Ông Joe Biden sắp phát biểu về biến thể Omicron

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có bài phát biểu vào ngày 21.12 đề cập đến biến thể Omicron và công bố các động thái mà chính quyền đang thực hiện để giúp các cộng đồng cần hỗ trợ.

Một quan chức Nhà Trắng chia sẻ với NBC News ngày 19.12 cho hay, ông Biden dự kiến công bố thêm các biện pháp bổ sung ngoài "kế hoạch mùa đông" đã được công bố, trong đó "đưa ra một cảnh báo rõ ràng về mùa đông sẽ như thế nào với những người Mỹ chọn không tiêm chủng", quan chức Mỹ tiết lộ. 

Thông tin về bài phát biểu của Tổng thống Biden được công bố trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 của Mỹ tăng và giới chức y tế liên bang kêu gọi người dân tiêm chủng.

Các phụ tá cho biết, chính quyền của ông Biden đang chuẩn bị cho các mức độ tăng ca mắc COVID-19 và vị tổng thống dự định giải thích việc chính quyền "sẽ ứng phó với thách thức này như thế nào".

Tổng thống Joe Biden cũng đã nghe thêm các báo cáo về COVID-19 ở Mỹ từ các chuyên gia y tế. Các phụ tá cho hay, ông Biden có nói với nhóm chuyên môn rằng, thông điệp gửi tới công chúng Mỹ phải trực diện vì lo ngại biến thể Omicron dễ lây lan hơn dự kiến khiến ca COVID-19 tăng mạnh, khiến những người chưa tiêm chủng có nguy cơ cao hơn, đồng thời tạo ra mối đe dọa cho những người ghép tạng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lốc xoáy kinh hoàng ở Mỹ: 88 người chết, ông Biden thị sát Kentucky

Bảo Châu |

Số người chết sau trận lốc xoáy kinh hoàng tàn phá các bang ở Mỹ vừa qua đã lên tới 88 người, theo nhà chức trách địa phương.

Tổng thống Biden lên tiếng về cơn lốc xoáy kinh hoàng tấn công nước Mỹ

Phương Linh |

Tổng thống Joe Biden trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 11.12 đã lên tiếng về trận lốc xoáy kinh hoàng tấn công nhiều bang ở Mỹ.

Ông Joe Biden lần đầu trao đổi với tân Thủ tướng Đức

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trao đổi với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 10.12 để chúc mừng tân thủ tướng được bổ nhiệm. Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về một số vấn đề, trong đó có tình hình Ukraina.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lốc xoáy kinh hoàng ở Mỹ: 88 người chết, ông Biden thị sát Kentucky

Bảo Châu |

Số người chết sau trận lốc xoáy kinh hoàng tàn phá các bang ở Mỹ vừa qua đã lên tới 88 người, theo nhà chức trách địa phương.

Tổng thống Biden lên tiếng về cơn lốc xoáy kinh hoàng tấn công nước Mỹ

Phương Linh |

Tổng thống Joe Biden trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 11.12 đã lên tiếng về trận lốc xoáy kinh hoàng tấn công nhiều bang ở Mỹ.

Ông Joe Biden lần đầu trao đổi với tân Thủ tướng Đức

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trao đổi với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 10.12 để chúc mừng tân thủ tướng được bổ nhiệm. Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về một số vấn đề, trong đó có tình hình Ukraina.