Ông Kim Jong-un mời Tổng thống Donald Trump đến Triều Tiên vào tháng 7

H.Liên |

Sau khi hội nghị thượng đỉnh tại Singapore, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp lại ngay vào tháng 7, lần này tại Bình Nhưỡng.

Nhật báo Joongang Ilbo của Hàn Quốc dẫn nguồn tin tại Singapore, ông Kim Jong-un đã mời ông Donald Trump sang Triều Tiên để tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều thứ 2 vào tháng 7 tới.

Nguồn tin tiết lộ, cuộc họp Bình Nhưỡng, nếu được thực hiện, sẽ là những bước tiếp theo về phi hạt nhân hóa của Triều Tiên mà hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ bắt đầu thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Singapore vào ngày 12.6. 

Nếu hội nghị thượng đỉnh thứ hai thực sự được tổ chức ở Bình Nhưỡng, hội nghị thượng đỉnh tiếp theo sẽ tổ chức ở Washington vào tháng 9, tờ báo của Hàn Quốc cho biết.

Hôm 7.6, ông Donald Trump nói rằng sẽ xem xét mời ông Kim Jong-un đến thăm Mỹ nếu hội nghị thượng đỉnh 12.6 tại Singapore diễn ra tốt đẹp.

"Có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu từ Nhà Trắng, bạn nghĩ sao?", ông nói khi được hỏi liệu ông Kim Jong-un có được mời đến Washington hay khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida hay không.

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Giới chức Mỹ-Triều "chốt hạ" dự thảo thỏa thuận trình thượng đỉnh

Vân Anh |

Các nhà ngoại giao cao cấp Mỹ và Triều Tiên tổ chức cuộc gặp lần cuối ở Singapore vào 10 giờ ngày 11.6 để chốt dự thảo thỏa thuận trình lên lãnh đạo 2 nước vào hội nghị thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un ngày 12.6.

Truyền thông Triều Tiên phá vỡ im lặng về thượng đỉnh Kim Jong-un - Donald Trump

Thanh Hà |

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho hay, lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump sẽ thảo luận về hòa bình, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong hội nghị thượng đỉnh ở Singapore.

Triều Tiên công bố chương trình nghị sự ở Singapore

Vân Anh |

Triều Tiên công bố, nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ thảo luận về một cơ chế gìn giữ hòa bình vĩnh viễn với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi 2 người gặp nhau ở Singapore ngày 12.6.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Giới chức Mỹ-Triều "chốt hạ" dự thảo thỏa thuận trình thượng đỉnh

Vân Anh |

Các nhà ngoại giao cao cấp Mỹ và Triều Tiên tổ chức cuộc gặp lần cuối ở Singapore vào 10 giờ ngày 11.6 để chốt dự thảo thỏa thuận trình lên lãnh đạo 2 nước vào hội nghị thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un ngày 12.6.

Truyền thông Triều Tiên phá vỡ im lặng về thượng đỉnh Kim Jong-un - Donald Trump

Thanh Hà |

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho hay, lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump sẽ thảo luận về hòa bình, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong hội nghị thượng đỉnh ở Singapore.

Triều Tiên công bố chương trình nghị sự ở Singapore

Vân Anh |

Triều Tiên công bố, nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ thảo luận về một cơ chế gìn giữ hòa bình vĩnh viễn với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi 2 người gặp nhau ở Singapore ngày 12.6.