Ông Joe Biden lần đầu trao đổi với tân Thủ tướng Đức

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trao đổi với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 10.12 để chúc mừng tân thủ tướng được bổ nhiệm. Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về một số vấn đề, trong đó có tình hình Ukraina.

“Hôm nay, tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Đức Olaf Scholz để chúc mừng ông ấy được bổ nhiệm" - Reuters dẫn chia sẻ mà Tổng thống Joe Biden đăng trên Twitter.

Nhà Trắng cho biết, trong cuộc trao đổi, Tổng thống Biden đã tái khẳng định sự ủng hộ của ông với mối quan hệ bền chặt giữa Mỹ và Đức đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác xuyên Đại Tây Dương.

Theo Nhà Trắng, ông Biden và tân Thủ tướng Đức Scholz đã thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó gồm "tiếp tục nỗ lực để chấm dứt đại dịch COVID-19, chống lại mối đe dọa của biến đổi khí hậu" cũng như tình hình Nga và Ukraina.

Ông Olaf Scholz, thành viên Đảng Dân chủ Xã hội, đã trở thành thủ tướng Đức ngày 8.12, kết thúc 16 năm lãnh đạo của bà Angela Merkel. Tân thủ tướng Đức thành lập chính phủ liên bang ba bên đầu tiên ở nước này với cam kết thúc đẩy đầu tư xanh và tăng cường hội nhập Châu Âu.

Tuần qua, ông Joe Biden cũng đã có cuộc họp trực tuyến kéo dài 2 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó có trao đổi về vấn đề Ukraina.

Ông Scholz, 63 tuổi, từng là Bộ trưởng Lao động và Xã hội trong chính phủ liên minh đầu tiên của bà Angela Merkel vào cuối những năm 2000.

Ông nhậm chức ở Đức khi Châu Âu vật lộn với tình trạng tăng ca mắc COVID-19 và lo ngại về sự lây lan của biến thể Omicron.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đức chính thức có Thủ tướng mới

Phương Linh |

Ngày 8.12, ông Olaf Schozl chính thức được bầu làm Thủ tướng Đức thay cho bà Angela Merkel.

Đức lên kế hoạch bắt buộc tiêm phòng đối với một số ngành nghề

Anh Vũ |

Bản dự thảo luật mới của Đức yêu cầu tiêm phòng bắt buộc đối với nhân viên một số ngành nghề.

Bà Angela Merkel kêu gọi dân Đức đi tiêm vaccine COVID-19

Hải Anh |

Thủ tướng sắp mãn nhiệm Angela Merkel kêu gọi người dân Đức tiêm vaccine COVID-19 khi đất nước đối phó với làn sóng dịch thứ 4 nguy hiểm, Reuters đưa tin.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Đức chính thức có Thủ tướng mới

Phương Linh |

Ngày 8.12, ông Olaf Schozl chính thức được bầu làm Thủ tướng Đức thay cho bà Angela Merkel.

Đức lên kế hoạch bắt buộc tiêm phòng đối với một số ngành nghề

Anh Vũ |

Bản dự thảo luật mới của Đức yêu cầu tiêm phòng bắt buộc đối với nhân viên một số ngành nghề.

Bà Angela Merkel kêu gọi dân Đức đi tiêm vaccine COVID-19

Hải Anh |

Thủ tướng sắp mãn nhiệm Angela Merkel kêu gọi người dân Đức tiêm vaccine COVID-19 khi đất nước đối phó với làn sóng dịch thứ 4 nguy hiểm, Reuters đưa tin.