Ông Joe Biden sẽ gặp ông Tập Cận Bình bên lề G20

Song Minh |

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Joe Biden sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia ngày 14.11.

Reuters dẫn thông báo ngày 10.11 của Nhà Trắng xác nhận kế hoạch gặp mặt của hai nhà lãnh đạo. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ khi ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ vào tháng 1.2021.

"Tổng thống Biden tin rằng điều quan trọng là phải xây dựng nền móng cho mối quan hệ và đảm bảo rằng có những quy tắc ràng buộc sự cạnh tranh của chúng tôi" - Reuters dẫn lời một quan chức cao cấp trong chính quyền Mỹ cho biết.

Quan chức này lưu ý, hai bên sẽ không đưa ra tuyên bố chung sau cuộc họp và cũng không kỳ vọng có các thỏa thuận cụ thể. Bên cạnh nội dung trao đổi về quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo cũng có thể sẽ thảo luận về vấn đề Ukraina và Triều Tiên.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nêu rõ: “Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về những nỗ lực duy trì và làm sâu sắc hơn nữa các đường dây liên lạc cũng như cách thức quản lý cạnh tranh và hợp tác với nhau khi lợi ích song trùng, đặc biệt là liên quan đến những thách thức xuyên quốc gia".

Cũng trong ngày 10.11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố Mỹ nên phối hợp với Trung Quốc để tránh những hiểu lầm và đánh giá sai.

Ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình gặp nhau trực tiếp lần gần nhất là dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama vào năm 2013. Kể từ đó, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

Bắc Kinh là đối thủ chiến lược chính của Washington và là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Tổng thống Joe Biden đã và đang tìm kiếm mối quan hệ ổn định với Trung Quốc bất chấp căng thẳng về một loạt vấn đề.

Bà Bonnie Glaser - chuyên gia về Châu Á tại Quỹ Marshall Đức của Mỹ - cho biết cuộc gặp là cơ hội để giảm bớt căng thẳng Mỹ Trung và Bắc Kinh đã ra dấu hiệu muốn tránh để quan hệ trở nên xấu đi hơn nữa.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ tốt hơn mong đợi, thúc đẩy khả năng tái tranh cử của Tổng thống Biden

Ngọc Vân |

Kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ tốt hơn mong đợi có thể thúc đẩy hy vọng tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden năm 2024.

Các nghị sĩ Mỹ rút lại lời kêu gọi ông Biden đổi chiến lược Ukraina

Ngọc Vân |

Nhóm nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ rút lại lá thư kêu gọi Tổng thống Joe Biden thay đổi chiến lược về Ukraina, nói rằng họ không muốn gì khác hơn là một "chiến thắng của Ukraina".

Ông Tập Cận Bình tái cử BCH TW Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX

Song Minh |

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XX.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ tốt hơn mong đợi, thúc đẩy khả năng tái tranh cử của Tổng thống Biden

Ngọc Vân |

Kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ tốt hơn mong đợi có thể thúc đẩy hy vọng tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden năm 2024.

Các nghị sĩ Mỹ rút lại lời kêu gọi ông Biden đổi chiến lược Ukraina

Ngọc Vân |

Nhóm nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ rút lại lá thư kêu gọi Tổng thống Joe Biden thay đổi chiến lược về Ukraina, nói rằng họ không muốn gì khác hơn là một "chiến thắng của Ukraina".

Ông Tập Cận Bình tái cử BCH TW Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX

Song Minh |

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XX.