Ông Joe Biden đề cử nhân sự quan trọng cho nội các mới nhất

Hải Anh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ đề cử ông Merrick Garland, một thẩm phán liên bang làm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, 2 nguồn thạo tin tiết lộ với NBC News hôm 6.1.

Ứng viên cho vị trí Bộ trưởng Tư pháp Mỹ mà ông Joe Biden sẽ đề cử là ông Merrick Garland, 68 tuổi. Ông là thẩm phán của Tòa án Phúc thẩm Liên bang khu vực Washington D.C. từ năm 1997.

Với việc đảng Dân chủ giành được đa số tại Thượng viện sau cuộc bầu cử ở Georgia, việc xác nhận thẩm phán Garland làm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ được dự báo là sẽ suôn sẻ.

Thẩm phán Garland, một luật gia kỳ cựu và là người ôn hòa, được coi là người có thể giúp khôi phục sự độc lập của Bộ Tư pháp - một ưu tiên của ông Joe Biden. Việc đề cử ông Garland cũng sẽ cho phép ông Joe Biden bổ nhiệm một thẩm phán trẻ hơn để thay thế Garland trong Tòa án Phúc thẩm Liên bang khu vực Washington D.C.

Theo nguồn tin của NBC News, các cố vấn của ông Biden đã thảo luận về việc đưa ông Ketanji Brown Jackson, 50 tuổi, hiện là thẩm phán tại Tòa án quận DC để thay thế Garland.

Trước đó, có thông tin ông Biden cũng đã cân nhắc cựu Thượng nghị sĩ Alabama Doug Jones và cựu Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Sally Yates cho vị trí Bộ trưởng Tư pháp.

Ông Garland từng gây chú ý vào năm 2016 sau khi Tổng thống Barack Obama đề cử vào vị trí trống của Tòa án Tối cao sau khi Thẩm phán Antonin Scalia qua đời. Tuy nhiên, khi đó các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện đã từ chối tổ chức phiên điều trần cho ông Garland. Cuối cùng, Tổng thống Donald Trump đề cử ông Neil Gorusch cho ghế trống của Thẩm phán Scalia và Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát phê chuẩn vào năm 2017.

Ông Garland từng là Chánh án Tòa án Phúc thẩm Liên bang khu vực Washington D.C từ tháng 2.2013 đến tháng 2.2020. Trong sự nghiệp, ông đã dẫn dắt các cuộc điều tra về một số vụ án và cuộc khủng hoảng nổi tiếng nhất trong lịch sử hiện đại, trong đó có vụ đánh bom Olympic Atlanta 1996 và kẻ đánh bom thư khét tiếng Ted Kaczynski, cũng như điều phối phản ứng của chính quyền khi xảy ra vụ đánh bom thành phố Oklahoma năm 1995.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Joe Biden lên án "đám đông hỗn loạn" ở tòa nhà Quốc hội Mỹ

Hải Anh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã lên án mạnh mẽ bạo lực ở thủ đô Washington DC, gọi vụ việc người biểu tình xông vào nhà Quốc hội Mỹ là "cuộc nổi loạn".

Tiết lộ về nhân sự chủ chốt trong đội ngũ đối ngoại của ông Joe Biden

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Joe Biden có kế hoạch bổ nhiệm những nhân vật kỳ cựu về chính sách đối ngoại của Mỹ Wendy Sherman và Victoria Nuland làm quan chức số 2 và số 3 tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

Đề cử lịch sử của ông Joe Biden ở Lầu Năm Góc

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Joe Biden đề cử bà Kathleen Hicks làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, nhóm chuyển giao của ông Biden thông báo hôm thứ Tư (30.12).

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Ông Joe Biden lên án "đám đông hỗn loạn" ở tòa nhà Quốc hội Mỹ

Hải Anh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã lên án mạnh mẽ bạo lực ở thủ đô Washington DC, gọi vụ việc người biểu tình xông vào nhà Quốc hội Mỹ là "cuộc nổi loạn".

Tiết lộ về nhân sự chủ chốt trong đội ngũ đối ngoại của ông Joe Biden

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Joe Biden có kế hoạch bổ nhiệm những nhân vật kỳ cựu về chính sách đối ngoại của Mỹ Wendy Sherman và Victoria Nuland làm quan chức số 2 và số 3 tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

Đề cử lịch sử của ông Joe Biden ở Lầu Năm Góc

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Joe Biden đề cử bà Kathleen Hicks làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, nhóm chuyển giao của ông Biden thông báo hôm thứ Tư (30.12).