Ông Joe Biden: Từ vấp ngã, bi kịch đến cuộc đua vào ghế Tổng thống Mỹ

Bảo Châu |

Sau tất cả vấp ngã, bi kịch suốt hơn 40 năm hoạt động chính trị, ông Joe Biden cuối cùng đã đạt được đỉnh cao nhất trong sự nghiệp - khi truyền thông đồng loạt đưa tin ông đắc cử Tổng thống Mỹ thứ 46.

Theo AP, vài ngày trước khi rời Nhà Trắng vào năm 2017, Tổng thống Barack Obama đã gây bất ngờ trao tặng ông Joe Biden ''Huân chương Tự do của Tổng thống'' và tuyên bố trợ thủ đắc lực của mình là “Phó Tổng thống tốt nhất mà Mỹ từng có”, một “con sư tử của lịch sử nước Mỹ”.

Sự tri ân tưởng chừng là cái kết đáng nhớ cho sự nghiệp chính trị hơn 40 năm của ông Joe Biden. Sự nghiệp với những sai lầm, bi kịch đã ngăn cản ông trên bước đường tiếp cận chiếc ghế Tổng thống Mỹ. Nhưng hóa ra, thời điểm của ông vẫn chưa đến.

Ngày 7.11, truyền thông Mỹ tuyên bố Joseph Robinette Biden Jr., 77 tuổi, đã đắc cử Tổng thống Mỹ, đánh bại ông Donald Trump trong một cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh đại dịch, suy thoái kinh tế do đại dịch và vấn đề phân biệt chủng tộc. Ông Joe Biden trở thành Tổng thống đắc cử cao tuổi nhất và mang đến vị trí Phó Tổng thống đắc cử cho bà Kamala Harris - người phụ nữ da màu đầu tiên và là người gốc nam Á đầu tiên giành được chức vụ cao thứ 2 ở nước Mỹ.

Theo đánh giá của AP, không có con đường nào là chắc chắn để đến được vị trí mà chỉ 44 người đàn ông được nắm giữ trong hơn 2 thế kỉ ở nước Mỹ, nhưng riêng với ông Biden lại là một trong những điều khó xảy ra nhất. (Đã có 44 người tuyên thệ nhậm chức Tổng thống, và 45 đời Tổng thống, vì Grover Cleveland phục vụ hai nhiệm kỳ không liên tiếp và được tính theo thứ tự là Tổng thống thứ 22 và 24). Ngay cả khi ông đã phấn đấu trong sự nghiệp chính trị thăng trầm suốt 30 năm cùng hai lần tranh cử không thành công và quyết định thực hiện tranh cử lần thứ 3 để kế nhiệm ông Obama 4 năm trước.

Các đồng minh của Tổng thống đắc cử cho rằng, chính lộ trình lâu dài đã chuẩn bị cho ông Biden tâm thế chiến thắng trong năm 2020 dù không phải với tư cách là thượng nghị sĩ hay thống đốc. Khi ra mắt ứng cử Tổng thống ngày 25.4.2019, ông Biden tự cho mình là một chính khách lớn tuổi đầy kinh nghiệm, đồng cảm và đặc biệt thích hợp để đánh bại một Tổng thống ''nguy hiểm'' và ''chia rẽ'', sau đó sẽ ''khôi phục lại linh hồn quốc gia'' theo cách nói của ông Trump.

Ông Biden lần đầu tiên tham gia cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ với sự tham gia của gần 20 đối thủ - hầu hết đều trẻ tuổi hơn ông. Nhưng ông Biden lại cho thấy một con đường rộng mở, ổn định khi đã trải qua 36 năm trong Thượng viện: Một người theo chủ nghĩa tự do chủ đạo với cốt lõi là sự chắc chắn, cầu thị.

Biden là người được cho là người dẫn đầu - điều mà ông chưa từng làm được vào năm 1987, khi lần đầu ứng cử vào Nhà Trắng của ông kết thúc một cách đáng xấu hổ với một bài phát biểu đạo văn. Hoặc vào năm 2008, khi ông bị lu mờ bởi ông Obama và những ứng cử viên khác trong cuộc họp kín tại Iowa. Thậm chí là vào năm 2016, cái chết của Beau - con trai ông Biden - vào năm 2015 và sự ủng hộ từ hậu trường của ông Obama dành cho bà Hillary Clinton đã buộc ông Biden phải từ bỏ cuộc đua.

