Ông Kim Jong-un cưỡi bạch mã trên núi thiêng Triều Tiên

Thanh Hà |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cưỡi ngựa trắng trong chuyến thăm núi Paekdu (hay còn gọi là núi Trường Bạch, núi Bạch Đầu) - đỉnh núi cao nhất trên bán đảo Triều Tiên, được xem là nơi sinh của cố lãnh đạo Kim Jong-il. 

Truyền thông nhà nước Triều Tiên thông tin hôm 16.10, trong chuyến thăm núi thiêng, ông Kim Jong-un cũng chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ và kêu gọi những nỗ lực "tự lực cánh sinh" lớn hơn nữa. 

KCNA cho hay, chủ tịch Triều Tiên "leo núi Paekdu, cưỡi một con ngựa trắng đi trên đợt tuyết rơi đầu tiên", đồng thời công bố loạt ảnh ông Kim Jong-un phi ngựa. 

Ông Kim Jong-un cũng thăm một khu du lịch đặc biệt đang xây dựng ở huyện Samjiyon dưới chân núi. Ông cũng chỉ trích Mỹ về các lệnh trừng phạt và sức ép nhắm vào Triều Tiên. 

Ông Kim Jong-un và các quan chức thăm khu du lịch ở huyện Samjiyon. Ảnh: KCNA/Yonhap.
Ông Kim Jong-un và các quan chức thăm khu du lịch ở huyện Samjiyon. Ảnh: KCNA/Yonhap.

"Tình hình của đất nước rất khó khăn do các lệnh trừng phạt và sức ép không ngừng từ các thế lực thù địch. Có nhiều khó khăn và thử thách chúng ta đang phải đối mặt" - KCNA dẫn phát biểu của ông Kim Jong-un. Chủ tịch Triều Tiên nói rằng, "nỗi đau" mà các thế lực thù địch chống Triều Tiên gây ra cho nhân dân nước này đã "không còn là nỗi đau nữa mà đã biến thành sự phẫn nộ". 

Theo ông Kim Jong-un, trước chuỗi sức ép này, Triều Tiên cần nỗ lực nhiều hơn nữa. 

Các quan chức cấp cao Triều Tiên, trong đó có em gái ông Kim Yo-jong, cũng tháp tùng nhà lãnh đạo trong chuyến đi tới Samjiyon, theo KCNA. Tuy nhiên, hãng tin này không đề cập chi tiết quan chức nào tháp tùng nhà lãnh đạo khi ông leo núi Paekdu. 

Theo Yonhap, ông Kim Jong-un đã thăm núi Paekdu, nơi được xem là một trong những địa điểm linh thiêng nhất trên bán đảo trước các quyết định và sự kiện chính trị, ngoại giao trọng đại. Chuyến thăm gần đây nhất của ông đã làm dấy lên những đồn đoán liệu có quyết định quan trọng nào trong thời gian sắp tới không. 

Ông Kim Jong-un thăm núi Paekdu hồi tháng 12.2017 trước khi không khí hòa giải liên Triều bắt đầu năm 2018. Ông cũng đã đến thăm ngọn núi thiêng vào tháng 11.2014 ngay sau 3 tháng để tang cha - cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Chuyến thăm mới nhất của ông diễn ra sau khi đàm phán hạt nhân cấp độ làm việc của Triều Tiên với Mỹ tại Stockholm, Thụy Điển thất bại hồi đầu tháng này. Bình Nhưỡng cáo buộc Washington đã không đưa ra được đề xuất mới.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Kim Jong-un: Tình hữu nghị Triều Tiên - Trung Quốc sẽ bất tử

Ngọc Vân |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng nhau nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ Triều Tiên-Trung Quốc.

Tình báo Hàn Quốc: Ông Kim Jong-un sắp có chuyến thăm lịch sử vào tháng 11

Thanh Hà |

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) thông tin hôm thứ Ba (24.9) rằng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có thể thăm Hàn Quốc vào tháng 11 tới. 

Ông Trump phát tín hiệu mới về cuộc gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Thanh Hà |

Ông Donald Trump nói hôm thứ Hai (23.9) rằng một cuộc gặp khác với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "có thể diễn ra sớm".

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Ông Kim Jong-un: Tình hữu nghị Triều Tiên - Trung Quốc sẽ bất tử

Ngọc Vân |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng nhau nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ Triều Tiên-Trung Quốc.

Tình báo Hàn Quốc: Ông Kim Jong-un sắp có chuyến thăm lịch sử vào tháng 11

Thanh Hà |

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) thông tin hôm thứ Ba (24.9) rằng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có thể thăm Hàn Quốc vào tháng 11 tới. 

Ông Trump phát tín hiệu mới về cuộc gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Thanh Hà |

Ông Donald Trump nói hôm thứ Hai (23.9) rằng một cuộc gặp khác với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "có thể diễn ra sớm".