Ông John Kerry sắp rời chính quyền Tổng thống Joe Biden

Nhật Minh |

Cựu Ngoại trưởng John Kerry, đặc phái viên về khí hậu của Mỹ dự định rời chính quyền Tổng thống Joe Biden vào cuối mùa đông này.

Ông John Kerry sẽ chuyển sang giúp Tổng thống Joe Biden tái tranh cử nhiệm kỳ 2 vào Nhà Trắng - Văn phòng của ông Kerry cho biết.

Ông Kerry đã thông báo cho nhân viên của mình hôm 13.1 sau khi nói chuyện với Tổng thống Biden trong tuần này - người phát ngôn của ông Kerry nói với Reuters.

Axios là hãng tin đầu tiên đưa tin về kế hoạch của ông Kerry, 80 tuổi, vào ngày 13.1.

Ông Kerry là người làm trung gian cho thỏa thuận khí hậu Paris năm 2015, cũng như làm trung gian cho một thỏa thuận đạt được vào tháng 12.2023 tại COP28 ở Dubai, theo đó các quốc gia cam kết sẽ chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch.

Ông tin rằng nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng dành cho Tổng thống Biden sẽ là sự khác biệt “lớn nhất” đối với sự tiến bộ trong cuộc khủng hoảng khí hậu - Axios đưa tin, trích dẫn một nguồn tin thân cận với chính quyền.

Cũng theo Axios, ông Kerry và ông Biden đã nói chuyện tại Phòng Bầu dục vào đầu tuần này, sau khi cựu Ngoại trưởng tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu toàn cầu COP28 ở Dubai vào cuối năm ngoái. Ông Kerry muốn đóng vai trò chính trong hành động về khí hậu của ông Biden trong chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Ảnh: Xinhua
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry trong phiên điều trần trước Tiểu ban Giám sát Đối ngoại và Trách nhiệm Giải trình của Hạ viện ở Washington, D.C., Mỹ, ngày 13.7.2023. Ảnh: Xinhua

Ông Kerry được bổ nhiệm làm đặc phái viên về cuộc khủng hoảng khí hậu ngay sau khi ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, đánh bại ông Donald Trump và bắt đầu thành lập nhóm của mình trong giai đoạn chuyển tiếp vào tháng 11 năm đó.

Với tư cách là Ngoại trưởng của Tổng thống Barack Obama, kế nhiệm bà Hillary Clinton trong vai trò này, ông Kerry đã đóng một vai trò nổi bật trong nỗ lực quốc tế nhằm xây dựng thỏa thuận khí hậu Paris, trong đó cam kết các nước giảm phát thải khí nhà kính để tránh những cơn bão thảm khốc, sóng nhiệt, lũ lụt và các mối đe dọa khí hậu đang rình rập khác.

Sau khi rời chính phủ vào tháng 1.2017 khi chính quyền ông Obama được thay thế bởi chính quyền ông Trump, ông Kerry đã chỉ trích gay gắt việc Tổng thống Donald Trump bãi bỏ các chính sách về khí hậu và rút Mỹ khỏi thỏa thuận Paris. Tổng thống Biden tái tham gia thỏa thuận này khi nhậm chức vào năm 2021.

Ông Kerry tranh cử tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2004 và giành được đề cử của Đảng Dân chủ nhưng phải dừng bước trước đối thủ George W Bush vào tháng 11 năm đó, khi tổng thống Đảng Cộng hòa giành được nhiệm kỳ thứ hai.

Nhật Minh
TIN LIÊN QUAN

Tỉ lệ ủng hộ ông Biden - Trump ngang bằng trong thăm dò bầu cử Mỹ

Nhật Minh |

Cuộc thăm dò bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 của Reuters/Ipsos công bố hôm 10.1 cho thấy, Tổng thống Mỹ Joe Biden và đối thủ hàng đầu của ông thuộc Đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump, nhận được sự ủng hộ ngang nhau.

Việt Nam - Mỹ trao đổi về thúc đẩy các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao

Thanh Hà |

Việt Nam - Mỹ trao đổi về việc thúc đẩy điện đàm và các chuyến thăm lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2023.

John Kerry đối đầu ông Donald Trump tranh cử tổng thống 2020

Vân Anh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng ông đang nghiêm túc xem xét việc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Biển số ngũ quý 4 siêu khủng sẽ có trong phiên đấu giá biển số ngày 15.1

Hải Danh |

Đấu giá biển số: Trong ngày 15.1, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) sẽ tổ chức đấu giá 7.000 biển số trong 10 khung giờ. Trong phiên đấu giá lần này, xuất hiện hàng loạt biển số siêu khủng như: 14A-861.88; 30L-111.19; 38A-598.88; 60K-444.44;...

Doanh nghiệp nộp chục tỉ đồng tiền đất mỗi năm nhưng dự án vẫn tắc

Thùy Trang |

Tại hội nghị gặp mặt nhà đầu tư các dự án động lực của TP Đà Nẵng năm 2024 được tổ chức đầu tháng 1 vừa qua, các doanh nghiệp đã nêu rõ những vướng mắc khiến dự án không thể triển khai. Có doanh nghiệp nộp tiền thuê đất cả chục tỉ đồng mỗi năm, có sẵn vốn nhưng bị vướng thủ tục, quy hoạch, phải chờ.

Con đường tử thần ở Hà Nội sắp được chi gần 3.400 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Đường 70 đoạn qua quận Nam Từ Liêm thường xuyên ùn tắc, tai nạn giao thông sẽ được Hà Nội chi gần 3.400 tỉ đồng mở rộng trong giai đoạn 2022 - 2027.

Áp dụng cách tiêu tiền không hoang phí của các tỉ phú trong thời buổi suy thoái kinh tế

Anh Trang |

Trong thời buổi suy thoái kinh tế hay gần hơn là dịp giáp Tết, việc sử dụng tài chính không hoang phí luôn được cân nhắc. Và thói quen tiêu dùng của các tỉ phú là bài học được nhiều người lĩnh ngộ.

Giáo viên kiến nghị giãn thời gian kiểm tra, bỏ bài thi giữa học kì

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Kiểm tra, đánh giá học sinh cần gọn nhẹ, giảm áp lực, căng thẳng để các em có niềm vui trong học tập thay vì nặng về điểm số.

Tỉ lệ ủng hộ ông Biden - Trump ngang bằng trong thăm dò bầu cử Mỹ

Nhật Minh |

Cuộc thăm dò bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 của Reuters/Ipsos công bố hôm 10.1 cho thấy, Tổng thống Mỹ Joe Biden và đối thủ hàng đầu của ông thuộc Đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump, nhận được sự ủng hộ ngang nhau.

Việt Nam - Mỹ trao đổi về thúc đẩy các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao

Thanh Hà |

Việt Nam - Mỹ trao đổi về việc thúc đẩy điện đàm và các chuyến thăm lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2023.

John Kerry đối đầu ông Donald Trump tranh cử tổng thống 2020

Vân Anh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng ông đang nghiêm túc xem xét việc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020.