Tuy nhiên, đến năm 2020, ông Biden lại được yêu thích, được mọi người đánh giá cao, thậm chí còn được yêu mến với cái tên “Bác Joe” của đảng Dân chủ, một cấp phó trung thành của ông Obama. Nhưng ông phải đối mặt với một loạt chỉ trích là quá già, quá ôn hòa, quá đăm chiêu, quá thượng nghị.

Ông Biden cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ bởi các cử tri da màu, rất quan trọng đối với bất kỳ ứng cử viên đảng Dân chủ nào.

Sự đồng cảm của ông Biden được cho là bắt nguồn từ một chứng nói lắp thời thơ ấu, một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc năm 1972 giết chết người vợ đầu tiên và cô con gái sơ sinh của ông vài tuần sau khi đắc cử vào Thượng viện, và sau đó cái chết của con trai Beau năm 2015.

Không có gì phải bàn cãi về những giá trị cốt lõi trong con người ông Biden, bắt nguồn từ tiểu sử chính trị và đời cá nhân của ông, luôn luôn được giữ vững từ giai đoạn khởi động chiến dịch tranh cử đầu năm 2019, đến việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Nam Carolina vào tháng 2.2020 và khi kết thúc chiến dịch tranh cử Tổng thống với đối thủ cạnh tranh là ông Donald Trump.

Đúng như lời ông Obama đã nói hồi năm 2017: ''Ông ấy vẫn chưa dừng ở đây'' - khi ông trao phần thưởng vinh dự quý giá cho ông Joe Biden trước khi rời Nhà Trắng, tối 7.11 đã đánh dấu chiến thắng cuối cùng của ông Biden khi ông phát biểu trước toàn nước Mỹ tư cách là Tổng thống đắc cử.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Vì sao ông Biden thắng được ông Trump để trở thành Tổng thống Mỹ?

Khánh Minh |

Có 3 yếu tố chính giúp ông Joe Biden đánh bại ông Donald Trump để trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Chặng đường 48 năm đến ghế Tổng thống Mỹ của ông Joe Biden

Bảo Châu |

Sau 48 năm, kể từ chiến thắng đầu tiên tại Thượng viện năm 1972, ông Joe Biden tiếp tục chiến thắng giòn giã với việc đắc cử Tổng thống Mỹ.

Tổng thống đắc cử Joe Biden: “Đã đến lúc hàn gắn linh hồn nước Mỹ!”

Khánh Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden trong bài phát biểu đầu tiên trước toàn quốc đã kêu gọi đoàn kết, hoà giải, hàn gắn linh hồn nước Mỹ, tin rằng nước Mỹ là ngọn hải đăng của thế giới.

Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh: Vi phạm mua sắm trang thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh rất lớn

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều 16.2, phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp gặp Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để nắm bắt thông tin về vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Hà Tĩnh mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển miền Trung

An Thượng |

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, diễn biến thời tiết trên biển miền Trung chuyển biến xấu, xuất hiện gió to, sóng mạnh từ Quảng Trị đến Bình Định.

Tướng Mỹ cao cấp nhất dự đoán kết cục xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói có thể sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Người dân, ứng dụng Hue-S đóng góp rất lớn để dẹp tín dụng đen

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Bí thư Thành ủy Huế khẳng định, người dân và Hue-S đóng góp rất lớn để lực lượng chức năng triệt xóa những ổ nhóm tội phạm, cho vay nặng lãi.

Chứng khoán: Kỳ vọng dòng tiền sẽ ở lại với thị trường

Gia Miêu |

Việc thị trường chứng khoán tăng điểm với thanh khoản không cải thiện và đà tăng giá mạnh nhất ngày lại tập trung nhiều ở nhóm cổ phiếu midcaps và smallcaps cũng tiềm ẩn rủi ro, đà giảm có thể tiếp diễn trở lại.

Vì sao ông Biden thắng được ông Trump để trở thành Tổng thống Mỹ?

Khánh Minh |

Có 3 yếu tố chính giúp ông Joe Biden đánh bại ông Donald Trump để trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Chặng đường 48 năm đến ghế Tổng thống Mỹ của ông Joe Biden

Bảo Châu |

Sau 48 năm, kể từ chiến thắng đầu tiên tại Thượng viện năm 1972, ông Joe Biden tiếp tục chiến thắng giòn giã với việc đắc cử Tổng thống Mỹ.

Tổng thống đắc cử Joe Biden: “Đã đến lúc hàn gắn linh hồn nước Mỹ!”

Khánh Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden trong bài phát biểu đầu tiên trước toàn quốc đã kêu gọi đoàn kết, hoà giải, hàn gắn linh hồn nước Mỹ, tin rằng nước Mỹ là ngọn hải đăng của thế giới.