Ông Kim Jong-un công bố “mục tiêu cuối cùng” của Triều Tiên

Hà Liên |

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, Bình Nhưỡng đang tiến gần đến mục tiêu "cân bằng" lực lượng quân sự với Mỹ sau vụ thử tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản ngày 15.9. 

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA sáng 16.9 đưa tin, lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ sự hài lòng về vụ phóng tên lửa mới nhất và gọi đây là minh chứng cho "độ tin cậy và hiệu quả chiến đấu" cũng như sự thành công trong nỗ lực phát triển chương trình vũ khí của nước này. 

KCNA dẫn lời lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố sẽ hoàn thành chương trình vũ khí hạt nhân của nước này để đối phó với việc tăng cường các biện pháp trừng phạt quốc tế. Lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố đã gần như hoàn thành việc xây dựng lực lượng hạt nhân đồng thời kêu gọi toàn dân cùng thực hiện mục tiêu đạt được "khả năng phản công hạt nhân Mỹ không thể đối phó". 

"Chúng ta đã đạt được tất cả những thành tựu này bất chấp các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc kéo dài hàng thập kỷ", KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un.

Lãnh đạo Kim Jong-un cho hay, mục tiêu cuối cùng của Bình Nhưỡng là "thiết lập sự cân bằng thực tế với Mỹ và khiến các nhà lãnh đạo Mỹ không dám nói về phương án quân sự vớiTriều Tiên". Ông Kim Jong-un cũng chỉ ra rằng, sẽ có thêm nhiều vụ thử tên lửa khác trong quá trình Triều Tiên hoàn thành mục tiêu này. 

Thông tin của KCNA được đưa ra một ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa từ thủ đô Bình Nhưỡng. Tên lửa bay xa 3.700 km qua lãnh thổ Nhật Bản và rơi xuống phía bắc Thái Bình Dương.

Đây là khoảng cách dài nhất từ trước đến nay của một tên lửa đạn đạo do nước này phóng đi. Triều Tiên xác nhận đây là tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12, tương tự tên lửa được phóng qua Nhật Bản ngày 29.8.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.