Ông Joe Biden thu nhận hai cựu quan chức chính quyền Obama

Phương Linh |

Ông Joe Biden đã lựa chọn 2 cựu quan chức chính quyền Obama cho các vị trí cao cấp giúp chống đại dịch COVID-19.

Theo Politico, đối phó với đại dịch đã giết chết hơn 274.000 người Mỹ cũng như đối phó với ảnh hưởng của của cuộc khủng hoảng đến nền kinh tế là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông Joe Biden khi nhậm chức vào ngày 20.1. Vừa qua, ông Biden đã quyết định lựa chọn các cựu quan chức dưới thời chính quyền ông Obama vào các vị trí cấp cao để lãnh đạo cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 ở Mỹ.

Cụ thể, cố vấn của ông Biden - Vivek Murthy - sẽ trở lại quay trở lại với làm Tổng Y sĩ Mỹ nhưng với vai trò lớn hơn khi đại dịch đang hoành hành khắp nước Mỹ, Politico dẫn nguồn tin cho biết.

Trong khi đó, Marcella Nunez-Smith, đồng chủ tịch ban cố vấn COVID-19 của ông Biden, sẽ đóng một vai trò chủ chốt trong ứng phó với đại dịch của chính quyền sắp tới.

Thành viên lực lượng chống COVID-19 hiện nay của Nhà Trắng là ông Anthony Fauci - chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm của chính phủ Mỹ - đã lên kế hoạch cho cuộc đàm phán đầu tiên với chính quyền mới vào 3.12. Theo đó, ông Fauci cho biết đây là là một cuộc thảo luận toàn diện với đội ngũ của ông Biden nhằm thiết lập các ưu tiên và đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ vào ngày nhậm chức.

Ông Fauci phát biểu trên hãng tin MSNBC rằng ông dự kiến ​​sẽ tiếp tục giữ vai trò hiện tại của mình dưới chính quyền ông Joe Biden.

Số ca tử vong hàng ngày do đại dịch COVID-19 tại Mỹ đã tăng lên hơn 2.000 người trong hai ngày liên tiếp khi mùa nguy hiểm nhất trong năm đã đến gần. Gần 200.000 ca mắc COVID-19 mới tại Mỹ đã được báo cáo hôm 2.12, với số ca nhập viện gần 100.000 bệnh nhân.

Một cựu quan chức khác dưới thời ông Obama là Jeffrey Zients - một doanh nhân giàu có đã từng hoạt động cả trong lĩnh vực công và doanh nghiệp Mỹ - được ông Joe Biden lựa chọn sẽ là người giám sát chiến dịch khổng lồ chưa từng có để phân phối hàng trăm triệu liều vaccine mới ở Mỹ, phối hợp các nỗ lực của nhiều cơ quan liên bang.

Trong những tuần gần đây, ông Zients đóng vai trò là người liên lạc về vấn đề đại dịch với các thống đốc và quan chức tiểu bang, thường xuyên tham gia các cuộc gọi chia sẻ dữ liệu và thảo luận về mối quan ngại, Reuters dẫn nguồn tin cho biết.

Ông Biden đồng thời cũng công bố, Brian Deese - người đã giúp lãnh đạo các nỗ lực của Tổng thống lúc bấy giờ là Barack Obama nhằm cứu trợ ngành công nghiệp ô tô trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009, sẽ đứng đầu Hội đồng Kinh tế Quốc gia.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Đối phó Trung Quốc, ông Biden tính bổ nhiệm người phụ trách Châu Á

Ngọc Vân |

Ông Joe Biden đang cân nhắc lập ra một vị trí phụ trách các vấn đề Châu Á trong Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ - một động thái cho thấy tầm quan trọng của khu vực này khi Tổng thống đắc cử sắp đối mặt với các thách thức từ Trung Quốc.

Ông Biden: Chính quyền mới không là "nhiệm kỳ Obama thứ 3"

Song Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden phủ nhận chính quyền mới của ông sẽ là "nhiệm kỳ Obama thứ ba".

Hé lộ nhân sự mới của ông Biden cho các vị trí quyền lực nhất

Khánh Minh |

Ông Joe Biden chọn nhân sự cho ghế Ngoại trưởng Mỹ và Cố vấn An ninh quốc gia - hai vị trí uy tín và quyền lực nhất Nhà Trắng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đối phó Trung Quốc, ông Biden tính bổ nhiệm người phụ trách Châu Á

Ngọc Vân |

Ông Joe Biden đang cân nhắc lập ra một vị trí phụ trách các vấn đề Châu Á trong Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ - một động thái cho thấy tầm quan trọng của khu vực này khi Tổng thống đắc cử sắp đối mặt với các thách thức từ Trung Quốc.

Ông Biden: Chính quyền mới không là "nhiệm kỳ Obama thứ 3"

Song Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden phủ nhận chính quyền mới của ông sẽ là "nhiệm kỳ Obama thứ ba".

Hé lộ nhân sự mới của ông Biden cho các vị trí quyền lực nhất

Khánh Minh |

Ông Joe Biden chọn nhân sự cho ghế Ngoại trưởng Mỹ và Cố vấn An ninh quốc gia - hai vị trí uy tín và quyền lực nhất Nhà Trắng.