Ông Joe Biden lựa chọn nhân sự phụ trách các vấn đề Châu Á

Khánh Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ sớm công bố đề cử ông Kurt Campbell, chuyên gia chính sách đối ngoại kỳ cựu, phụ trách các vấn đề Châu Á.

Tờ Financial Times ngày 13.1 đưa tin, Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ sớm công bố lựa chọn ông Kurt Campbell, cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Châu Á dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama, làm người phụ trách các vấn đề Châu Á trong chính quyền mới.

Ông Kurt Campbell được Tổng thống đắc cử Joe Biden lựa chọn làm người phụ trách các vấn đề Châu Á. Ảnh: AFP
Ông Kurt Campbell được Tổng thống đắc cử Joe Biden lựa chọn làm người phụ trách các vấn đề Châu Á. Ảnh: AFP

Tờ Financial Times đưa tin vào tháng trước rằng, ông Joe Biden đang xem xét thiết lập một vị trí mới trong Nhà Trắng về các vấn đề Châu Á vì tầm quan trọng ngày càng tăng của khu vực này. Việc xác lập vị trí mới cho thấy khu vực này thậm chí còn trở nên quan trọng hơn đối với Mỹ sau bước đi "xoay trục sang Châu Á" của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama - tờ Financial Times viết.

Một người quen thuộc với quyết định này cho hay, động thái trên được thực hiện một phần vì nhu cầu tích hợp tốt hơn chính sách về Trung Quốc giữa các cơ quan chính phủ khác nhau với một chuyên gia kỳ cựu đứng đầu phụ trách về Châu Á.

Theo nguồn tin này, ông Joe Biden nhận ra rằng, Trung Quốc là vấn đề mà mọi cơ quan chính phủ - chứ không chỉ chính sách đối ngoại truyền thống và các bộ liên quan đến quốc phòng và kinh tế - sẽ phải đối mặt nhiều hơn trước đây.

Ông Kurt Campbell thân thiết với ông Anthony Blinken, Ngoại trưởng sắp tới và ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia tương lai.

Ông Kurt Campbell kết hôn với bà Lael Brainard, Ủy viên Hội đồng Thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang.

Cùng với ông Sullivan, ông Campbell, người có quan hệ chặt chẽ với các nhà hoạch định chính sách ở Nhật Bản, được coi là một trong những đảng viên đảng Dân chủ có lập trường cứng rắn với Trung Quốc.

Trong một bài báo trên tạp chí Foreign Affairs hai năm trước, ông nói rằng, Washington cần “suy nghĩ lại một cách rõ ràng” về cách tiếp cận của mình với Bắc Kinh sau nhiều năm chính sách đối ngoại của Mỹ đã dự báo sai về con đường của Trung Quốc.

Một bài báo khác cũng trên tạp chí Foreign Affairs trong tháng này, ông Campbell cho hay, chiến lược của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương sẽ có lợi khi rút ra các bài học từ lịch sử Châu Âu, bao gồm “sự cần thiết của một liên minh gồm các đồng minh và đối tác để giải quyết thách thức của Trung Quốc đặt ra với cả hai”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Kế hoạch của ông Biden khi nhân sự nội các mới chưa được phê chuẩn

Khánh Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden có kế hoạch bổ nhiệm người đứng đầu nội các lâm thời trong lúc chờ xác nhận nội các mới.

Công bố mới nhất về lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden

Song Minh |

Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden với chủ đề "America United" dự kiến sẽ diễn ra an toàn nhờ kế hoạch an ninh thắt chặt.

Đối phó Trung Quốc, ông Biden tính bổ nhiệm người phụ trách Châu Á

Ngọc Vân |

Ông Joe Biden đang cân nhắc lập ra một vị trí phụ trách các vấn đề Châu Á trong Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ - một động thái cho thấy tầm quan trọng của khu vực này khi Tổng thống đắc cử sắp đối mặt với các thách thức từ Trung Quốc.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Kế hoạch của ông Biden khi nhân sự nội các mới chưa được phê chuẩn

Khánh Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden có kế hoạch bổ nhiệm người đứng đầu nội các lâm thời trong lúc chờ xác nhận nội các mới.

Công bố mới nhất về lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden

Song Minh |

Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden với chủ đề "America United" dự kiến sẽ diễn ra an toàn nhờ kế hoạch an ninh thắt chặt.

Đối phó Trung Quốc, ông Biden tính bổ nhiệm người phụ trách Châu Á

Ngọc Vân |

Ông Joe Biden đang cân nhắc lập ra một vị trí phụ trách các vấn đề Châu Á trong Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ - một động thái cho thấy tầm quan trọng của khu vực này khi Tổng thống đắc cử sắp đối mặt với các thách thức từ Trung Quốc.