Ông Kim Jong-un cam kết xây 25.000 nhà mới khắc phục thiệt hại sau bão

Phương Linh |

Đi thị sát vùng ảnh hưởng của bão, ông Kim Jong-un cam kết xây ít nhất 25.000 ngôi nhà mới trong vòng 5 năm tới.

Reuters dẫn nguồn tin từ hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 14.10 cho biết, trong khi đi thị sát một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau bão ở Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ sự tiếc nuối những ngôi nhà hơn 50 năm tuổi mà người dân đang sinh sống và kêu gọi quân đội bắt tay vào một kế hoạch xây dựng tham vọng hơn.

Chuyến đi diễn ra sau sự kiện hôm 10.10 - ông Kim dường như đã xúc động rơi nước mắt khi ông cảm ơn những người dân vì sự hy sinh của họ, theo Reuters.

Ông Kim Jong-un trong buổi thị sát. Ảnh: KCNA

Các phương tiện truyền thông nhà nước cho biết, quân đội đã đạt 60% khối lượng xây dựng đối với ít nhất 2.300 ngôi nhà ở khu vực Komdok, tỉnh Hamgyong Nam, phía đông bắc thủ đô Bình Nhưỡng.

Các ngôi nhà mới xây nhằm khắc phục thiệt hại do các cơn bão gần đây gây ra. Ảnh: KCNA
Các ngôi nhà mới xây ở huyện Geomdeok, tỉnh Hamgyong Nam, nhằm khắc phục thiệt hại do các cơn bão gần đây gây ra. Ảnh: KCNA

Ông Kim cho biết những ngôi nhà mới hiện chỉ được xây dựng khi những ngôi nhà cũ bị thiên tai tàn phá và kêu gọi một “cuộc cách mạng” trong kế hoạch xây dựng, bắt đầu bằng việc xây 25.000 ngôi nhà trong kế hoạch 5 năm của ông dự kiến ​​sẽ được công bố vào tháng 1 năm tới.

Tuần trước, ông Kim Jong-un đã kêu gọi đất nước bắt tay vào “cuộc tốc chiến” kéo dài 80 ngày - để đạt được các mục tiêu kinh tế trước đại hội vào tháng 1.2021 để quyết định kế hoạch 5 năm mới.

Triều Tiên đã có một năm khó khăn do tác động của các biện pháp hạn chế đại dịch COVID-19, các lệnh trừng phạt quốc tế và một vài cơn đã bão tấn công một số địa phương.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc họp khẩn, phân tích thông điệp của ông Kim Jong-un

Song Minh |

Hàn Quốc họp khẩn để phân tích thông điệp của ông Kim Jong-un trong lễ duyệt binh ngày 10.10, trong đó Triều Tiên công bố tên lửa mới.

Ông Kim Jong-un phát động chiến dịch 80 ngày thúc đẩy kinh tế Triều Tiên

Hải Anh |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un phát động chiến dịch 80 ngày để thúc đẩy kinh tế Triều Tiên.

Động thái của ông Kim Jong-un sau khi Tổng thống Trump mắc COVID-19

Thanh Hà |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi điện bày tỏ sự cảm thông tới Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân sau khi cả 2 mắc COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàn Quốc họp khẩn, phân tích thông điệp của ông Kim Jong-un

Song Minh |

Hàn Quốc họp khẩn để phân tích thông điệp của ông Kim Jong-un trong lễ duyệt binh ngày 10.10, trong đó Triều Tiên công bố tên lửa mới.

Ông Kim Jong-un phát động chiến dịch 80 ngày thúc đẩy kinh tế Triều Tiên

Hải Anh |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un phát động chiến dịch 80 ngày để thúc đẩy kinh tế Triều Tiên.

Động thái của ông Kim Jong-un sau khi Tổng thống Trump mắc COVID-19

Thanh Hà |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi điện bày tỏ sự cảm thông tới Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân sau khi cả 2 mắc COVID-19.