Ông Kim Jong-un được chiêu đãi ẩm thực truyền thống Nga

Hải Anh |

Ngày 24.4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đi tàu bọc thép đến vùng Viễn Đông nước Nga chuẩn bị dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Vladimir Putin.

Ông Kim Jong-un mặc áo khoác đen và đội mũ fedora khi xuất hiện tại ga tàu Khasan, Nga, gần biên giới với Triều Tiên. Tại đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên gặp các quan chức địa phương cũng như Thứ trưởng Ngoại giao Nga.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Nga với tư cách là nhà lãnh đạo Triều Tiên, trước đó, cố lãnh đạo Kim Jong-il, đã đến thăm Nga năm 2011. "Tôi đã nghe rất nhiều về đất nước của các bạn và mơ đến thăm từ rất lâu" - ông Kim Jong-un nói.

Ông Kim Jong-un cũng đề cập tới "tình cảm to lớn dành cho nước Nga" của cha mình và nói rằng, ông dự định tăng cường mối quan hệ giữa hai nước.

Chia sẻ với đài truyền hình nhà nước Nga Rossiya-24, ông Kim Jong-un bày tỏ hi vọng chuyến thăm Nga "thành công và hữu ích" đồng thời cho biết muốn trao đổi với ông Vladimir Putin về vấn đề bán đảo Triều Tiên cũng như quan hệ song phương với Nga.

Từ ga Khasan, nhà lãnh đạo Triều Tiên di chuyển tới thành phố cảng Vladivostok vào chiều tối cùng ngày. Dự kiến, ông Kim Jong-un dự tiệc chiêu đãi do Phó Thủ tướng Nga Yuri Trutnev chủ trì tại Vladivostok, theo truyền thông Hàn Quốc.

Thống đốc Primorye Oleg Kozhemyka chia sẻ với Rossiya-24 rằng, ông Kim Jong-un sẽ có cuộc gặp gỡ với người dân, những người ủng hộ mối quan hệ thân thiết với Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un sẽ được chiêu đãi các món ăn truyền thống Nga như súp borscht, bánh pelmeni hoặc bánh bao thịt và trứng cá muối - dù ông đã mang theo đầu bếp riêng, ông Kozhemyaka nói thêm.

Ông Kim Jong-un sẽ dự cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin vào ngày mai (25.4).

Sau hội nghị thượng đỉnh, nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể tham quan các cơ sở hoặc địa điểm nổi tiếng xung quanh trước khi trở về Triều Tiên hôm 26.4.

Cố vấn điện Kremlin Yuri Ushakov chia sẻ với truyền thông Nga rằng, hội nghị thượng đỉnh Nga - Triều Tiên sẽ tập trung vào chương trình hạt nhân của Triều Tiên, trong đó lưu ý Nga sẽ tìm cách thúc đẩy các xu hướng tích cực từ các cuộc họp của Tổng thống Donald Trump với Chủ tịch Kim Jong-un.

Cố vấn của ông Putin khẳng định, Điện Kremlin sẽ cố gắng giúp tạo tiền đề và bầu không khí thuận lợi để đạt được các thỏa thuận vững chắc về vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Cũng theo ông Ushakov, chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh Nga - Triều Tiên cũng sẽ bao gồm nội dung về hợp tác song phương.

Trong diễn biến liên quan tới quan hệ Nga - Triều Tiên, cùng ngày 24.4, tại Mátxcơva, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã cùng người đồng cấp Triều Tiên trao đổi về "an ninh quốc tế".

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Vệ sĩ chạy theo lau tàu bọc thép để ông Kim Jong-un xuống ga ở Nga

Khánh Minh |

Đội vệ sĩ của nhà lãnh đạo Triều Tiên mặc đồng phục comple đen, đeo găng tay trắng đổ ra sân ga chạy theo lau sạch cánh cửa của đoàn tàu bọc thép mà ông Kim Jong-un xuống ở ga Vladivostok, Nga ngày 24.4 để dự hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên-Nga.

Ông Kim Jong-un được tặng bánh mì và muối khi đặt chân đến Nga

Hải Anh |

Đoàn tàu bọc thép chở ông Kim Jong-un đã qua sông Tume, tiến vào thị trấn biên giới Nga Khasan - truyền thông Nga cho biết.

Lời đầu tiên của ông Kim Jong-un khi đặt chân đến đất Nga

Hải Anh |

Tàu bọc thép chở ông Kim Jong-un đã đến lãnh thổ Nga trong ngày 24.4 sau khi xuất phát từ Bình Nhưỡng sáng cùng ngày.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Vệ sĩ chạy theo lau tàu bọc thép để ông Kim Jong-un xuống ga ở Nga

Khánh Minh |

Đội vệ sĩ của nhà lãnh đạo Triều Tiên mặc đồng phục comple đen, đeo găng tay trắng đổ ra sân ga chạy theo lau sạch cánh cửa của đoàn tàu bọc thép mà ông Kim Jong-un xuống ở ga Vladivostok, Nga ngày 24.4 để dự hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên-Nga.

Ông Kim Jong-un được tặng bánh mì và muối khi đặt chân đến Nga

Hải Anh |

Đoàn tàu bọc thép chở ông Kim Jong-un đã qua sông Tume, tiến vào thị trấn biên giới Nga Khasan - truyền thông Nga cho biết.

Lời đầu tiên của ông Kim Jong-un khi đặt chân đến đất Nga

Hải Anh |

Tàu bọc thép chở ông Kim Jong-un đã đến lãnh thổ Nga trong ngày 24.4 sau khi xuất phát từ Bình Nhưỡng sáng cùng ngày.