Ông Joe Biden nêu quan điểm về động thái của Mỹ với Trung Quốc

Phương Linh |

Ông Biden chưa có động thái ngay lập tức nào nhằm xoá bỏ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 Mỹ-Trung.

Trong một cuộc phỏng vấn trên tờ New York Times, ông Joe Biden cho biết Mỹ cần lấy lại đòn bẩy trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc.

“Tôi sẽ không thực hiện bất kỳ động thái nào ngay lập tức, kể cả đối với thuế quan. Tôi sẽ không áp đặt định kiến cho ​​các lựa chọn của mình", ông Biden nói.

“Theo quan điểm của tôi, chúng ta chưa có (đòn bẩy)”, ông khẳng định.

Cũng theo Tổng thống đắc cử, Mỹ cần phát triển sự đồng thuận lưỡng đảng và tăng cường các đầu tư do chính phủ dẫn dắt vào nghiên cứu và phát triển, cơ sở hạ tầng và giáo dục để cạnh tranh tốt hơn với Trung Quốc.

"Tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta sẽ chiến đấu hết sức bằng cách đầu tư vào Mỹ trước", ông Biden phát biểu.

Theo thỏa thuận giai đoạn 1 được ký hồi đầu năm, Trung Quốc đã đồng ý tăng cường thu mua các sản phẩm và dịch vụ của Mỹ với trị giá ít nhất 200 tỉ USD trong giai đoạn 2020 và 2021.

Thỏa thuận cũng để nguyên mức thuế 25% đối với một loạt hàng hóa và linh kiện công nghiệp trị giá 250 tỉ USD của Trung Quốc được sử dụng bởi các nhà sản xuất Mỹ, và thuế trả đũa của Trung Quốc đối với hơn 100 tỉ USD hàng hóa của Mỹ.

Đội ngũ của ông Biden sẽ theo đuổi các chính sách nhắm vào “các hành vi lạm dụng” của Trung Quốc, bao gồm “đánh cắp tài sản trí tuệ, bán phá giá sản phẩm, trợ cấp bất hợp pháp cho các tập đoàn” và bắt buộc “chuyển giao công nghệ” từ các công ty Mỹ cho các đối tác Trung Quốc, nội dung cuộc phỏng vấn cho hay.

Về vấn đề Iran, ông Biden giữ vững quan điểm rằng chính quyền của ông sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nếu Tehran quay trở lại “tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận hạt nhân”.

Tháng trước, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết Iran sẽ thực hiện đầy đủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nếu ông Biden dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Phe ông Trump đòi Tòa Tối cao hủy thắng lợi của ông Biden ở Pennsylvania

Song Minh |

Các đồng minh đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump cho biết đã yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ ban hành lệnh khẩn cấp vô hiệu chứng nhận chiến thắng của Pennsylvania cho ông Joe Biden.

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden

Song Minh |

Ngày 30.11, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện mừng Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden.

Ông Biden lập ủy ban nhậm chức, ra điều kiện nhận tiền quyên góp

Ngọc Vân |

Ủy ban nhậm chức của ông Joe Biden sẽ chấp nhận các khoản quyên góp của doanh nghiệp lên đến 100.000 USD, nhưng không nhận quyên góp từ các nhà vận động hành lang và sản xuất nhiên liệu hóa thạch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phe ông Trump đòi Tòa Tối cao hủy thắng lợi của ông Biden ở Pennsylvania

Song Minh |

Các đồng minh đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump cho biết đã yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ ban hành lệnh khẩn cấp vô hiệu chứng nhận chiến thắng của Pennsylvania cho ông Joe Biden.

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden

Song Minh |

Ngày 30.11, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện mừng Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden.

Ông Biden lập ủy ban nhậm chức, ra điều kiện nhận tiền quyên góp

Ngọc Vân |

Ủy ban nhậm chức của ông Joe Biden sẽ chấp nhận các khoản quyên góp của doanh nghiệp lên đến 100.000 USD, nhưng không nhận quyên góp từ các nhà vận động hành lang và sản xuất nhiên liệu hóa thạch.