Ông Joe Biden xét nghiệm COVID-19 sau khi trợ lý có kết quả dương tính

Phương Linh |

Ông Joe Biden đã được xét nghiệm COVID-19, sau khi một trợ lý có kết quả dương tính với COVID-19.

Reuters dẫn lời bà Kate Bedingfield, phát ngôn viên của ông Joe Biden cho biết, ngày 17.12, Tổng thống đắc cử Mỹ đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 và cho kết quả âm tính sau khi một cố vấn Nhà Trắng mới đến, Cedric Richmond, mắc căn bệnh hô hấp chết người này.

Tuy nhiên, người phát ngôn cũng cho biết, Richmond không tiếp xúc gần với ông Joe Biden, chiếu theo hướng dẫn xác định từ Trung Tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

Trước đó, theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16.12, Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng phải cách ly sau khi tiếp xúc với một người mắc COVID-19 dù sau đó ông đã xét nghiệm với kết quả âm tính.

Mỹ đang dẫn đầu thế giới với tổng số 307.767 ca tử vong và gần 17 triệu ca mắc COVID-19 được báo cáo cho đến nay. Ngày 16.12, nước này lập kỷ lục 232.255 ca mắc COVID-19 mới - mức tăng số ca lây nhiễm cao thứ 2 từng được ghi nhận kể từ đầu mùa dịch. Số ca nhập viện ở Mỹ cũng tăng cao trong ngày thứ 19 liên tiếp cùng với 3.580 người tử vong vì COVID-19 chỉ trong 24h.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dương tính với COVID-19

Khánh Minh |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, Phủ tổng thống Elysee thông báo ngày 17.12.

Người từng mắc COVID-19 có cần tiêm phòng vaccine không?

Phương Linh |

Tiêm vaccine COVID-19 nhằm mục đích tạo ra kháng thể bảo vệ con người trước nguy cơ lây nhiễm, câu hỏi đặt ra là những người từng mắc COVID-19 liệu có cần chủng ngừa?

Ngoại trưởng Mỹ bị cách ly vì tiếp xúc với người mắc COVID-19

Phương Linh |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bị cách ly sau khi tiếp xúc với một người mắc COVID-19.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dương tính với COVID-19

Khánh Minh |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, Phủ tổng thống Elysee thông báo ngày 17.12.

Người từng mắc COVID-19 có cần tiêm phòng vaccine không?

Phương Linh |

Tiêm vaccine COVID-19 nhằm mục đích tạo ra kháng thể bảo vệ con người trước nguy cơ lây nhiễm, câu hỏi đặt ra là những người từng mắc COVID-19 liệu có cần chủng ngừa?

Ngoại trưởng Mỹ bị cách ly vì tiếp xúc với người mắc COVID-19

Phương Linh |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bị cách ly sau khi tiếp xúc với một người mắc COVID-19.