Ông Kim Jong-un đặt mục tiêu quân sự mới cho Triều Tiên năm 2023

Song Minh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của đất nước vào năm tới.

Phát biểu trước Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên hôm 28.12, ông Kim Jong-un nói về "tình hình đầy thách thức mới" trên bán đảo và kêu gọi tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của đất nước trong năm 2023 - RT đưa tin.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin về bài phát biểu của nhà lãnh đạo trước Hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ 6 của Ủy ban Trung ương 8 Đảng Lao động cầm quyền, trong đó ông Kim Jong-un đã đưa ra tầm nhìn về quân sự của Triều Tiên năm 2023.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh, Triều Tiên đang đối mặt với một tình huống đầy thách thức mới, do đó đã đặt ra các mục tiêu quan trọng mới để củng cố khả năng phòng thủ tự lực. Tuy nhiên, KCNA không đề cập chính xác những mục tiêu đó là gì.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo tối cao đã làm rõ “định hướng đấu tranh chống lại kẻ thù” mà đảng và chính phủ Triều Tiên phải tuân thủ để bảo vệ “chủ quyền và lợi ích quốc gia” của đất nước.

Theo Reuters, Bình Nhưỡng đã lập kỷ lục vào năm 2022 về số lượng tên lửa phóng thử, bao gồm một số tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Triều Tiên thông báo thử thành công một động cơ nhiên liệu rắn mới phát triển gần đây. Ảnh: AFP/KCNA
Ngày 15.12, Triều Tiên thông báo thử thành công một động cơ nhiên liệu rắn mới phát triển gần đây. Ảnh: AFP/KCNA

Năm 2021, giới lãnh đạo nước này công bố kế hoạch phát triển một số vũ khí chiến lược “ưu tiên hàng đầu”, bao gồm vũ khí hạt nhân chiến thuật, đầu đạn bay siêu thanh, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và vệ tinh do thám.

Ngày 23.12.2022, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo ra biển ngoài khơi bờ biển phía đông. Vụ phóng diễn ra vài ngày sau khi KCNA tuyên bố quân đội nước này đã thử nghiệm thành công các vệ tinh do thám được hai tên lửa phóng đi.

Bình Nhưỡng khẳng định nhiều vụ phóng diễn ra nhằm đáp trả cuộc tập trận chung giữa Seoul và Washington trên bán đảo.

Căng thẳng giữa hai miền liên Triều thậm chí còn leo thang hơn vào ngày 26.12, khi một số UAV được cho là của Triều Tiên đã bay vào không phận Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốc không bắn hạ được bất kỳ chiếc UAV nào.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Máy bay Hàn Quốc rơi khi chặn UAV Triều Tiên

Thanh Hà |

Một máy bay tấn công hạng nhẹ KA-1 của Hàn Quốc bị rơi ở một quận phía đông bắc ngày 26.12.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Thanh Hà |

Tên lửa Triều Tiên rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Ông Kim Jong-un công khai con gái trong vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Song Minh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu tiên tiết lộ con gái trong các bức ảnh hai cha con thị sát vụ phóng tên lửa đạn đạo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Máy bay Hàn Quốc rơi khi chặn UAV Triều Tiên

Thanh Hà |

Một máy bay tấn công hạng nhẹ KA-1 của Hàn Quốc bị rơi ở một quận phía đông bắc ngày 26.12.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Thanh Hà |

Tên lửa Triều Tiên rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Ông Kim Jong-un công khai con gái trong vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Song Minh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu tiên tiết lộ con gái trong các bức ảnh hai cha con thị sát vụ phóng tên lửa đạn đạo.