Ông Joe Biden đã tổ chức họp báo tại trụ sở chuyển giao quyền lực ở Wilmington, bang Delaware, sau khi có thông tin xảy ra bạo lực ở tòa nhà Quốc hội Mỹ trong ngày các nghị sĩ lưỡng viện họp kiểm phiếu đại cử tri chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ.
Ông Biden lên án vụ việc, gọi đây là một cuộc tấn công vào pháp quyền và yêu cầu chấm dứt "sự hỗn loạn".
“Tôi xin làm rõ rằng, những cảnh hỗn loạn ở Điện Capitol không phản ánh một nước Mỹ thực sự, không đại diện cho chúng ta. Những gì chúng ta đang thấy là một số lượng nhỏ những kẻ cực đoan coi thường pháp luật. Đây không phải là bất đồng quan điểm mà là sự rối loạn, hỗn loạn. Nó kế cận với nổi loạn và phải kết thúc ngay bây giờ” - The Hill dẫn lời ông Joe Biden.
Tổng thống đắc cử Joe Biden cũng kêu gọi Tổng thống Donald Trump lên án bạo lực. Ngay trong ngày 6.1, ông Donald Trump đã có bài đăng trên Twitter kêu gọi người biểu tình hòa bình, cũng như chia sẻ video kêu gọi người ủng hộ trở về nhà.
Ông Biden cũng gọi việc những người biểu tình xông vào nhà Quốc hội Mỹ là “cuộc tấn công vào thành trì của tự do” do một “đám đông hỗn loạn" gây ra. Ông kêu gọi Tổng thống Trump thực thi vai trò hiến định và lên truyền hình kêu gọi người biểu tình chấm dứt bạo lực.
Những người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã đổ về Washington, D.C., tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ khi các nghị sĩ họp kiểm phiếu đại cử tri xác nhận kết quả bầu cử. Vụ hỗn loạn khiến Phó Tổng thống Pence, người đang chủ trì phòng họp Thượng viện, phải sơ tán. Ít nhất một người đã bị bắn.
Thị trưởng Washington D.C. Muriel Bowser đã ban bố lệnh giới nghiêm từ 18h ngày 6.1 và tất cả 1.100 lính vệ binh quốc gia của thủ đô đã được kích hoạt để ứng phó với bạo lực.