kế hoạch rất lâu, bàn thảo với các tướng lĩnh và ca ngợi họ có kế hoạch chi tiết, kỹ lưỡng.

"Nước Mỹ sẽ tự đưa cổ vào tròng vì những hành động đối đầu quân sự nguy hiểm của họ. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ theo dõi thêm trước khi ra quyết định" - KCNA viết. "Nhà lãnh đạo tối cao cũng nói rằng, ông muốn khuyên răn Mỹ, nước đang đẩy bán đảo Triều Tiên vào tình thế mạo hiểm và hỗn loạn, rằng điều đó không có lợi cho bất kỳ bên nào".

"Để xoa dịu căng thẳng và ngăn ngừa xung đột quân sự nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên, Mỹ cần phải có lựa chọn thích hợp, ngừng ngay lập tức khiêu khích Triều Tiên" - KCNA viết tiếp.

Tuần trước, quân đội Triều Tiên thông báo sẵn sàng tấn công Guam vào giữa tháng 8. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng ra lệnh cho quân đội luôn sẵn sàng khai hỏa bất cứ khi nào ông ra quyết định hành động.

V.A
TIN LIÊN QUAN

Máy bay Iran lại khiêu khích tàu sân bay Mỹ

K.M |

Một máy bay không người lái của Iran áp sát tàu sân bay Mỹ trong phạm vi 300m trong khi tàu Mỹ đang di chuyển trong hải phận quốc tế ở vùng Vịnh.

Trung Quốc cấm nhập khẩu sắt thép, hải sản của Triều Tiên

Hà Liên |

Trung Quốc sẽ tạm dừng nhập khẩu sắt, quặng sắt và hải sản từ Triều Tiên từ ngày 15.8, theo lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc.

Vì sao Triều Tiên bất ngờ triệu tập hàng loạt các đại sứ chủ chốt về nước?

Hà Liên |

Các đại sứ chủ chốt của Triều Tiên ở nước ngoài hiện đã bị triệu tập bất ngờ trở lại Bình Nhưỡng tham dự một cuộc họp khẩn cấp trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ - Triều Tiên về chương trình hạt nhân và tên lửa chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo về nguy cơ xung đột vũ trang trên bán đảo Triều Tiên

G.M |

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng: "Tình hình xung quanh bán đảo Triều Tiên đang ở mức rất gần với nguy cơ xung đột vũ trang".

Cư dân Guam học cách phòng tránh tên lửa nếu Triều Tiên tấn công

Hà Liên |

Các hướng dẫn dành cho cư dân đảo Guam là nhanh chóng tìm nơi ẩn náu và không nhìn vào ánh sáng từ quả cầu lửa vì có thể bị mù.

Tướng hàng đầu Mỹ đến Hàn Quốc, khả năng chiến tranh tăng lên

G.M |

Các quan chức an ninh quốc gia cao cấp của Mỹ nói rằng một cuộc đối đầu quân sự với Triều Tiên sẽ chưa xảy ra trong thời gian gần, nhưng khả năng chiến tranh đã tăng lên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Máy bay Iran lại khiêu khích tàu sân bay Mỹ

K.M |

Một máy bay không người lái của Iran áp sát tàu sân bay Mỹ trong phạm vi 300m trong khi tàu Mỹ đang di chuyển trong hải phận quốc tế ở vùng Vịnh.

Trung Quốc cấm nhập khẩu sắt thép, hải sản của Triều Tiên

Hà Liên |

Trung Quốc sẽ tạm dừng nhập khẩu sắt, quặng sắt và hải sản từ Triều Tiên từ ngày 15.8, theo lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc.

Vì sao Triều Tiên bất ngờ triệu tập hàng loạt các đại sứ chủ chốt về nước?

Hà Liên |

Các đại sứ chủ chốt của Triều Tiên ở nước ngoài hiện đã bị triệu tập bất ngờ trở lại Bình Nhưỡng tham dự một cuộc họp khẩn cấp trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ - Triều Tiên về chương trình hạt nhân và tên lửa chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo về nguy cơ xung đột vũ trang trên bán đảo Triều Tiên

G.M |

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng: "Tình hình xung quanh bán đảo Triều Tiên đang ở mức rất gần với nguy cơ xung đột vũ trang".

Cư dân Guam học cách phòng tránh tên lửa nếu Triều Tiên tấn công

Hà Liên |

Các hướng dẫn dành cho cư dân đảo Guam là nhanh chóng tìm nơi ẩn náu và không nhìn vào ánh sáng từ quả cầu lửa vì có thể bị mù.

Tướng hàng đầu Mỹ đến Hàn Quốc, khả năng chiến tranh tăng lên

G.M |

Các quan chức an ninh quốc gia cao cấp của Mỹ nói rằng một cuộc đối đầu quân sự với Triều Tiên sẽ chưa xảy ra trong thời gian gần, nhưng khả năng chiến tranh đã tăng lên.