Ông Kim Jong-un đưa ra cảnh báo đầu tiên về dịch COVID-19

Thanh Hà |

Ông Kim Jong-un cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu không ngăn chặn được dịch COVID-19 vào Triều Tiên, một ngày sau khi thị sát cuộc tập trận của quân đội nước này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì một cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Lao Động Triều Tiên và thảo luận về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó có tăng cường nỗ lực xét nghiệm và cách ly, Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin sáng 29.2.

Phát biểu trong cuộc họp đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim Jong-un nhấn mạnh, cuộc chiến chống COVID-19 là vấn đề cấp bách trong bảo vệ nhân dân và đòi hỏi kỷ luật tối đa.

"Trong trường hợp dịch bệnh lây lan rộng ngoài tầm kiểm soát xâm nhập đất nước chúng ta, sẽ kéo theo những hậu quả nghiêm trọng" - KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc họp. Ảnh: KCNA/Yonhap.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc họp. Ảnh: KCNA/Yonhap.

Hai quan chức cấp cao Triều Tiên - hai Phó Chủ tịch đảng Lao Động Triều Tiên Ri Man-gon và Pak Thae-dok - đã bị cách chức, và một đơn vị đảng đã giải tán vì các cáo buộc tham nhũng có liên quan tới các biện pháp chống dịch bệnh.

Chủ tịch Triều Tiên yêu cầu không có trường hợp ngoại lệ đặc biệt nào và yêu cầu các quan chức đóng kín tất cả các kênh, các không gian mà dịch bệnh có thể xâm nhập. 

Bình Nhưỡng chưa thông báo có ca nhiễm COVID-19 nào trong bối cảnh dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.800 người và lây nhiễm cho hơn 84.000 người ở hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ khắp thế giới kể từ khi bùng phát ở Trung Quốc. Tại Hàn Quốc, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng mạnh với gần 3.000 ca nhiễm virus - con số cao nhất ngoài Trung Quốc đại lục.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan ở nhiều nước, trong đó có các nước có chung biên giới, Triều Tiên đã đóng cửa biên giới để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh vào nước này.

Triều Tiên đã cấm du khách, ngừng các chuyến tàu và các chuyến bay quốc tế cũng như cách ly hàng trăm người nước ngoài để ngăn chặn dịch bệnh. Nước này cũng đã hoãn thời điểm bắt đầu kỳ học mới ở các trường học.

Hình ảnh trong cuộc tập trận của Triều Tiên được truyền thông nhà nước công bố ngày 28.2. Ảnh: Yonhap.
Hình ảnh trong cuộc tập trận của Triều Tiên được truyền thông nhà nước công bố ngày 28.2. Ảnh: Yonhap.
Hình ảnh trong cuộc tập trận của Triều Tiên được truyền thông nhà nước công bố ngày 28.2. Ảnh: Yonhap.

Trong động thái đáng chú ý liên quan tới Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, KCNA đưa tin, ông Kim Jong-un đã thị sát một cuộc tập trận chung của quân đội nước này hôm 28.2. Việc thị sát tập trận là lần xuất hiện công khai đáng chú ý của nhà lãnh đạo Triều Tiên trong bối cảnh dịch bệnh.

Trong chuyến thị sát tập trận để "đánh giá năng lực cơ động và tấn công hỏa lực của các đơn vị phòng thủ ở mặt trận và khu vực phía đông" ông Kim Jong-un bày tỏ tin tưởng rằng các lực lượng vũ trang sẽ phát triển ổn định năng lực chiến đấu, theo KCNA. Tuy nhiên, bản tin không nêu chi tiết về loại vũ khí được thử nghiệm và địa điểm diễn ra cuộc tập trận.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên cách ly 380 người nước ngoài phòng COVID-19

Lê Thanh Hà |

Chính quyền Triều Tiên đã cách ly khoảng 380 người nước ngoài để phòng ngừa dịch bệnh lây lan do COVID-19, Yonhap đưa tin.

Triều Tiên đẩy mạnh cảnh báo chống COVID-19, cách ly kiểm dịch 30 ngày

Lê Thanh Hà |

Tại Triều Tiên, chính quyền đã nâng gấp đôi mức cảnh báo phòng dịch COVID-19 trong bối cảnh chưa công khai xác nhận bất kỳ trường hợp nào nhiễm loại virus này.

Chưa có ca nhiễm nCoV nào, Triều Tiên vẫn cấp tập sản xuất thuốc

Khánh Minh |

Triều Tiên đẩy mạnh phát triển thuốc điều trị nCoV dù nước này chưa công bố ca nhiễm chủng mới virus Corona nào.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Triều Tiên cách ly 380 người nước ngoài phòng COVID-19

Lê Thanh Hà |

Chính quyền Triều Tiên đã cách ly khoảng 380 người nước ngoài để phòng ngừa dịch bệnh lây lan do COVID-19, Yonhap đưa tin.

Triều Tiên đẩy mạnh cảnh báo chống COVID-19, cách ly kiểm dịch 30 ngày

Lê Thanh Hà |

Tại Triều Tiên, chính quyền đã nâng gấp đôi mức cảnh báo phòng dịch COVID-19 trong bối cảnh chưa công khai xác nhận bất kỳ trường hợp nào nhiễm loại virus này.

Chưa có ca nhiễm nCoV nào, Triều Tiên vẫn cấp tập sản xuất thuốc

Khánh Minh |

Triều Tiên đẩy mạnh phát triển thuốc điều trị nCoV dù nước này chưa công bố ca nhiễm chủng mới virus Corona nào.